Từ khóa tìm kiếm: cứu người

Hạnh phúc khi được cho đi

[VOV2] - Tâm niệm “Hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ nhân đôi”, “nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa”, nên nhiều người tìm thấy niềm vui khi tham gia hiến máu và vận động hiến máu nhân đạo.

[VOV2] - Tâm niệm “Hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ nhân đôi”, “nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa”, nên nhiều người tìm thấy niềm vui khi tham gia hiến máu và vận động hiến máu nhân đạo.

Bộ Công an khuyến cáo các kỹ năng chống đuối nước

[VOV2] - Tuỳ vào tình hình thực tế và năng lực của mỗi cá nhân mà có phương pháp, biện pháp cứu người bị đuối nước sao cho phù hợp.

[VOV2] - Tuỳ vào tình hình thực tế và năng lực của mỗi cá nhân mà có phương pháp, biện pháp cứu người bị đuối nước sao cho phù hợp.

Làm sao để không bị truy tố vì không cứu người bị nạn

[VOV2] - Lo ngại vì bị hiểu nhầm chính mình là người gây tai nạn, sợ liên lụy, phiền toái nên đã có không ít người không cứu giúp người bị nạn. Tuy nhiên, không cứu người bị nạn là hành vi bị nghiêm cấm, có thể bị phạt tù.

[VOV2] - Lo ngại vì bị hiểu nhầm chính mình là người gây tai nạn, sợ liên lụy, phiền toái nên đã có không ít người không cứu giúp người bị nạn. Tuy nhiên, không cứu người bị nạn là hành vi bị nghiêm cấm, có thể bị phạt tù.

Không chỉ lương tâm mà còn là trách nhiệm

[VOV2] - Cứu người gặp nạn không chỉ là việc phải làm của lương tâm mà còn là thực hiện trách nhiệm của công dân đã được quy định trong luật.

[VOV2] - Cứu người gặp nạn không chỉ là việc phải làm của lương tâm mà còn là thực hiện trách nhiệm của công dân đã được quy định trong luật.

Gần 1,8 triệu đơn vị máu được hiến để cứu người bệnh

[VOV2] - Năm 2022, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 1.770.796 đơn vị máu, cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

[VOV2] - Năm 2022, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 1.770.796 đơn vị máu, cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho em học sinh dũng cảm

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định tặng bằng khen cho em Hoàng Mạnh Chiến 12 tuổi ở tổ 3, khu 7B, phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh vì đã cứu được cụ ông 69 tuổi bị ngã vào đường ray tàu hỏa ngay khi tàu gần lao tới.

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định tặng bằng khen cho em Hoàng Mạnh Chiến 12 tuổi ở tổ 3, khu 7B, phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh vì đã cứu được cụ ông 69 tuổi bị ngã vào đường ray tàu hỏa ngay khi tàu gần lao tới.

Làm ơn mắc oán

[VOV2] - Cứu người bị tai nạn là trách nhiệm của công dân. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều trường hợp “làm ơn mắc oán” vướng phải những rắc rối pháp lý với thân nhân người bị nạn.

[VOV2] - Cứu người bị tai nạn là trách nhiệm của công dân. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều trường hợp “làm ơn mắc oán” vướng phải những rắc rối pháp lý với thân nhân người bị nạn.

Lão nông 60 năm tìm thuốc cứu người

[VOV2] - Cụ Huỳnh Văn Hoa (ngụ ấp Phú Hưng, xã Phú Thịnh, H.Tam Bình, Vĩnh Long) dù đã 84 tuổi nhưng hàng ngày vẫn lặn lội tìm dược liệu cung cấp cho các phòng khám từ thiện. Công việc này đã được cụ miệt mài làm suốt 60 năm nay.

[VOV2] - Cụ Huỳnh Văn Hoa (ngụ ấp Phú Hưng, xã Phú Thịnh, H.Tam Bình, Vĩnh Long) dù đã 84 tuổi nhưng hàng ngày vẫn lặn lội tìm dược liệu cung cấp cho các phòng khám từ thiện. Công việc này đã được cụ miệt mài làm suốt 60 năm nay.

Hàng chục chiến sỹ công an hiến máu cứu người khẩn cấp

[VOV2] - Một bệnh nhân hậu COVID-19 bị suy tim nặng phải phẫu thuật gấp, cần lượng máu lớn để truyền, 11 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nghệ An đã hiến 3.500 ml máu để cứu sống bệnh nhân.

[VOV2] - Một bệnh nhân hậu COVID-19 bị suy tim nặng phải phẫu thuật gấp, cần lượng máu lớn để truyền, 11 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nghệ An đã hiến 3.500 ml máu để cứu sống bệnh nhân.

Gương sáng người lính Cụ Hồ

[VOV2] - “Trước đây, mình dám xông pha nơi chiến trường, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc. Giờ đây, đất nước thanh bình thì có lý nào mình lại không hiến tặng máu để cứu người”, cựu chiến binh Hoàng Hà tâm sự.

[VOV2] - “Trước đây, mình dám xông pha nơi chiến trường, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc. Giờ đây, đất nước thanh bình thì có lý nào mình lại không hiến tặng máu để cứu người”, cựu chiến binh Hoàng Hà tâm sự.