Tốt nghiệp Đại học, chị Nguyễn Vân Anh ở phố Kim Mã, Hà Nội làm kế toán làm cho một công ty nước ngoài với mức lương cao nhưng lại chịu nhiều áp lực. Hằng ngày chị thường đi làm từ sáng sớm, 7-8h tối mới về đến nhà.
Đi làm lâu, có nhiều kinh nghiệm, lại mong muốn có mức thu nhập tốt hơn, chị Vân Anh quyết định nhảy việc cho công ty khác. Cứ như vậy, chị bị cuốn vào công việc đến khi muốn kết hôn, sinh con thì tuổi đã ngoài 40. Qua mai mối, chị cũng thử hẹn hò nhưng đều không thành công. Cuối cùng, chị quyết định sinh con một mình bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
“Tôi cũng đi khám nhiều nơi, bệnh viện lớn như Phụ sản TW, BV Tâm Anh, BV Bưu điện, tất cả các bác sĩ đều tư vấn phương án làm IVF. Tất nhiên cũng có những giằng co tâm lý, sau đó sinh ra một cậu con trai. Sau khi sinh thì khả năng phục hồi kém, đau lưng nhiều”, chị Vân Anh chia sẻ.
Theo thống kê, hiện nay, tỉ lệ độc thân chiếm khoảng 2,5% dân số Việt Nam, trong đó có hơn 80% là nữ giới. Điều đó cho thấy, dù không mong muốn, song xu hướng nhiều bạn trẻ chọn sinh và nuôi con một mình ngày càng phổ biến và dư luận xã hội đã dần chấp nhận điều đó.
BSCKI Nguyễn Thị Nhã – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BV Bưu điện cũng cho biết, số phụ nữ độc thân làm IVF đang có xu hướng tăng.
“Những năm trước thì thấy ít nhưng những năm gần đây thì rất đông. Bệnh viện không có thống kê cụ thể nhưng một tháng ít nhất phải có vài trường hợp độc thân đến xin làm IVF. Có ngày trữ đến mấy ca trứng bởi vì bây giờ các bạn ấy hiểu được ý nghĩa của trữ trứng để duy trì khả năng sinh sản của họ. Có bạn trữ trứng một vài năm, có trường hợp xin làm luôn để sinh con thì chúng tôi giúp các bạn ấy xin tinh trùng để làm.
Xu hướng phụ nữ độc thân muốn sinh con tăng. Những năm gần đây có những bạn đi cùng với mẹ đến xin làm IVF, trong đó nhiều bạn có học vấn cao, đi du học làm việc ở nước ngoài về. Trước kia, mọi người sống theo văn hóa, phong tục cũ nhiều hơn nhưng nay du nhập văn hóa phương tây, các nước phát triển nên có lẽ không thể ra ngoài vòng quay đó được, đó là tất yếu của sự phát triển” – BS Nguyễn Thị Nhã nói.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 207/2025/NĐ-CP quy định phụ nữ độc thân chỉ cần có nguyện vọng là đã có đủ điều kiện được làm IVF thay cho quy định phụ nữ độc thân chỉ làm IVF khi có chỉ định của BS chuyên khoa. BS Nguyễn Thị Nhã cho rằng, cả 2 Nghị định về cơ bản đều có ý nghĩa như nhau, thể hiện chính sách nhân văn của Chính phủ, bảo đảm quyền sinh sản cho tất cả phụ nữ.
“Mục đích của cả 2 Nghị định đều giúp các mẹ đơn thân có quyền làm mẹ, có quyền sinh con bằng các biện pháp hỗ trợ sinh sản, tuy nhiên, tất cả các bạn khi đến với chúng tôi muốn làm hỗ trợ sinh sản thì các bác sĩ phải khám xem bạn có khả năng sinh sản, có sức khỏe tốt hay không thì mới làm được. Với tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay thì nếu các bạn có đủ sức khỏe sinh con thì bằng mọi biện pháp, chúng tôi đều có thể giúp các bạn được sinh con và làm mẹ. Nhưng so với Nghị định trước đây thì Nghị định số 207 dễ hiểu hơn, tạo tâm lý thoải mái hơn cho chị em khi có nhu cầu”.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng làm thụ tinh trong ống nghiệm thành công do phần lớn phụ nữ độc thân đều sấp sỉ 40 tuổi, sức khỏe không bảo đảm. Vì vậy, BS Nguyễn Thị Nhã khuyên chị em nếu có nhiều hoài bão muốn thực hiện, chưa muốn sinh con thì nên đi trữ trứng sớm từ tuổi 30 -33.
“Ngoài chuyện trữ trứng ra thì còn phải có sức khỏe để mang thai nữa, tử cung của bạn lúc trẻ không sao nhưng về sau có tuổi có u xơ tử cung, hoặc các bệnh lý huyết áp ,đái tháo đường ảnh hưởng đến quá trình mang thai, vì vậy, nếu trữ trứng rồi thì làm trước 40 tuổi, sức khỏe mới tốt. Các bạn có thể sinh con bằng phương pháp xin tinh trùng ở ngân hàng, phương pháp bơm tinh trùng IUI thì đỡ tốn kém nhưng hiệu quả không cao bằng thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Mẫu xin tinh trùng ngân hàng cũng phải là mẫu vô danh”, BS Nguyễn Thị Nhã cho biết.
Tại BV Bưu điện, chi phí cho một quy trình từ lúc trữ trứng đến khi kích trứng là 50-60 triệu đồng, còn lưu trứng thì giá vẫn là 4 triệu đồng/năm.