Từ khóa tìm kiếm: bệnh thận

Suy thận mạn - "sát thủ" thầm lặng

[VOV2] - Nhiều người không có biểu hiện bệnh, đi khám thì bệnh suy thận đã ở giai đoạn cuối. Vậy làm thế nào để có thể phòng ngừa căn bệnh suy thận mạn cũng như hạn chế nguy cơ tiến triển nặng từ những thói quen không ngờ?

[VOV2] - Nhiều người không có biểu hiện bệnh, đi khám thì bệnh suy thận đã ở giai đoạn cuối. Vậy làm thế nào để có thể phòng ngừa căn bệnh suy thận mạn cũng như hạn chế nguy cơ tiến triển nặng từ những thói quen không ngờ?

Gia tăng người trẻ mắc bệnh suy thận

[VOV2] - Thói quen ăn đồ ăn nhanh và gia tăng số người trẻ mắc bệnh viêm cầu thận, bệnh lý tự miễn, bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường… là những lý do khiến bệnh nhân suy thận có xu hướng trẻ hóa.

[VOV2] - Thói quen ăn đồ ăn nhanh và gia tăng số người trẻ mắc bệnh viêm cầu thận, bệnh lý tự miễn, bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường… là những lý do khiến bệnh nhân suy thận có xu hướng trẻ hóa.

Những điều cần biết về bệnh than

[VOV2] - Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước có 14 người mắc bệnh than, cụ thể tại Hà Giang (1 ca) và Điện Biên (13 ca). Nguy cơ lây bệnh than từ gia súc là rất cao nên việc phòng tránh là cần thiết

[VOV2] - Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước có 14 người mắc bệnh than, cụ thể tại Hà Giang (1 ca) và Điện Biên (13 ca). Nguy cơ lây bệnh than từ gia súc là rất cao nên việc phòng tránh là cần thiết

Bệnh than có dễ phòng ngừa?

[VOV2] - Vi khuẩn gây bệnh than biến thành nha bào và có thể tồn tại trong môi trường hàng chục năm và lây nhiễm sang người. Tuy nhiên, căn bệnh nguy hiểm này hoàn toàn có thể phòng ngừa.

[VOV2] - Vi khuẩn gây bệnh than biến thành nha bào và có thể tồn tại trong môi trường hàng chục năm và lây nhiễm sang người. Tuy nhiên, căn bệnh nguy hiểm này hoàn toàn có thể phòng ngừa.

Cảnh báo nguy cơ lây lan rất cao bệnh than từ trâu bò

[VOV2] - Theo Cục Thú y, khi trâu, bò chết, người dân không khai báo cho chính quyền và cơ quan thú y địa phương mà tự ý giết mổ, ăn thịt, dẫn tới lây bệnh cho những người trực tiếp giết mổ, ăn thịt gia súc mắc bệnh than.

[VOV2] - Theo Cục Thú y, khi trâu, bò chết, người dân không khai báo cho chính quyền và cơ quan thú y địa phương mà tự ý giết mổ, ăn thịt, dẫn tới lây bệnh cho những người trực tiếp giết mổ, ăn thịt gia súc mắc bệnh than.

Em bé hơn 1 tuổi ở Điện Biên mắc bệnh than không rõ nguồn lây

[VOV2] - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên, trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp thứ 14 mắc bệnh than, bệnh nhân chỉ mới hơn 1 tuổi.

[VOV2] - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên, trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp thứ 14 mắc bệnh than, bệnh nhân chỉ mới hơn 1 tuổi.

Bộ Y tế yêu cầu theo dõi chặt sức khỏe những người liên quan

[VOV2] - Từ 5/5 - 30/5/2023 tại huyện Tủa Chùa (Điện Biên) ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than thể da với 13 trường hợp mắc, hiện chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong. Tất cả các trường hợp mắc đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến giết mổ và ăn thịt trâu, bò.

[VOV2] - Từ 5/5 - 30/5/2023 tại huyện Tủa Chùa (Điện Biên) ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than thể da với 13 trường hợp mắc, hiện chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong. Tất cả các trường hợp mắc đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến giết mổ và ăn thịt trâu, bò.

Điện Biên phát hiện nhiều ổ dịch bệnh than trên người

[VOV2] - Mới đây, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 13 người nghi mắc bệnh nhiệt bệnh than tại 2 huyện Tủa Chùa (11 ca) và Tuần Giáo (2 ca).

[VOV2] - Mới đây, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 13 người nghi mắc bệnh nhiệt bệnh than tại 2 huyện Tủa Chùa (11 ca) và Tuần Giáo (2 ca).

Nguyên nhân bệnh nhân suy thận gia tăng

[VOV2] - Bệnh thận mạn thường diễn biến âm thầm, khi người bệnh có thể nhận biết được thì phần lớn đã bị suy thận. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 10 trên thế giới và thứ 8 ở các nước phát triển.

[VOV2] - Bệnh thận mạn thường diễn biến âm thầm, khi người bệnh có thể nhận biết được thì phần lớn đã bị suy thận. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 10 trên thế giới và thứ 8 ở các nước phát triển.