Nghe chương trình tại đây:
Rèn luyện từ mạch 3
Đội Truyền tải điện Hà Tĩnh được phân công xây dựng vị trí cột 342 trên địa bàn xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ– một trong những điểm lắp dựng cột néo quan trọng của tuyến đường dây. “Gần chục ngày bám trụ địa bàn cơ bản là nắng rát mặt”, anh Phan Tuấn Chung - đội phó đội truyền tải điện Hà Tĩnh chia sẻ.
"Ban ngày nắng gắt gần như không có gió, rồi địa hình tập kết ở đây hạn chế vì công tác giải phóng mặt bằng của nhà thầu Việt Á với người dân gặp khó khăn nên việc thi công bị gián đoạn", anh Chung cho biết.

Điều đặc biệt không nằm ở khó khăn mà là chính con người. Rất nhiều gương mặt ở đây đã từng tham gia tuyến đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Họ không còn lạ gì với địa hình hiểm trở, tiến độ gấp rút hay khí hậu khắc nghiệt. Và chính từ công trình ấy, họ đã “học được cách đi qua gian nan”.
Đội truyền tải điện Hà Tĩnh từng tham gia dựng cột vị trí 300A - một trong những cột khó khăn nhất của mạch 3. "Để có sự thuần thục như hôm nay chúng tôi học được rất nhiều từ khi dựng cột thủ công ở mạch 3", anh Chung khẳng định.
Những kinh nghiệm tích lũy từ công trình mạch 3 trở thành “giáo trình sống” cho công trường hôm nay. Từ việc dựng cột bằng tay, đánh dấu từng thanh sắt trước khi lắp, đến việc phối hợp giữa đội kỹ thuật và vận chuyển, tất cả đều có sự chỉn chu, nhịp nhàng nhờ vào bài học của năm trước.
Không ít người thợ lớn tuổi từng gắn bó với mạch 3 nay vẫn tình nguyện ra công trường. Anh Hồ Minh Tuấn – thuộc tổ truyền tải Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), dù sắp đến tuổi nghỉ hưu vẫn đăng ký lên đường.
"Vừa là được phân công, vừa là tinh thần luôn sẵn sàng cùng với đội cống hiến vào dự án trọng điểm của đất nước", anh Tuấn cho rằng việc tiếp nối từ mạch 3 đến 500kV Lào Cai- Vĩnh Yên là điều tự nhiên.

Nhiều vị trí cột nằm ngay đầu núi, mặt bằng hẹp, việc vận chuyển vật tư bị chặn lại bởi nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng với người dân. Vậy mà, công trình vẫn đang tiến lên từng ngày.
Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư xây dựng để giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và dự phòng truyền tải điện nhập khẩu nhằm đảm bảo mục tiêu cung ứng điện, đảm bảo an sinh xã hội các tỉnh khu vực phía Bắc nói chung.
Hàng trăm kỹ sư, công nhân ngành điện từ các đơn vị khác nhau ở các Công ty truyền tải điện 1,2,3 từ Bắc vào Nam… đã được điều động, hỗ trợ cho công trình theo hình thức “chi viện khẩn cấp”. Anh Võ Thiện Huy đội phó đội truyền tải điện Đà Nẵng, thuộc Công ty truyền tải điện 2 cho biết, công ty cử 6 tổ, mỗi tổ 24 người lên đường ra Bắc nhận vị trí từ đầu tháng 8.
"Năm ngoái chúng tôi dựng cột ở Thanh Hóa nên bây giờ có kinh nghiệm hơn, thấy thuận lợi hơn", anh Huy nhận thấy không khí "vượt nắng thắng mưa" đang trở lại trên công trường.
Với khối lượng công việc khổng lồ, tiến độ lại cực kỳ gấp rút, từng người thợ buộc phải làm việc với cường độ cao. Một ngày bắt đầu từ 5 giờ rưỡi sáng, làm liên tục đến khi mặt trời tắt nắng. Bữa trưa ăn ngay tại công trường, còn chỗ ngủ có đội phải ở cách công trình 15–17km. Điều khiến họ kiên trì không chỉ là nhiệm vụ. Đó còn là trách nhiệm nghề nghiệp, là lòng tự trọng của người lính truyền tải điện.
"Được giao nhiệm vụ, cũng như mạch 3 năm ngoái, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo tiến độ. Tôi luôn chỉ đạo anh em làm thế nào thì làm nhưng công tác an toàn phải đặt lên hàng đầu", anh Phan Tuấn Chung khẳng định.

