Từ khóa tìm kiếm: Đau mắt đỏ

Hà Nội: Gia tăng bệnh nhân đau mắt đỏ

[VOV2] - Dịch viêm kết mạc cấp (hay còn gọi là đau mắt đỏ) năm nay diễn biến phức tạp hơn mọi năm với số người lây nhiễm cao. Đặc biệt trong môi trường có sự tiếp xúc gần như công sở, trường học thì tỷ lệ này tăng cao đột biến.

[VOV2] - Dịch viêm kết mạc cấp (hay còn gọi là đau mắt đỏ) năm nay diễn biến phức tạp hơn mọi năm với số người lây nhiễm cao. Đặc biệt trong môi trường có sự tiếp xúc gần như công sở, trường học thì tỷ lệ này tăng cao đột biến.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ

[VOV2] - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ.

[VOV2] - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ.

Đau mắt đỏ ở trẻ gia tăng, cảnh báo tình trạng dùng kháng sinh bừa bãi

[VOV2] - Dịch đau mắt đỏ ở trẻ đang gia tăng. Theo các chuyên gia y tế, năm nay, thời gian mắc bệnh kéo dài hơn, số bệnh nhân bị bệnh nặng, ảnh hưởng đến thị lực cũng tăng hơn so với mọi năm.

[VOV2] - Dịch đau mắt đỏ ở trẻ đang gia tăng. Theo các chuyên gia y tế, năm nay, thời gian mắc bệnh kéo dài hơn, số bệnh nhân bị bệnh nặng, ảnh hưởng đến thị lực cũng tăng hơn so với mọi năm.

Quảng Bình: 6.000 ca đau mắt đỏ, chủ yếu là trẻ em

[VOV2] - Bệnh đau mắt đỏ đã xuất hiện tại Quảng Bình và lây lan nhanh, nhất là ở trẻ mầm non và tiểu học. Hiện địa phương này đã ghi nhận trên 6.000 ca đau mắt đỏ.

[VOV2] - Bệnh đau mắt đỏ đã xuất hiện tại Quảng Bình và lây lan nhanh, nhất là ở trẻ mầm non và tiểu học. Hiện địa phương này đã ghi nhận trên 6.000 ca đau mắt đỏ.

Nguy cơ bùng dịch đau mắt đỏ: Bộ Y tế khuyến cáo cách phòng chống

[VOV2] - Dịch đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh... Cục Y tế dự phòng khuyến cáo 5 biện pháp phòng chống.

[VOV2] - Dịch đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh... Cục Y tế dự phòng khuyến cáo 5 biện pháp phòng chống.

Biến thể virus coxsackie A24 khiến dịch đau mắt đỏ ở TP.HCM bùng phát

[VOV2] - Chiều 15/9 Sở Y tế TP.HCM công bố kết quả giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm đau mắt đỏ trên địa bàn.

[VOV2] - Chiều 15/9 Sở Y tế TP.HCM công bố kết quả giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm đau mắt đỏ trên địa bàn.

TP.HCM: Không thiếu thuốc điều trị đau mắt đỏ

[VOV2] - Đó là khẳng định của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh sau khi có thông tin cho rằng người dân gặp khó khăn trong việc mua thuốc điều trị đau mắt đỏ.

[VOV2] - Đó là khẳng định của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh sau khi có thông tin cho rằng người dân gặp khó khăn trong việc mua thuốc điều trị đau mắt đỏ.

Trẻ mắc bệnh đau mắt đỏ tăng, bác sĩ khuyến cáo cách phòng ngừa

[VOV2] - Bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây lan, đặc biệt trong môi trường tập trung đông người như nhà trẻ, trường học. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa.

[VOV2] - Bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây lan, đặc biệt trong môi trường tập trung đông người như nhà trẻ, trường học. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa.

Tác nhân gây dịch đau mắt đỏ tại TP.HCM

[VOV2] - Sở Y tế TP. HCM đã yêu cầu các đơn vị lấy mẫu bệnh phẩm 39 bệnh nhân đến từ nhiều nơi khác nhau như TPHCM, Bình Dương, Long An, Tiền Giang và Bà Rịa – Vũng Tàu đang khám tại Bệnh viện Mắt TP.HCM vào ngày 7/9.

[VOV2] - Sở Y tế TP. HCM đã yêu cầu các đơn vị lấy mẫu bệnh phẩm 39 bệnh nhân đến từ nhiều nơi khác nhau như TPHCM, Bình Dương, Long An, Tiền Giang và Bà Rịa – Vũng Tàu đang khám tại Bệnh viện Mắt TP.HCM vào ngày 7/9.

Dịch đau mất đỏ gia tăng và những điều cần lưu ý

[VOV2] - Thời gian gần đây, bệnh nhân đau mắt đỏ tại Hà Nội gia tăng mạnh. Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 8, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận hơn 2.500 bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám. Con số này cao gấp đôi so với tháng 6.

[VOV2] - Thời gian gần đây, bệnh nhân đau mắt đỏ tại Hà Nội gia tăng mạnh. Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 8, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận hơn 2.500 bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám. Con số này cao gấp đôi so với tháng 6.