Từ khóa tìm kiếm: đúc đồng
Cụ ông 80 tuổi làm giàu từ “đồ giả”
[VOV2] - Cụ Phương Hưng Khánh hơn 80 tuổi, sống tại một ngôi làng nhỏ ở Lạc Dương (Hà Nam, Trung Quốc), là người giúp cả làng trở nên giàu có nhờ kỹ năng "làm giả" của mình.
[VOV2] - Cụ Phương Hưng Khánh hơn 80 tuổi, sống tại một ngôi làng nhỏ ở Lạc Dương (Hà Nam, Trung Quốc), là người giúp cả làng trở nên giàu có nhờ kỹ năng "làm giả" của mình.
Tình dục đồng giới có phải là bệnh lý?
[VOV2] - Tình dục đồng giới chỉ là sự khác biệt về khuynh hướng tính dục, không thể “chữa”, không cần "chữa”. Tuy nhiên, người có quan hệ tình dục đồng giới nên thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục.
[VOV2] - Tình dục đồng giới chỉ là sự khác biệt về khuynh hướng tính dục, không thể “chữa”, không cần "chữa”. Tuy nhiên, người có quan hệ tình dục đồng giới nên thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục.
Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Bá Châu - Người "giữ hồn" nghề đúc đồng xứ Thanh
[VOV2] - Ở làng đúc đồng Trà Đông, khi nói về Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Bá Châu, mọi người đều dành cho ông tình cảm quý mến bởi những tâm huyết và tình yêu với nghề. Nhất là từ khi ông đã tìm được bí quyết và khôi phục những kỹ thuật đúc trống đồng.
[VOV2] - Ở làng đúc đồng Trà Đông, khi nói về Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Bá Châu, mọi người đều dành cho ông tình cảm quý mến bởi những tâm huyết và tình yêu với nghề. Nhất là từ khi ông đã tìm được bí quyết và khôi phục những kỹ thuật đúc trống đồng.
Sự tham gia sáng tạo của cộng đồng giúp phát hiện được nhiều người nhiễm HIV hơn
[VOV2] - "Chỉ còn 7 năm nữa chúng ta phải chấm dứt dịch AIDS, nếu như không có sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa từ phía cộng đồng thì khó có thể kiểm soát được dịch" - PGS.TS Phan Thị Thu Hương - Cục Trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS cho biết.
[VOV2] - "Chỉ còn 7 năm nữa chúng ta phải chấm dứt dịch AIDS, nếu như không có sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa từ phía cộng đồng thì khó có thể kiểm soát được dịch" - PGS.TS Phan Thị Thu Hương - Cục Trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS cho biết.
93% trong số 56 ca mắc đậu mùa khỉ ở nước ta là nam giới
[VOV2] - Từ đầu tháng 7/2023 đến nay, Việt Nam liên tục ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ (Mpox) tại 07 tỉnh/thành phố trên cả nước. Số ca mắc đã tăng lên 56, trong đó TP. Hồ Chí Minh đứng đầu với 46 trường hợp.
[VOV2] - Từ đầu tháng 7/2023 đến nay, Việt Nam liên tục ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ (Mpox) tại 07 tỉnh/thành phố trên cả nước. Số ca mắc đã tăng lên 56, trong đó TP. Hồ Chí Minh đứng đầu với 46 trường hợp.
Bộ Y tế yêu cầu giám sát, phát hiện sớm người mắc đậu mùa khỉ
[VOV2] - Theo Bộ Y tế, tính đến 31/10, Việt Nam ghi nhận 56 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), bao gồm 2 ca nhập cảnh vào năm 2022. Bộ Y tế đề nghị tiếp tục đẩy mạnh giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, nguồn lây.
[VOV2] - Theo Bộ Y tế, tính đến 31/10, Việt Nam ghi nhận 56 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), bao gồm 2 ca nhập cảnh vào năm 2022. Bộ Y tế đề nghị tiếp tục đẩy mạnh giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, nguồn lây.
18/20 ca đậu mùa khỉ ở TP.HCM mắc hội chứng truyền nhiễm do HIV
[VOV2] - Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến ngày 23/10 trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 20 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong đó, nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng truyền nhiễm do HIV gây ra.
[VOV2] - Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến ngày 23/10 trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 20 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong đó, nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng truyền nhiễm do HIV gây ra.
Trưng bày, giới thiệu phiên bản trống đồng Ngọc Lũ đạt kỷ lục lớn nhất Việt Nam
[VOV2] - Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu - năm 2023, huyện Thiệu Hóa tổ chức trưng bày, giới thiệu phiên bản trống đồng Ngọc Lũ bằng phương pháp thủ công truyền thống đã được xác nhận kỷ lục lớn nhất Việt Nam.
[VOV2] - Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu - năm 2023, huyện Thiệu Hóa tổ chức trưng bày, giới thiệu phiên bản trống đồng Ngọc Lũ bằng phương pháp thủ công truyền thống đã được xác nhận kỷ lục lớn nhất Việt Nam.
Kiến nghị không tinh giản biên chế trong ngành giáo dục
[VOV2] - Tại Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đại diện một số tỉnh, thành phố kiến nghị không thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục.
[VOV2] - Tại Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đại diện một số tỉnh, thành phố kiến nghị không thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục.
Đồng bằng sông Cửu Long thoát khỏi “vùng trũng” về giáo dục
[VOV2] - Tại hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long đã thoát khỏi “vùng trũng” về giáo dục.
[VOV2] - Tại hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long đã thoát khỏi “vùng trũng” về giáo dục.