Dịp so tài thứ 3 và cuối cùng tại vòng bảng giữa Danang Dragons và Cantho Catfish có ý nghĩa quan trọng khi đội chủ nhà cần điểm để tranh vé playoffs. Về phần đội khách, nếu bại trận, Cần Thơ Catfish sẽ nhường vị thế hạt giống số một playoffs cho Hanoi Buffaloes.
Những phút đầu Danang Dragons không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi liên tục dứt điểm thiếu chính xác. Lên điểm khó khăn nhưng nhờ sự tỏa sáng từ hậu vệ dự bị gốc Việt Kyan Washington ở cả hai đầu rổ, “Rồng sông Hàn” giữ đội khách trong tầm ngắm. Ờ ngoài vòng bán nguyệt, cả hai đội ném xa thành công tổng cộng chỉ 2 lần. Nhập cuộc chậm, cán cân tạm nghiêng về đội nhà 18-17.

Hiệp 2, hai đội đẩy cao nhịp độ để phá vỡ thế cân bằng. Trong đó, đội nhà thiết lập thế trận nhỉnh hơn nhờ sự năng nổ của bộ đôi dự bị Kyan Washington và Huỳnh Andre Minh Triết. Chiều ngược lại, Michael Soy dần thích nghi với áp lực đeo bám của các hậu vệ. Tuy nhiên, dù nỗ lực, ngôi sao này và đội bóng Tây đô vẫn bị dẫn 34-38.
Hiệp 3, Karachi Edo bắt đầu nóng tay và dẫn dắt các đồng đội bảo vệ lợi thế mong manh. Bên kia chiến tuyến, bộ đôi hậu vệ dự bị Dương Đức Trí và Nguyễn Thanh Tùng vào sân nhưng chưa tạo đột biến. Dù có lúc bị bắt kịp nhưng với hai quả 3 điểm quý báu, “Rồng sông Hàn” dẫn trước 56-51.

Hiệp cuối, đội nhà tiếp tục cô lập thành công ngôi sao Malek Green với các vệ tinh. Đọc bài đối thủ hiệu quả giúp "Rồng sông Hàn” tạo cách biệt hai chữ số 62-51. Phút thứ 9, Lê Hoàng Quân cướp bóng và lập công ấn định cục diện 74-63. Nhận thấy kết quả đã an bài, phút cuối, HLV Phan Thanh Cảnh rút các chủ lực ra ngoài. Chung cuộc, “Rồng sông Hàn” bay cao tại sân nhà với chiến thắng 77-64.
Sau kết quả trận đấu này, Cantho Catfish (8 thắng 5 bại) tụt xuống hạng 3 còn Danang Dragons (8 thắng 6 bại) vươn lên hạng 4 trên BXH. Ngoài ra, diễn biến này cũng gián tiếp giúp Hanoi Buffaloes đoạt vị thế hạt giống số một tại vòng playoffs.