Từ khóa tìm kiếm: điều trị bệnh nhân nặng

Lần đầu sau hơn 1 năm qua, chỉ còn 17 F0 phải thở oxy

[VOV2] -  Bộ Y tế cho biết hiện cả nước chỉ còn 17 bệnh nhân COVID-19 phải thở oxy. Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và 4 trong trong bối cảnh biến thể phụ BA.4 và BA.5 xuất hiện trong cộng đồng.

[VOV2] -  Bộ Y tế cho biết hiện cả nước chỉ còn 17 bệnh nhân COVID-19 phải thở oxy. Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và 4 trong trong bối cảnh biến thể phụ BA.4 và BA.5 xuất hiện trong cộng đồng.

Hà Nội: F0 đổ dồn vào bệnh viện tầng 2

[VOV2] - F0 tại Hà Nội tăng nhanh, đa số nhẹ hoặc không triệu chứng nhưng được đưa vào các bệnh viện tầng 2 gây quá tải. Quá tải tầng 2, 3 buộc các bệnh viện tuyến cuối thay vì chỉ điều trị ca nặng phải tiếp nhận cả bệnh nhân nhẹ.

[VOV2] - F0 tại Hà Nội tăng nhanh, đa số nhẹ hoặc không triệu chứng nhưng được đưa vào các bệnh viện tầng 2 gây quá tải. Quá tải tầng 2, 3 buộc các bệnh viện tuyến cuối thay vì chỉ điều trị ca nặng phải tiếp nhận cả bệnh nhân nhẹ.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng bằng thuốc kháng thể kép

[VOV2] - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Bộ Y tế đã có kế hoạch phân bổ cho một số tỉnh, thành phố 2.000 liều thuốc kháng thể kép vào điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

[VOV2] - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Bộ Y tế đã có kế hoạch phân bổ cho một số tỉnh, thành phố 2.000 liều thuốc kháng thể kép vào điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Ngày 21/9: cả nước ghi nhận 11.692 ca mắc Covid-19

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, trong số 11.692 ca nhiễm mới, có 05 ca nhập cảnh và 11.687 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.019 ca so với ngày trước đó). Trong ngày, cả nước có thêm 11.017 ca khỏi bệnh, 240 ca tử vong.

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, trong số 11.692 ca nhiễm mới, có 05 ca nhập cảnh và 11.687 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.019 ca so với ngày trước đó). Trong ngày, cả nước có thêm 11.017 ca khỏi bệnh, 240 ca tử vong.

Bình Dương: Thay đổi chiến thuật hỗ trợ y tế

[VOV2] - Để đáp ứng yêu cầu dịch chuyển từ sàng lọc nhanh sang điều trị chắc, các lực lượng y tế của Bình Dương, trong đó có cả đội ngũ tình nguyện từ các địa phương đang phải thay đổi chiến lược dùng người.

[VOV2] - Để đáp ứng yêu cầu dịch chuyển từ sàng lọc nhanh sang điều trị chắc, các lực lượng y tế của Bình Dương, trong đó có cả đội ngũ tình nguyện từ các địa phương đang phải thay đổi chiến lược dùng người.

Đồng Tháp nâng cao năng lực điều trị, hạn chế tử vong ở bệnh nhân Covid-19 nặng

[VOV2] - Với sự hỗ trợ của Tổ công tác Bộ Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Bắc Giang và Bắc Ninh, hiện năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 của Đồng Tháp đã được nâng cao, các ca nặng, tiên lượng tử vong cao đang dần được hồi phục.

[VOV2] - Với sự hỗ trợ của Tổ công tác Bộ Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Bắc Giang và Bắc Ninh, hiện năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 của Đồng Tháp đã được nâng cao, các ca nặng, tiên lượng tử vong cao đang dần được hồi phục.

Ưu tiên nhân lực tinh túy cho TP. HCM để giảm số ca bệnh nặng

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ngành Y tế đang tập trung chuẩn bị tích cực, ưu tiên giảm số ca bệnh nặng, hạn chế số tử vong.

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ngành Y tế đang tập trung chuẩn bị tích cực, ưu tiên giảm số ca bệnh nặng, hạn chế số tử vong.

Một số địa phương nguy cơ thiếu oxy nếu xảy ra lây nhiễm cục bộ

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tất cả địa phương, bệnh viện hạng 2, hạng 3 phải có hệ thống oxy, để phục vụ điều trị bệnh nhân thở mask, thở oxy dòng cao (HFNC).

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tất cả địa phương, bệnh viện hạng 2, hạng 3 phải có hệ thống oxy, để phục vụ điều trị bệnh nhân thở mask, thở oxy dòng cao (HFNC).

TP.HCM: 9 bệnh viện có thể điều trị Covid-19

[VOV2] - Bệnh viện Trưng Vương vừa tạm thời chuyển đổi công năng trở thành nơi chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19. Các bệnh nhân Covid-19 có các bệnh lý đi kèm cần được can thiệp điều trị chuyên sâu sẽ được tiếp nhận tại bệnh viện.

[VOV2] - Bệnh viện Trưng Vương vừa tạm thời chuyển đổi công năng trở thành nơi chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19. Các bệnh nhân Covid-19 có các bệnh lý đi kèm cần được can thiệp điều trị chuyên sâu sẽ được tiếp nhận tại bệnh viện.

Bộ Y tế huy động nhân lực ở 14 đơn vị y tế hỗ trợ Bắc Giang điều trị bệnh nhân

[VOV2] - Bộ Y tế vừa có công văn số 4423 về điều động nhân lực tham gia điều trị người bệnh Covid-19 nặng tại Bắc Giang. Có 14 đơn vị y tế được huy động tham gia lần chi viện này.

[VOV2] - Bộ Y tế vừa có công văn số 4423 về điều động nhân lực tham gia điều trị người bệnh Covid-19 nặng tại Bắc Giang. Có 14 đơn vị y tế được huy động tham gia lần chi viện này.