Ở buổi tập sáng nay, sau khoảng 30 phút làm nóng cơ trong phòng Gym, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cho các học trò ra sân khởi động, củng cố nền tảng thể lực sau quãng thời gian tập huấn và thi đấu giao hữu tại châu Âu.

Chia sẻ với phóng viên về kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Tại giải đấu lớn nhất hành tinh, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là thể lực. Vấn đề này đã được toàn đội quan tâm từ lâu, đặc biệt chú trọng trong chuyến tập huấn 3 tuần tại châu Âu. Các cầu thủ đã thường xuyên bổ sung thức uống, sữa, thuốc bổ để nâng cao thể lực. Như các bạn đã biết, trong trận thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Đức, thể lực của cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tiến bộ rõ rệt, không ai bị căng cơ. Tình huống Thanh Nhã ghi bàn là một ví dụ. Ở pha bóng diễn ra phút 90+3, Thanh Nhã bứt tốc mạnh mẽ và ghi bàn khiến cầu thủ phòng ngự đối phương không theo kịp”.

Thông tin về tình hình lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung báo tin vui: “Chương Thị Kiều đã bình phục chấn thương được 80% và ở bên Đức tôi đã cho cầu thủ này thi đấu 15 phút. Trong khi đó, Huỳnh Như đã bình phục chấn thương hoàn toàn, sẵn sàng đáp ứng các buổi tập của toàn đội. Trước đó, Huỳnh Như chỉ bị bong gân, không có gì đáng ngại”.

Nói về chuyên môn của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Tuỳ vào từng đối thủ để chúng xếp sơ đồ chiến thuật cho phù hợp. Vừa qua tại Đức, đội cũng gặp những đối thủ rất mạnh, do đó phải rèn luyện theo từng giai đoạn. Như trận gặp Đức rất căng thẳng, chúng tôi đã đảo người, ví dụ, những cầu thủ lớn tuổi không thể theo được thì chúng tôi mạnh dạn xếp Tuyết Dung ở ngoài đá sau, đưa Thanh Nhã vào, ưu tiên cầu thủ nhanh nhẹn, tốc độ thì được tung vào trước".

Hiện nay, đội tuyển nữ Việt Nam chưa có bác sĩ để định lượng ăn uống. Dù vậy, ít nhiều thì nhà bếp đã cung cấp tương đối chất lượng bữa ăn như thịt gà, thịt bò 2 bữa/tuần, buổi sáng sẽ sử dụng thêm trứng vịt lộn. Chế độ của cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam được nâng lên mức 1triệu đồng/ngày (không tính Chủ nhật).

Sau khi trở về từ châu Âu, đội tuyển nữ Việt Nam có 10 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) trước khi lên đường tới New Zealand vào ngày 5/7 để làm quen với điều kiện tập luyện và thi đấu tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Trong thời gian tập huấn tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 2 trận giao hữu quan trọng với chủ nhà New Zealand vào ngày 10/7 và Tây Ban Nha vào ngày 14/7.