Dù phải thi đấu trên sân khách, Tây Ban Nha đã đánh bại chủ nhà Bồ Đào Nha 1 - 0 ở lượt 6 bảng A2 Nations League 2022 - 2023. Đây cũng là lần đầu tiên tuyển Tây Ban Nha giành được chiến thắng trước Bồ Đào Nha ngay trên sân khách sau 19 năm. Người ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho đội khách là Alvaro Morata ở phút 88 của trận đấu.

Đó là một trận đấu khó khăn nhưng tôi và toàn đội đã nỗ lực tất nhiều. Trước trận đấu, chúng tôi đã nói với nhau rằng, dù có bị loại thì cũng phải thể hiện những gì tốt nhất ở trên sân. Mỗi khi Tây Ban Nha chơi một trận đấu lớn, chúng tôi thường làm như vậy và hôm nay chúng tôi đã làm lại lần nữa. Alvaro Morata chia sẻ sau trận đấu.

Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique giành được 11 điểm, vượt qua Bồ Đào Nha để kết thúc ở ngôi đầu bảng League A2 với 1 điểm nhiều hơn. Đây cũng là mùa giải thứ hai liên tiếp đội tuyển Tây Ban Nha góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội bóng xuất sắc nhất League A.

Tuy UEFA Nations League không nhận được nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu nhưng giải đấu đã diễn ra với nhiều kết quả bất ngờ. Gây sốc nhất là tại bảng A3 - “bảng tử thần”, nơi có sự hiện diện của các tên tuổi lớn như Đức, Italy, Anh và Hungary. Trong đó, tuyển Đức từng 4 lần vô địch thế giới, còn Italy và Anh đã vào chung kết EURO 2020 cách đây hơn 1 năm. Nhưng kết quả là, đội tuyển Anh xếp cuối bảng sau 6 trận không thắng nổi một lần nào (hòa 3, thua 3). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, “Tam Sư” phải xuống chơi ở League B ở mùa giải sau. Các học trò của huấn luyện viên Gareth Southgate chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn sau 6 trận, thủng lưới đến 10 lần.

Đội tuyển Đức khá hơn một chút với 1 thắng, 4 hòa. Suýt chút nữa đã có bất ngờ lớn ở bảng này, khi Hungary – đội bị coi là “lót đường”, giữ ngôi đầu bảng sau 5 lượt trận. Họ chỉ cần hòa Italia là giành vé đến vòng chung kết vào năm sau. Tuy vậy, rất đáng tiếc, Hungary để thua 0-2 trước Italia ngay trên sân nhà, qua đó, mất luôn tấm vé về tay huấn luyện viên Roberto Mancini và các học trò.

Trong khi đó, đội tuyển Pháp - đương kim vô địch thế giới, chỉ có thể xếp thứ 3 bảng A1, dưới Croatia và Đan Mạch. Ở bảng này, Luka Modric và các đồng đội khởi đầu chậm - thua Áo 0-3, nhưng lại về đích đầu tiên với màn đòi nợ trước đối thủ này ở lượt cuối. Họ cũng có 4 điểm từ tay Pháp, 6 điểm trọn vẹn trước Đan Mạch để có 13 điểm cùng lần đầu tiên giành vé vào vòng chung kết.

Bảng A4 khép lại với sự vượt trội của Hà Lan, khi thắng 5/6 trận (hòa 1), có tổng cộng 16 điểm, hơn đội tuyển Bỉ tới 6 điểm. Ba Lan đứng thứ 3 và Xứ Wales sẽ phải xuống hạng.

Như vậy, toàn bộ 4 đội bóng tham dự VCK Nations League 2022/2023 đã được xác định gồm Tây Ban Nha, Italia, Croatia, Hà Lan. Các đội bóng sẽ được chia thành 2 cặp đấu bán kết, 2 đội thắng vào chung kết tranh chức vô địch trong khi 2 đội thua đá tranh hạng 3.

Dự kiến, VCK Nations League 2022/2023 sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến 18/6/2023, tức chỉ 4 ngày sau trận chung kết Cúp C1 châu Âu mùa giải 2022/2023. Hiện tại, nước chủ nhà của sự kiện này vẫn chưa được UEFA công bố./.