Từ khóa tìm kiếm: Bộ LĐ-TB&XH

Công bố 10 đại sứ Kỹ năng nghề Việt Nam năm 2021

[VOV2] - Ngày 14/07, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã công bố 10 đại sứ Kỹ năng nghề Việt Nam năm 2021.

[VOV2] - Ngày 14/07, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã công bố 10 đại sứ Kỹ năng nghề Việt Nam năm 2021.

Bị tai nạn lao động được hưởng những chính sách gì?

[VOV2] - Năm 2020, toàn quốc xảy ra 8.380 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), làm 8.610 người bị nạn, trong đó số người chết vì TNLĐ là 966 người. So với năm 2019, số người chết vì TNLĐ giảm nhưng vụ TNLĐ và số người bị thương do TNLĐ lại tăng.

[VOV2] - Năm 2020, toàn quốc xảy ra 8.380 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), làm 8.610 người bị nạn, trong đó số người chết vì TNLĐ là 966 người. So với năm 2019, số người chết vì TNLĐ giảm nhưng vụ TNLĐ và số người bị thương do TNLĐ lại tăng.

Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

[VOV2] - Ngày 28/04, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động cuộc thi viết về Kỹ năng lao động Việt Nam.

[VOV2] - Ngày 28/04, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động cuộc thi viết về Kỹ năng lao động Việt Nam.

Nhà giáo trường nghề chính thức được miễn chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

[VOV2] - Theo tinh thần mới nhất được quy định tại thông tư số 21 của Bộ LĐ-TB&XH ngày 30/12/2020, hơn 90 nghìn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp chính thức được bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

[VOV2] - Theo tinh thần mới nhất được quy định tại thông tư số 21 của Bộ LĐ-TB&XH ngày 30/12/2020, hơn 90 nghìn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp chính thức được bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Hàng trăm trường Trung cấp, Cao đẳng nghề nguy cơ không được dạy văn hóa THPT

[VOV2] - Hiện, hàng trăm trường trung cấp, cao đẳng có đủ điều kiện, đã được Sở GD&ĐT ở các địa phương cho phép giảng dạy văn hóa THPT (bao gồm cả chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT) trước đây thì nay vẫn không được giảng dạy chương trình này.

[VOV2] - Hiện, hàng trăm trường trung cấp, cao đẳng có đủ điều kiện, đã được Sở GD&ĐT ở các địa phương cho phép giảng dạy văn hóa THPT (bao gồm cả chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT) trước đây thì nay vẫn không được giảng dạy chương trình này.

Học nghề ngắn hạn 134 nghìn hộ nghèo đã thoát nghèo

[VOV2] - Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, từ năm 2016-2019 đã có 4,9 triệu lao động nông thôn được học nghề. Trong đó, trên 134 hộ nghèo có người tham gia học nghề đã thoát nghèo.

[VOV2] - Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, từ năm 2016-2019 đã có 4,9 triệu lao động nông thôn được học nghề. Trong đó, trên 134 hộ nghèo có người tham gia học nghề đã thoát nghèo.

Sắp xếp lại các trường nghề chỉ có tiến không có lùi

[VOV2] -"Sắp xếp lại trường nghề nhưng phải giữ được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp. Tránh việc sắp xếp xong thừa một chút đất rồi đầu tư vào lĩnh vực khác. Quỹ đất phải dành cho việc phát triển giáo dục nghề nghiệp" - Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.

[VOV2] -"Sắp xếp lại trường nghề nhưng phải giữ được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp. Tránh việc sắp xếp xong thừa một chút đất rồi đầu tư vào lĩnh vực khác. Quỹ đất phải dành cho việc phát triển giáo dục nghề nghiệp" - Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.