Từ khóa tìm kiếm: dân số già

Bươn chải tuổi già vì không có của để dành

[VOV2] - Nỗi bất an với nhiều người: chưa giàu đã già và người cao tuổi vẫn sẽ tiếp tục mưu sinh nếu không có bảo hiểm, sự tích lũy kinh tế.

[VOV2] - Nỗi bất an với nhiều người: chưa giàu đã già và người cao tuổi vẫn sẽ tiếp tục mưu sinh nếu không có bảo hiểm, sự tích lũy kinh tế.

Việt Nam: 100 triệu dân - thách thức về mức sinh và chăm sóc sức khỏe

[VOV2] - Theo UNFPA, dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người và dấu mốc này sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. 

[VOV2] - Theo UNFPA, dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người và dấu mốc này sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. 

Dân số chạm ngưỡng 100 triệu người: Cần phát huy nguồn lực người cao tuổi

[VOV2] - “Đông đảo người cao tuổi ở nước ta có sức khỏe tốt, trình độ cao, giàu kinh nghiệm và có nhu cầu làm việc. Nhà nước cần có chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp tục cống hiến”, Tiến sỹ Nguyễn Thế Huệ kiến nghị.

[VOV2] - “Đông đảo người cao tuổi ở nước ta có sức khỏe tốt, trình độ cao, giàu kinh nghiệm và có nhu cầu làm việc. Nhà nước cần có chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp tục cống hiến”, Tiến sỹ Nguyễn Thế Huệ kiến nghị.

Tuổi thọ trung bình đạt 76,2 tuổi nhưng chỉ có 64 năm sống khỏe

[VOV2] - Năm 2021, tuổi thọ trung bình của người dân TP.HCM ghi nhận ở mức khá cao 76,2 tuổi, so với cả nước 73,6 tuổi. Tuy tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm trung bình sống khỏe mạnh khá thấp, chỉ đạt 64 tuổi.

[VOV2] - Năm 2021, tuổi thọ trung bình của người dân TP.HCM ghi nhận ở mức khá cao 76,2 tuổi, so với cả nước 73,6 tuổi. Tuy tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm trung bình sống khỏe mạnh khá thấp, chỉ đạt 64 tuổi.

Đa số người cao tuổi nước ta chưa có sự chuẩn bị cho tuổi già

[VOV2] - “Thế hệ chúng tôi sinh ra trong chiến tranh. Đến giờ lớp người cao tuổi như tôi phải đến 70% không có tích lũy về vật chất”, Tiến sỹ Đàm Hữu Đắc chia sẻ.

[VOV2] - “Thế hệ chúng tôi sinh ra trong chiến tranh. Đến giờ lớp người cao tuổi như tôi phải đến 70% không có tích lũy về vật chất”, Tiến sỹ Đàm Hữu Đắc chia sẻ.