Từ khóa tìm kiếm: Dengue

Người béo phì, có bệnh nền bị sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

[VOV2] - Những trường hợp thừa cân béo phì thường có miễn dịch kém hơn và đi kèm các bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. Khi mắc sốt xuất huyết bệnh nhân dễ bị bội nhiễm, khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

[VOV2] - Những trường hợp thừa cân béo phì thường có miễn dịch kém hơn và đi kèm các bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. Khi mắc sốt xuất huyết bệnh nhân dễ bị bội nhiễm, khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Vì sao sốt xuất huyết tái nhiễm lại nặng hơn lần đầu?

[VOV2] - Đối với bệnh sốt xuất huyết, một người có thể tái nhiễm nhiều lần nếu không chú ý phòng ngừa. Đặc biệt, những lần mắc bệnh sau thường nặng hơn lần đầu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

[VOV2] - Đối với bệnh sốt xuất huyết, một người có thể tái nhiễm nhiều lần nếu không chú ý phòng ngừa. Đặc biệt, những lần mắc bệnh sau thường nặng hơn lần đầu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Chuyên gia cảnh báo tái nhiễm sốt xuất huyết có thể nghiêm trọng hơn

[VOV2] - Đến nay cả nước ghi nhận 224.771 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 92 tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số mắc và tử vong đều tăng. Theo các chuyên gia, tái nhiễm virus dengue có thể làm sốt xuất huyết nghiêm trọng hơn.

[VOV2] - Đến nay cả nước ghi nhận 224.771 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 92 tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số mắc và tử vong đều tăng. Theo các chuyên gia, tái nhiễm virus dengue có thể làm sốt xuất huyết nghiêm trọng hơn.

Hà Nội ghi nhận hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

[VOV2] - CDC Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2022 tới nay, Hà Nội ghi nhận 1.342 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

[VOV2] - CDC Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2022 tới nay, Hà Nội ghi nhận 1.342 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Sốt xuất huyết gây biến chứng viêm cơ tim

[VOV2] - Nữ bệnh nhân 31 tuổi nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM trong tình trạng nguy kịch, mệt mỏi, khó thở, SpO2 88%...

[VOV2] - Nữ bệnh nhân 31 tuổi nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM trong tình trạng nguy kịch, mệt mỏi, khó thở, SpO2 88%...

Mẹ bầu đề phòng biến chứng do sốt xuất huyết

[VOV2] - Đã có không ít trường hợp mẹ bầu mắc sốt xuất huyết nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Vậy, khi mang thai, việc phòng chống sốt xuất huyết cần đặc biệt quan tâm cũng như tránh để xảy ra các biến chứng nguy hiểm do mắc sốt xuất huyết.

[VOV2] - Đã có không ít trường hợp mẹ bầu mắc sốt xuất huyết nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Vậy, khi mang thai, việc phòng chống sốt xuất huyết cần đặc biệt quan tâm cũng như tránh để xảy ra các biến chứng nguy hiểm do mắc sốt xuất huyết.

Sai lầm khiến sốt xuất huyết trở nặng, tử vong

[VOV2] - Sốt xuất huyết đã bước vào mùa cao điểm khi số lượng bệnh nhân có xu hướng gia tăng. Đáng lưu ý, phần lớn trường hợp bệnh diễn tiến nặng do người bệnh chủ quan, tự điều trị.

[VOV2] - Sốt xuất huyết đã bước vào mùa cao điểm khi số lượng bệnh nhân có xu hướng gia tăng. Đáng lưu ý, phần lớn trường hợp bệnh diễn tiến nặng do người bệnh chủ quan, tự điều trị.

Cảnh báo nhầm lẫn sốt xuất huyết với Covid-19 và các bệnh khác

[VOV2] - Nhiều trường hợp bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhưng nhầm lẫn với sốt phát ban, bệnh tay chân miệng, sốt rét, sốt mò, Covid-19 hay các bệnh đường hô hấp khác dẫn đến chậm điều trị.

[VOV2] - Nhiều trường hợp bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhưng nhầm lẫn với sốt phát ban, bệnh tay chân miệng, sốt rét, sốt mò, Covid-19 hay các bệnh đường hô hấp khác dẫn đến chậm điều trị.

Số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết tăng

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận 52.572 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 29 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc tăng 74,9%, số ca tử vong tăng 24 trường hợp.

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận 52.572 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 29 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc tăng 74,9%, số ca tử vong tăng 24 trường hợp.

Sốt xuất huyết có thể trở thành đại dịch năm 2022?

[VOV2] - Hiện số ca nhập viện do sốt xuất huyết Dengue đang tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo dự đoán của các chuyên gia, năm 2022 sốt xuất huyết có thể bùng phát thành dịch, đỉnh dịch rơi vào tuần thứ 25-26 (khoảng tháng 6-7).

[VOV2] - Hiện số ca nhập viện do sốt xuất huyết Dengue đang tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo dự đoán của các chuyên gia, năm 2022 sốt xuất huyết có thể bùng phát thành dịch, đỉnh dịch rơi vào tuần thứ 25-26 (khoảng tháng 6-7).