Đáng chú ý nhất trong 4 cặp đấu diễn ra rạng sáng nay là cuộc đối đầu giữa Serbia và Scotland. Hòa nhau 1-1 trong 90 phút chính thức, hai đội phải đấu hai hiệp phụ. Không đội nào ghi thêm được bàn thắng ở những hiệp đấu này và phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Scotland thực hiện thành công cả 5 lượt sút còn tiền đạo Aleksandar Mitrovic bên phía Serbia đá hỏng. Nhờ đó, Scotland giành thắng lợi 5-4 trên loạt sút luân lưu và giành quyền dự vòng chung kết Euro. Sau trận đấu, hậu vệ Andy Robertson của Scotland cho rằng: “Một trận đấu rất nhiều cảm xúc. Khi chúng tôi tiến gần đến chiến thắng thì bị họ gỡ hòa. Chúng tôi đã rất cố gắng trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Khi bước vào loạt sút penalties, cả đội đã trông đợi nhiều vào thủ môn David Marshall. Chúng tôi từng gặp nhiều khó khăn và chịu nhiều chỉ trích nhưng đã vượt qua. Chúng tôi rất vui khi giành được kết quả tốt như thế này. Chúng tôi xứng đáng và sẽ bắt đầu hướng tới mùa hè năm sau ngay từ bây giờ”.

Trong khi đó, một đội bóng khác cũng thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len là Bắc Ailen để thua Slovakia 1-2 ngay trên sân nhà Windsor Park và phải nhường vé đi tiếp cho đối thủ. Hậu vệ Stuart Dallas của Bắc Ailen chia sẻ sau trận đấu: “Một ngày thật khó khăn. Chúng tôi biết cần phải kiên nhẫn và chắt chiu từng cơ hội. Chúng tôi đã thể hiện tất cả ở trên sân nhưng điều đó là không đủ giúp chúng tôi giành được kết quả tốt. Chúng tôi đã thiếu một chút may mắn và điều đó vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Tôi nghĩ là không ai trong chúng tôi có lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đáng tiếc là đã không thể đi tiếp”.

Trong hai cặp đấu còn lại: Hungary vượt qua Ai-xơ-len 2-1 còn Bắc Macedonia thắng Georgia 1-0 để có lần đầu tiên giành quyền dự một vòng chung kết Euro. Như vậy, 4 cái tên cuối cùng giành quyền tham dự Euro vào năm 2021 là: Bắc Macedonia, Hungary, Scotland và Slovakia. Hungary sẽ rơi vào bảng F được xem là tử thần với Bồ Đào Nha, Đức và Pháp. Slovakia nằm ở bảng E với Tây Ban Nha, Thụy Điển và Ba Lan. Bắc Macedonia rơi vào bảng C với Hà Lan, Ukraine và Áo. Trong khi đó, Scotland nằm ở bảng D với Anh, Croatia và Cộng hòa Séc.

Theo kế hoạch ban đầu, EURO 2020 dự kiến ​​diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 12/7/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UEFA đã quyết định lùi sự kiện này sang từ 12/6 đến 12/7 năm 2021.