Từ khóa tìm kiếm: chống pháp

Những dấu ấn tiền đề góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ

[VOV2] - Ngày 7/5/1954 trở thành ngày lịch sử trọng đại của đất nước ta với kỳ tích “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”- đó là chiến thắng Điện Biên Phủ. Trước đó đã có nhiều chiến dịch làm tiền đề, trong đó có chiến dịch Hòa Bình và chiến dịchTây Bắc.

[VOV2] - Ngày 7/5/1954 trở thành ngày lịch sử trọng đại của đất nước ta với kỳ tích “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”- đó là chiến thắng Điện Biên Phủ. Trước đó đã có nhiều chiến dịch làm tiền đề, trong đó có chiến dịch Hòa Bình và chiến dịchTây Bắc.

Hoàng Diệu - Vị Tổng đốc thứ 2 tuẫn tiết để giữ Thành Hà Nội

[VOV2] - Trong vòng chưa đầy 10 năm (từ 1873 - 1882), có hai vị Tổng đốc Thành Hà Nội là Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu đã tuẫn tiết để tỏ rõ nghĩa khí một lòng sống chết bảo vệ thành trước sự tấn công của thực dân Pháp xâm lược.

[VOV2] - Trong vòng chưa đầy 10 năm (từ 1873 - 1882), có hai vị Tổng đốc Thành Hà Nội là Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu đã tuẫn tiết để tỏ rõ nghĩa khí một lòng sống chết bảo vệ thành trước sự tấn công của thực dân Pháp xâm lược.

Hoàng Kế Viêm có thực kẻ “nghịch bất trung”

[VOV2] - Nửa cuối thế kỷ thứ 19, ở vùng đất Quảng Bình có một vị quan An phủ sứ được triều đình cử đi chiêu dụ các nghĩa quân Cần Vương, nhưng với lòng yêu nước ông trở thành một người “bất khả diệt, bất khả tin” trong mắt các quan cai trị người Pháp.

[VOV2] - Nửa cuối thế kỷ thứ 19, ở vùng đất Quảng Bình có một vị quan An phủ sứ được triều đình cử đi chiêu dụ các nghĩa quân Cần Vương, nhưng với lòng yêu nước ông trở thành một người “bất khả diệt, bất khả tin” trong mắt các quan cai trị người Pháp.

Chủ tướng Nguyễn Tri Phương - Vị tướng đầu tiên thắng giặc phương Tây

[VOV2] - Nhắc tới Nguyễn Tri Phương, lịch sử thường hay nói về sự kiện ông tuẫn tiết năm 1873 để tỏ rõ nghĩa khí của một Tổng đốc thành Hà Nội trước thực dân Pháp xâm lược. Không chỉ có vậy, ông còn là vị tướng đầu tiên thắng giặc xâm lược từ phương Tây.

[VOV2] - Nhắc tới Nguyễn Tri Phương, lịch sử thường hay nói về sự kiện ông tuẫn tiết năm 1873 để tỏ rõ nghĩa khí của một Tổng đốc thành Hà Nội trước thực dân Pháp xâm lược. Không chỉ có vậy, ông còn là vị tướng đầu tiên thắng giặc xâm lược từ phương Tây.

Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định - Vị nguyên soái của dân

[VOV2] - Nếu như ở con đường khoa bảng, họ Trương có Trương Công Giai, vị Tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử khoa bảng thời phong kiến, thì ở ngạch tướng võ có Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định, võ quan nổi danh triều Nguyễn.

[VOV2] - Nếu như ở con đường khoa bảng, họ Trương có Trương Công Giai, vị Tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử khoa bảng thời phong kiến, thì ở ngạch tướng võ có Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định, võ quan nổi danh triều Nguyễn.

Tâm niệm "Để không ai bị bỏ lại phía sau' của cựu nữ thanh niên xung phong

[VOV2] - Từng tham gia thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ, khi trở về cuộc sống đời thường, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Bích ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội tích cực giúp đỡ đồng đội gặp hoàn cảnh khó khăn.

[VOV2] - Từng tham gia thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ, khi trở về cuộc sống đời thường, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Bích ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội tích cực giúp đỡ đồng đội gặp hoàn cảnh khó khăn.

Quy định về khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến

[VOV2] - Hiện nay, vẫn còn nhiều đối tượng gặp vướng mắc trong việc thực hiện khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến. Nguyên nhân do đâu? Có phải do họ chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn?

[VOV2] - Hiện nay, vẫn còn nhiều đối tượng gặp vướng mắc trong việc thực hiện khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến. Nguyên nhân do đâu? Có phải do họ chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn?