Từ khóa tìm kiếm: Di sản phi vật thể

Đừng để thực hành di sản thành “biểu diễn" di sản

[VOV2] - Bảo tồn, phát huy tính toàn vẹn của từng loại di sản là điều không dễ, nhất là những loại hình di sản phi vật thể có tính thiêng. Vậy câu chuyện này cần được nhìn nhận ra sao và làm thế nào để không biến thực hành di sản thành “biểu diễn” di sản?

[VOV2] - Bảo tồn, phát huy tính toàn vẹn của từng loại di sản là điều không dễ, nhất là những loại hình di sản phi vật thể có tính thiêng. Vậy câu chuyện này cần được nhìn nhận ra sao và làm thế nào để không biến thực hành di sản thành “biểu diễn” di sản?

Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn được công nhận là Di sản VH phi vật thể quốc gia

[VOV2] - Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trao chứng nhận Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện lãnh đạo huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

[VOV2] - Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trao chứng nhận Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện lãnh đạo huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Di sản văn hóa phi vật thể sau khi ghi danh cần được ứng xử phù hợp

[VOV2] - Hôm nay (26/8), Bộ VT-TT&DL tổ chức Hội thảo - Hội nghị - Tập huấn “Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh”.

[VOV2] - Hôm nay (26/8), Bộ VT-TT&DL tổ chức Hội thảo - Hội nghị - Tập huấn “Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh”.

Đóng góp của Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt vào đời sống

[VOV2] - Sáng nay (7/12), Cục Di sản VH (Bộ VH-TT&DL) phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá hiệu quả CT hành động QG bảo vệ và phát huy giá trị di sản VH phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

[VOV2] - Sáng nay (7/12), Cục Di sản VH (Bộ VH-TT&DL) phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá hiệu quả CT hành động QG bảo vệ và phát huy giá trị di sản VH phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Nghệ thuật gốm Chăm - Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

[VOV2] - Di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vừa chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là 1 trong 56 hồ sơ được xem xét trong kỳ họp này.

[VOV2] - Di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vừa chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là 1 trong 56 hồ sơ được xem xét trong kỳ họp này.

Khai mạc Kỳ họp thứ 17 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

[VOV2] - Tối 27/11/2022 (giờ địa phương), tại Thủ đô Rabat, Vương quốc Maroc, Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể long trọng tổ chức lễ khai mạc Kỳ họp thứ 17.

[VOV2] - Tối 27/11/2022 (giờ địa phương), tại Thủ đô Rabat, Vương quốc Maroc, Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể long trọng tổ chức lễ khai mạc Kỳ họp thứ 17.

Hà Nội có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

[VOV2] - Lễ hội truyền thống Năm làng Mọc và Lễ Kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai của thành phố Hà Nội vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

[VOV2] - Lễ hội truyền thống Năm làng Mọc và Lễ Kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai của thành phố Hà Nội vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế 2020

[VOV2] - Tối 18/12, Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế 2020 đã chính thức khai mạc. Đây là bước khởi đầu trong tiến trình xây dựng hồ sơ công nhận Di sản Áo dài Huế và Ẩm thực Huế.

[VOV2] - Tối 18/12, Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế 2020 đã chính thức khai mạc. Đây là bước khởi đầu trong tiến trình xây dựng hồ sơ công nhận Di sản Áo dài Huế và Ẩm thực Huế.