Từ khóa tìm kiếm: BHXH tự nguyện

Tăng sức hấp dẫn của BHXH tự nguyện bằng cách nào?

[VOV2] - Sau 15 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, số người tham gia đạt 1,45 triệu. Cả nước có gần 18 triệu lao động phi chính thức thì chỉ 0,2% đóng BHXH bắt buộc, 1,9% tham gia hình thức tự nguyện, còn lại 97,9% không tham gia loại bảo hiểm nào.

[VOV2] - Sau 15 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, số người tham gia đạt 1,45 triệu. Cả nước có gần 18 triệu lao động phi chính thức thì chỉ 0,2% đóng BHXH bắt buộc, 1,9% tham gia hình thức tự nguyện, còn lại 97,9% không tham gia loại bảo hiểm nào.

Tăng tuổi nhận lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện

[VOV2] - Trước tháng 7/2025, người đang tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu ở tuổi 55 đối với nữ và tuổi 60 đối với nam nhưng sau đó tuổi hưởng lương hưu khu vực này sẽ điều chỉnh tăng thêm từ 2 đến 5 tuổi.

[VOV2] - Trước tháng 7/2025, người đang tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu ở tuổi 55 đối với nữ và tuổi 60 đối với nam nhưng sau đó tuổi hưởng lương hưu khu vực này sẽ điều chỉnh tăng thêm từ 2 đến 5 tuổi.

BHXH huyện Thạch Thất tặng sổ BHXH cho 117 người thuộc hộ gia đình nghèo

[VOV2] - "Rủi ro, ốm đau, bệnh tật và mất sức lao động không trừ một ai, do đó tham gia BHXH là cách để đảm bảo cuộc sống khi về già".

[VOV2] - "Rủi ro, ốm đau, bệnh tật và mất sức lao động không trừ một ai, do đó tham gia BHXH là cách để đảm bảo cuộc sống khi về già".

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

[VOV2] - Tham gia BHXH tự nguyện, người dân không chỉ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực.

[VOV2] - Tham gia BHXH tự nguyện, người dân không chỉ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực.

Người dân có thể đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trực tuyến

[VOV2] - Nhằm thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và thời gian tối đa, người dân có thể đóng, nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

[VOV2] - Nhằm thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và thời gian tối đa, người dân có thể đóng, nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đề xuất hưởng chế độ thai sản khi tham gia BHXH tự nguyện

[VOV2] - Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có chế độ hưu trí và tử tuất, mà không có chế độ thai sản. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người lao động chưa mặn mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

[VOV2] - Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có chế độ hưu trí và tử tuất, mà không có chế độ thai sản. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người lao động chưa mặn mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Vì sao lao động tự do không mặn mà với BHXH tự nguyện?

[VOV2] - Khu vực lao động phi chính thức đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội. Song, các chính sách an sinh xã hội đối với những lao động này lại chưa phát huy hiệu quả.

[VOV2] - Khu vực lao động phi chính thức đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội. Song, các chính sách an sinh xã hội đối với những lao động này lại chưa phát huy hiệu quả.

Năm 2022: Tăng mức đóng BHXH tự nguyện

[VOV2] - Năm 2022, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng.

[VOV2] - Năm 2022, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng.

An sinh thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

[VOV2] - “Bổ sung chế độ thai sản vào quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện sẽ vừa tạo thêm sức hút với lao động nữ, nhất là những người trẻ làm nghề tự do, vừa góp phần đảm bảo an sinh xã hội”, chuyên gia Nguyễn Hoàng Yến nêu quan điểm.

[VOV2] - “Bổ sung chế độ thai sản vào quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện sẽ vừa tạo thêm sức hút với lao động nữ, nhất là những người trẻ làm nghề tự do, vừa góp phần đảm bảo an sinh xã hội”, chuyên gia Nguyễn Hoàng Yến nêu quan điểm.

BHXH tự nguyện - tích lũy khi còn khỏe, hưởng lợi lúc tuổi già

[VOV2] - Chỉ cần vài chục ngàn đồng tiết kiệm mỗi ngày, người tham gia BHXH tự nguyện, lúc về già sẽ được hưởng lương hưu.

[VOV2] - Chỉ cần vài chục ngàn đồng tiết kiệm mỗi ngày, người tham gia BHXH tự nguyện, lúc về già sẽ được hưởng lương hưu.