Từ khóa tìm kiếm: cơ cấu

Chi cục Dân số được giao thêm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng

[VOV2] - Theo Thông tư mới nhất của Bộ Y tế, Chi cục Dân số là tổ chức thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện chức năng tham mưu giúp Sở Y tế quản lý nhà nước về công tác dân số...

[VOV2] - Theo Thông tư mới nhất của Bộ Y tế, Chi cục Dân số là tổ chức thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện chức năng tham mưu giúp Sở Y tế quản lý nhà nước về công tác dân số...

Bộ GD-ĐT tăng cơ cấu giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

[VOV2] -Theo quy định, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ có 60% đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

[VOV2] -Theo quy định, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ có 60% đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Đằng sau thông tin người Việt Nam “ăn nhiều”

[VOV2] - Trong bảng xếp hạng các nước tiêu thụ nhiều calo nhất tính bình quân đầu người, Việt Nam đứng vị trí thứ 74 với 3.026 calo mỗi người mỗi ngày.

[VOV2] - Trong bảng xếp hạng các nước tiêu thụ nhiều calo nhất tính bình quân đầu người, Việt Nam đứng vị trí thứ 74 với 3.026 calo mỗi người mỗi ngày.

Agribank triển khai nhiều chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân

[VOV2] - Khách hàng vay vốn tại Agribank được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022, NQ 33/2023 của Chính phủ và được cơ cấu lại các khoản nợ theo Thông tư 02/2023 của Ngân hàng Nhà nước.

[VOV2] - Khách hàng vay vốn tại Agribank được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022, NQ 33/2023 của Chính phủ và được cơ cấu lại các khoản nợ theo Thông tư 02/2023 của Ngân hàng Nhà nước.

Cuộc thi Go Finance 2023 với chủ đề “Pave the waves” chính thức mở đơn đăng ký

[VOV2] - Ngày 17/06/2023, Câu lạc bộ Chứng khoán sinh viên SSC - Trường Đại học Kinh tế quốc dân phát động cuộc thi Go Finance 2023.

[VOV2] - Ngày 17/06/2023, Câu lạc bộ Chứng khoán sinh viên SSC - Trường Đại học Kinh tế quốc dân phát động cuộc thi Go Finance 2023.

Đại học Bách Khoa Hà Nội không chỉ là thay đổi một cái tên

[VOV2] - Sự chuyển đổi mô hình từ Trường Đại học thành Đại học là công cụ để giải phóng cho sức sáng tạo từ bên trong, giải pháp cho các năng lực sáng tạo bằng một cơ chế mới. Bách Khoa Hà Nội phải đóng vai trò đầu tầu, dẫn dắt khối trường kỹ thuật...

[VOV2] - Sự chuyển đổi mô hình từ Trường Đại học thành Đại học là công cụ để giải phóng cho sức sáng tạo từ bên trong, giải pháp cho các năng lực sáng tạo bằng một cơ chế mới. Bách Khoa Hà Nội phải đóng vai trò đầu tầu, dẫn dắt khối trường kỹ thuật...

Trường Đại học và Đại học, có gì còn băn khoăn?

[VOV2] - Dư luận xã hội đặt rất nhiều câu hỏi về việc đổi tên Trường Đại học Bách Khoa thành Đại học Bách Khoa. Và các chuyên gia, các nhà khoa học phân tích “hiện tượng" này ở rất nhiều góc cạnh.

[VOV2] - Dư luận xã hội đặt rất nhiều câu hỏi về việc đổi tên Trường Đại học Bách Khoa thành Đại học Bách Khoa. Và các chuyên gia, các nhà khoa học phân tích “hiện tượng" này ở rất nhiều góc cạnh.

Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế

[VOV2] - Tối 15/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, trong đó tổ chức lại một số Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế.

[VOV2] - Tối 15/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, trong đó tổ chức lại một số Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế.

Cơ cấu lại nền kinh tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu

[VOV2] - Tiếp tục phiên chất vấn sáng ngày 30/10 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV các đại biểu thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

[VOV2] - Tiếp tục phiên chất vấn sáng ngày 30/10 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV các đại biểu thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Ngành Giáo dục phải cơ cấu lại giáo viên sao cho hiệu quả, tiết kiệm

[VOV2] - Ngày 28/8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì Hội nghị.

[VOV2] - Ngày 28/8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì Hội nghị.