Cả hai đội bóng này đều lọt vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách nhì bảng. Ở vòng loại bảng A vừa qua, xứ Wales hòa Thụy Sỹ 1-1, đánh bại Thổ nhĩ Kỳ 2-0 và thua Italia 0-1. Trong khi Đan Mạch thua Phần Lan 0-1, thua Bỉ 1-2 và thắng đậm Nga 4-1.

Cuộc đối đầu giữa xứ Wales và Đan Mạch hứa hẹn sẽ cân tài cân sức khi không có bên nào vượt trội hẳn bên nào. Đội hình hai đội cũng không có những ngôi sao thật sự sắc sảo và nguy hiểm. Xứ Wales có Gareth Bale nhưng tiền đạo này chưa ghi được bàn nào ở vòng bảng vừa qua. Thậm chí chân sút sinh năm 1989 còn đá hỏng quả penalty trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ hai.

Lối chơi của cả xứ Wales và Đan Mạch lúc này là dựa vào tập thể. Ở vòng bảng vừa qua, xứ Wales ghi được 3 bàn thì được thực hiện bởi ba cầu thủ khác nhau là Kieffer Moore, Aaron Ramsey và Connor Roberts. Còn 5 bàn thắng của Đan Mạch cũng được thực hiện bởi 4 cầu thủ là Yussuf Poulsen (2 bàn), Mikkel Damsgaard, Andreas Christensen và Joakim Maehle.

Với tính cách của các huấn luyện viên Robert Page và Kasper Hjulmand cùng cầu hai đội thì không loại trừ khả năng, đôi bên sẽ chơi một trận đấu cởi mở và có nhiều bàn thắng được ghi. Bên nào giành chiến thắng cũng đều xứng đáng. Nhưng cũng phải nói rằng, ba trận vừa qua ở vòng bảng, Đan Mạch được chơi trên sân nhà, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà còn ở trận gặp xứ Wales, họ phải thi đấu ở xứ xa và không còn được lợi thế như trước nữa. Trong khi ở ba trận vừa qua, xứ Wales phải đá tại các sân Baku Olimpiya ở Azerbaijan và Olimpico tại Rome, Italia.

Đáng chú ý, dù đối mặt với một Italia hùng mạnh và phải thi đấu trên sân của đối phương trong lượt trận cuối của bảng A nhưng xứ Wales cũng chỉ thua Italia đúng 0-1. Đó là chưa kể trận này, xứ Wales mất tiền vệ Ethan Ampadu từ phút 55 do nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dù chơi thiếu người trong hơn 30 phút còn lại nhưng xứ Wales vẫn chống trả kiên cường và không để Italia khoan thủng lưới thêm một lần nào nữa. Nói vậy để thấy, nếu chơi phòng ngự tốt và tấn công tốt, xứ Wales hoàn toàn có khả năng đánh bại Đan Mạch để có vé vào vòng tứ kết.

Tiền vệ sinh năm 1997 David Brooks của xứ Wales nhận định: "Trận đấu với Đan Mạch có thể sẽ rất khó khăn. Tất cả chúng tôi đều biết đó là một thử thách lớn. Đan Mạch là đội bóng mạnh và có nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi cần phải thận trọng và chơi ở mức độ tốt nhất. Tôi cho rằng, chúng tôi có đủ khả năng để đấu với Đan Mạch. Chúng tôi đã chơi tốt ở vòng bảng và hi vọng sẽ tiếp tục chơi tốt ở vòng đấu loại trực tiếp".

Còn Kasper Hjulmand của Đan Mạch cho rằng: "Tôi nghĩ cơ hội dành cho chúng tôi và xứ Wales là 50-50. Đó sẽ là trận đấu khó khăn và chúng tôi cần chơi tập trung. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn vượt qua vòng bảng. Chúng tôi đã đối đầu tốt với một đội bóng mạnh như Bỉ thì không có lý do gì lại không chơi tốt những những đội bóng khác. Chúng tôi cần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau".

Xứ Wales và Đan Mạch từng đụng nhau tại Nations League năm 2018 và Đan Mạch giành cả hai chiến thắng trong hai trận đối đầu.

Còn về lực lượng ở trận này, xứ Wales vắng tiền vệ Apamdu vì án treo giò còn Đan Mạch vắng tiền vệ Christian Eriksen vì lý do sức khỏe.