Dù đã có vé vào vào 1/8 nhưng hai đội vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất với mục tiêu 3 điểm để chiếm ngôi đầu bảng. Ngay phút 12, từ pha phản công nhanh, Miyazawa dứt điểm hạ gục thủ môn Maria Rodriguez, mở tỉ số cho Nhật Bản. Nhận bàn thua, Tây Ban Nha đẩy đội hình lên cao hơn để tìm bàn gỡ và điều này mở ra cơ hội cho Nhật Bản trong những pha phản công nhanh. Phút 29, Hinata Miyazawa có đường chuyền cho Riko Ueki băng lên dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi khép lại hiếp 1, tuyển Nhật Bản đưa cách biệt lên 3 bàn. Miyazawa lập công và mang về cú đúp cho bản thân.

Sau giờ nghỉ, tuyển nữ Tây Ban Nha chủ động cầm bóng. Tuy nhiên, các chân sút của tuyển nữ Tây Ban Nha lại tỏ ra bất lực trước hàng phòng ngự của Nhật Bản. Chiều ngược lại, tuyển nữ Nhật Bản vẫn trung thành với cách đá phòng ngự phản công. Phút 82, Mina Tanaka đi bóng loại bỏ 3 cầu thủ Tây Ban Nha rồi tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn Maria Rodriguez, ấn định chiến thắng 4-0 cho Nhật Bản, qua đó giành vé vào vòng 1/8 với vị trí nhất bảng C.

Với chiến thắng này, tuyển nữ Nhật Bản giành ngôi nhất bảng C với 9 điểm và gặp Na Uy ở vòng 1/8, đội nhì bảng là Tây Ban Nha (6 điểm) sẽ chạm trán Thụy Sĩ.