Thư viện Hà Nội được thành lập vào năm 1956 với tên gọi ban đầu là Phòng đọc sách nhân dân tại nhà Thủy Tạ, hồ Hoàn Kiếm. Qua nhiều lần di dời và nâng cấp, đến năm 2008, Thư viện Hà Nội chính thức hoạt động tại địa chỉ số 47 phố Bà Triệu, thành phố Hà Nội.

Những năm qua, Thư viện Hà Nội đã phát triển tài nguyên thông tin, xây dựng và phát huy giá trị các bộ sưu tập tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học, hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập và giải trí của nhân dân Thủ đô. Vì vậy, Thư viện Hà Nội từ lâu đã trở thành điểm đến của nhiều học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu.

Xác định được những thách thức phải đối mặt trong thời đại công nghệ số bùng nổ, Thư viện Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển văn hóa. Theo đó, để đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc Thủ đô, Thư viện Hà Nội đã không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phục vụ. Một trong những thay đổi đáng kể nhất của Thư viện Hà Nội đó là khu đọc dành cho thiếu nhi phục vụ trẻ em từ độ tuổi mầm non đến tiểu học. Đây là một nỗ lực nhằm thúc đẩy văn hóa đọc từ sớm, giúp trẻ tiếp cận sách một cách tự nhiên và thú vị hơn.

Chị Trần Anh Thư, cán bộ Thư viện Hà Nội cho biết, năm 2021 Thư viện Hà nội và phòng Thiếu nhi của Thư viện đã được Bộ Văn hóa Hàn Quốc tài trợ cải tạo và tu sửa, tạo nên một không gian văn hóa thân thiện, một không gian đọc sách được thiết kế mở và sinh động, phù hợp với lứa tuổi của các bạn thiếu nhi.

"Ở đây ngoài thời gian đọc sách các con còn được tham gia các hoạt động như tô màu, vẽ tranh theo sách, giới thiệu về những cuốn sách, chơi các trò chơi dân gian. Ngoài ra, tài nguyên sách ở thư viện được bổ sung thường xuyên và đa dạng. Thư viện Hà nội cũng là sự lựa chọn của các trường mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội đến tham quan, trải nghiệm, giúp các con có niềm đam mê với sách, và tình yêu với sách".

Không dừng lại ở việc cung cấp tài nguyên sách phong phú, Thư viện Hà Nội còn là nơi các gia đình tìm đến vào cuối tuần, cùng nhau đọc sách, trò chuyện và tận hưởng thời gian bên nhau. Đây cũng là lý do ba mẹ con chị Nguyễn Thị Phương Thảo ở phường Cửa Nam, Hà Nội là độc giả quen thuộc của Thư viện Hà Nội nhiều năm nay. "Tôi thấy rất ưng ý với không gian ở đây vì nó vừa thoáng đãng rộng rãi mà các cô lại cũng rất tận tâm. Sách báo được bố trí khoa học và hợp lý, có chỗ cho các cháu đọc sách, rồi còn có cả chỗ để vẽ tranh…".

Xác định là “địa chỉ đỏ” trong việc thu hút người dân đến đọc sách báo thì kho sách phải phong phú đa dạng và được sắp xếp khoa học. Do đó, hàng năm Thư viện Hà Nội luôn chú trọng phân bổ kinh phí để bổ sung sách, báo mới. Với việc kết hợp thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp, Thư viện Hà Nội đã và đang góp phần xây dựng một xã hội học tập, nâng cao dân trí và phát triển con người toàn diện, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, tạo nền tảng quan trọng cho việc tự học, học tập suốt đời của mỗi người.