Từ khóa tìm kiếm: chia sẻ cùng thầy cô

Trong khó khăn càng thấy sự tận tâm, tận tụy của đội ngũ nhà giáo

[VOV2] - "Công cuộc đổi mới giáo dục bao giờ cũng khó khăn. Nhưng trong khó khăn càng thấy được sự tận tâm, tận tụy của đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục", Thứ trưởng Ngô Thị Minh chia sẻ.

[VOV2] - "Công cuộc đổi mới giáo dục bao giờ cũng khó khăn. Nhưng trong khó khăn càng thấy được sự tận tâm, tận tụy của đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục", Thứ trưởng Ngô Thị Minh chia sẻ.

Chế độ đãi ngộ cho giáo viên sẽ được cải thiện theo hướng tốt hơn

[VOV2] - Tại buổi gặp mặt 68 giáo viên tham dự Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" , Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, chắc chắn trong thời gian tới, chế độ đãi ngộ cho giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, tiểu học sẽ được cải thiện theo hướng tốt hơn.

[VOV2] - Tại buổi gặp mặt 68 giáo viên tham dự Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" , Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, chắc chắn trong thời gian tới, chế độ đãi ngộ cho giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, tiểu học sẽ được cải thiện theo hướng tốt hơn.

Hãy dạy cho học sinh sức mạnh của tình yêu thương con người 

[VOV2] - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, mỗi bài học hàng ngày mà chúng ta dạy cho học sinh, phải là những bài học làm khơi dậy, vun đắp và làm lớn thêm tình yêu thương. Sức mạnh của một cộng đồng chính là sức mạnh của tình yêu thương con người.

[VOV2] - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, mỗi bài học hàng ngày mà chúng ta dạy cho học sinh, phải là những bài học làm khơi dậy, vun đắp và làm lớn thêm tình yêu thương. Sức mạnh của một cộng đồng chính là sức mạnh của tình yêu thương con người.

Thầy giáo của buôn làng Mê Pu

[VOV2] - 12 tuổi mới bắt đầu vào lớp 1, từng bỏ học giữa chừng để phụ giúp ba mẹ kiếm sống nhưng ước mơ trở thành thầy giáo, đưa con chữ đến với đồng bào dân tộc của thầy K'Dĩnh chưa bao giờ bị dập tắt.

[VOV2] - 12 tuổi mới bắt đầu vào lớp 1, từng bỏ học giữa chừng để phụ giúp ba mẹ kiếm sống nhưng ước mơ trở thành thầy giáo, đưa con chữ đến với đồng bào dân tộc của thầy K'Dĩnh chưa bao giờ bị dập tắt.

Giáo viên dân tộc thiểu số: Phụ huynh vẫn “khoán trắng” con mình cho chúng tôi

[VOV2] - “Có những phụ huynh cho rằng đi học để về cán bộ, làm công chức nhà nước, còn học xong mà không làm cán bộ công chức nhà nước thì học để làm gì?” khiến việc vận động học sinh dân tộc thiểu số đến trường đã khó lại càng gian nan hơn.

[VOV2] - “Có những phụ huynh cho rằng đi học để về cán bộ, làm công chức nhà nước, còn học xong mà không làm cán bộ công chức nhà nước thì học để làm gì?” khiến việc vận động học sinh dân tộc thiểu số đến trường đã khó lại càng gian nan hơn.