Không chỉ kế thừa kinh nghiệm thi công, họ còn duy trì nghiêm ngặt tinh thần kỷ luật – an toàn – chính xác. Với họ, an toàn lao động là mệnh lệnh, là điều kiện tiên quyết không thể đánh đổi lấy tốc độ.
Sự vững vàng chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp đã ngấm vào máu mỗi người lao động, đó là lý do khi đất nước cần, dù ở vị trí nào, họ cũng đáp lại bằng sự sẵn sàng. Anh Đỗ Đình Việt - truyên tải điện Tây Bắc 1, tăng cường tại vị trí 146, xã Lục Yên tỉnh Lào Cai kể lại, khi nhận nhiệm vụ ai cũng biết là sẽ vất vả như hồi thi công mạch 3. Thế nhưng lên công trường anh em lại động viên nhau, đoàn kết, hợp sức để hoàn thành tiến độ công việc. "Chúng tôi rất tự hào khi tiếp tục được góp sức lực vào công trình trọng điểm này", anh Việt nói.
Chiều trên miền sơn cước bóng tối thường đến nhanh. Đứng trên đồi nhìn xuống, xa xa khói lam chiều bay tà tà trên mái nhà thoảng mùi củi cháy. Lối đi lên các vị trí cột phần lớn là mới mở và trơn dốc, chủ yếu là đi bộ hoặc đi xe máy và xe U- oát.

Nhà bà Hoàng Thị Liên, xã Lục Yên tỉnh Lào Cai kể cách chân cột khoảng 500m. Bà kể đợt nắng nóng 3-5/8 "có chú thợ điện thi công công trình" bị say nắng phải đưa đi cấp cứu. "Khi xuống đây, có cậu bé đi pha nước đường cho chú uống. Vì lợi ích quốc gia, người dân chúng tôi được hưởng lợi, các chú thì vất vả", bà Liên chia sẻ.
228 triệu đồng tiếp sức người lao động trên công trường
Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài gần 230 km, gồm 468 vị trí móng cột và 242 khoảng néo. Hiện khối lượng thi công còn rất lớn trong khi thời gian hoàn thành đang hết sức gấp rút. Quá trình thi công cũng gặp nhiều trở ngại do thời tiết mưa lũ, công tác giải phóng mặt bằng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.
Giữa cao điểm thi công, ngoài các đơn vị nhà thầu, dự án còn huy động toàn bộ lực lượng, hệ thống chính trị vào cuộc, kể cả quân đội, đoàn thanh niên, công đoàn. EVN đã huy động hơn 600 cán bộ, nhân viên lên công trường để tập trung hỗ trợ hoàn thành tiến độ công trình đúng như Thủ tướng yêu cầu đề ra trước ngày 19/8, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập thành lập nước.
Ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm của EVN trong năm 2025. Ngay từ đầu năm, Công đoàn EVN đã phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành tiến độ công trình, nhằm giải tỏa công suất nguồn điện khu vực phía Bắc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Từ ngày 6 - 8/8/2025, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trao 228 triệu đồng để cổ vũ, động viên người lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình.
"Ngay từ khi khởi công, chúng tôi đã phát động phong trào thi đua, tổ chức đi thăm hỏi, động viên tất cả các đơn vị trong nhà thầu và có những đơn vị, nhà thầu nào mà hoàn thành tiến độ mức tốt nhất thì chúng tôi khen thưởng nóng tại công trường luôn, như gói thầu H11 đã được biểu dương ngay khi xong phần móng", ông Hùng cho biết.
Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, Công đoàn yêu cầu các tổ, đội chú trọng hai nhiệm vụ hàng đầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối và chăm lo sức khỏe người lao động.

Chia sẻ về thuận lợi của dự án, ông Hùng cho rằng tinh thần thi đua, ý chí xung kích của lực lượng truyền tải được phát huy mạnh mẽ từ thành công của dự án đường dây 500kV mạch 3. Kinh nghiệm tổ chức, quản lý, lắp đặt và dựng cột, đặc biệt với loại cột tròn DO lần đầu áp dụng, đã giúp lực lượng thi công ngày càng chuyên nghiệp.
"Người lao động ngành truyền tải luôn giữ tinh thần “người lính truyền tải”: sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào Đảng, Nhà nước, Tập đoàn và xã hội cần, dù ngày hay đêm, mưa bão hay nắng gắt, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng"- ông Đỗ Đức Hùng khẳng định chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ./.