Từ khóa tìm kiếm: đọc sách

Các bạn trẻ hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

[VOV2] - Hưởng ứng 10 năm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội trại Ngày sách và Văn hóa các dân tộc, thu hút nhiểu các bạn trẻ tham gia.

[VOV2] - Hưởng ứng 10 năm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội trại Ngày sách và Văn hóa các dân tộc, thu hút nhiểu các bạn trẻ tham gia.

Ngày Sách và Văn hóa đọc: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

[VOV2] - Tối 17/4, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba diễn ra tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám - nơi biểu tượng cho tinh thần tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của dân tộc

[VOV2] - Tối 17/4, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba diễn ra tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám - nơi biểu tượng cho tinh thần tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của dân tộc

Thú vui đọc sách của người cao tuổi

[VOV2] - Ở nước ta hiện nay, nhiều cụ ông, cụ bà dù tuổi ngoài 70 nhưng vẫn giữ thói quen làm bạn với từng trang sách, tờ báo mỗi ngày để tìm tòi khám phá những điều mới lạ, bổ sung kiến thức và  cập nhật thông tin.

[VOV2] - Ở nước ta hiện nay, nhiều cụ ông, cụ bà dù tuổi ngoài 70 nhưng vẫn giữ thói quen làm bạn với từng trang sách, tờ báo mỗi ngày để tìm tòi khám phá những điều mới lạ, bổ sung kiến thức và  cập nhật thông tin.

Lợi ích của việc đọc sách báo với người cao tuổi

[VOV2] - Đọc sách có thể giúp bảo vệ não bộ của người lớn tuổi, giúp trì hoãn quá trình lão hóa của não. Chính vì lợi ích như vậy nên để tăng cường sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi, việc đọc sách báo hàng ngày là điều cần thiết

[VOV2] - Đọc sách có thể giúp bảo vệ não bộ của người lớn tuổi, giúp trì hoãn quá trình lão hóa của não. Chính vì lợi ích như vậy nên để tăng cường sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi, việc đọc sách báo hàng ngày là điều cần thiết

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” – Hành trình truyền lửa văn hóa đọc

[VOV2] - Được phát động tổ chức từ năm 2019, trải qua 4 lần tổ chức, cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” do Bộ VHTT&DL tổ chức đã tạo nên một hành trình lan tỏa tri thức, truyền lửa, phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là trong giới trẻ.

[VOV2] - Được phát động tổ chức từ năm 2019, trải qua 4 lần tổ chức, cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” do Bộ VHTT&DL tổ chức đã tạo nên một hành trình lan tỏa tri thức, truyền lửa, phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là trong giới trẻ.

Đại sứ New Zealand mong muốn thúc đẩy việc đọc sách từ lứa tuổi mầm non.

[VOV2] - Chiều tối 4/10 tại nhà riêng bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand diễn ra cuộc gặp gỡ thân mật giữa các tác giả sách cho thiếu nhi, cán bộ nghiên cứu giáo dục, giảng viên ngành mầm non, hiệu trưởng và nhiều giáo viên mầm non.

[VOV2] - Chiều tối 4/10 tại nhà riêng bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand diễn ra cuộc gặp gỡ thân mật giữa các tác giả sách cho thiếu nhi, cán bộ nghiên cứu giáo dục, giảng viên ngành mầm non, hiệu trưởng và nhiều giáo viên mầm non.

Ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

[VOV2] - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc.

[VOV2] - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc.

“Những bước chân hy vọng” - Nỗi niềm đau đáu với “sách hóa nông thôn”

[VOV2] - 20 năm “cõng sách” về nông thôn, Nguyễn Quang Thạch đã “tự học” và “thực làm”, rồi lan tỏa để cộng đồng chung tay xây dựng hơn 30.000 tủ sách. Và ”Những bước chân hy vọng” ra đời với những đúc rút về sách hóa nông thôn. Nhưng còn đó nỗi niềm.

[VOV2] - 20 năm “cõng sách” về nông thôn, Nguyễn Quang Thạch đã “tự học” và “thực làm”, rồi lan tỏa để cộng đồng chung tay xây dựng hơn 30.000 tủ sách. Và ”Những bước chân hy vọng” ra đời với những đúc rút về sách hóa nông thôn. Nhưng còn đó nỗi niềm.

Trò chuyện về “những cuốn sách đi cùng tuổi thơ”

[VOV2] - “Cây cam ngọt của tôi”, “Hoàng tử bé”, “Pippi tất dài”, “Chiến binh cầu vồng”… thêm một lần nữa được nhắc đến trong tọa đàm “Những cuốn sách đi cùng tuổi thơ”. Không những thế đó còn là những cuốn sách ở lại mãi trong tâm thức người trưởng thành.

[VOV2] - “Cây cam ngọt của tôi”, “Hoàng tử bé”, “Pippi tất dài”, “Chiến binh cầu vồng”… thêm một lần nữa được nhắc đến trong tọa đàm “Những cuốn sách đi cùng tuổi thơ”. Không những thế đó còn là những cuốn sách ở lại mãi trong tâm thức người trưởng thành.

Đọc sách phải là nhu cầu tự thân

[VOV2] - Dường như ai cũng có thể nói được tầm quan trọng của việc đọc sách nhưng...mỗi năm, một người Việt Nam đọc bình quân khoảng 1 cuốn sách.

[VOV2] - Dường như ai cũng có thể nói được tầm quan trọng của việc đọc sách nhưng...mỗi năm, một người Việt Nam đọc bình quân khoảng 1 cuốn sách.