Từ khóa tìm kiếm: giảng viên

Giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội lọt top 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

[VOV2] - Thành đoàn TP. Hà Nội vừa công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2023. TS. Trịnh Văn Chiến, giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội và Đinh Cao Sơn, sinh viên trường ĐHSP Hà Nội là 2 gương mặt lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học nằm trong danh sách.

[VOV2] - Thành đoàn TP. Hà Nội vừa công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2023. TS. Trịnh Văn Chiến, giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội và Đinh Cao Sơn, sinh viên trường ĐHSP Hà Nội là 2 gương mặt lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học nằm trong danh sách.

Xin cấp phép cho giảng viên nước ngoài khó khăn: Trường đề nghị Bộ GD-ĐT tháo gỡ

[VOV2] - PGS. TS Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội chia sẻ: “có những Đại sứ quán "nói dỗi" rằng xin mãi mới được 1 chuyên gia cho nhà trường mà trường không xin nổi giấy phép thì lần sau đừng có xin chuyên gia nữa".

[VOV2] - PGS. TS Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội chia sẻ: “có những Đại sứ quán "nói dỗi" rằng xin mãi mới được 1 chuyên gia cho nhà trường mà trường không xin nổi giấy phép thì lần sau đừng có xin chuyên gia nữa".

Trường ĐHKHTN có đội ngũ giảng viên chất lượng top đầu

[VOV2] - Với 97,16% giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, trong đó 44,16% có chức danh giáo sư, phó giáo sư, Trường ĐHKHTN là một trong số ít trường đại học có chất lượng giảng viên top đầu của ngành giáo dục Việt Nam.

[VOV2] - Với 97,16% giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, trong đó 44,16% có chức danh giáo sư, phó giáo sư, Trường ĐHKHTN là một trong số ít trường đại học có chất lượng giảng viên top đầu của ngành giáo dục Việt Nam.

Giữ chân giảng viên bằng tâm huyết chứ không phải bằng rào cản kỹ thuật

[VOV2] - Không ít viên chức, thậm chí viên chức trình độ cao xin thôi việc, sang làm cho doanh nghiệp, chuyển công tác khác. Một số thì đi học nước ngoài nhưng không muốn về trường công tác.

[VOV2] - Không ít viên chức, thậm chí viên chức trình độ cao xin thôi việc, sang làm cho doanh nghiệp, chuyển công tác khác. Một số thì đi học nước ngoài nhưng không muốn về trường công tác.

Bộ trưởng GD-ĐT: "Tự chủ đại học không phải thích làm gì thì làm"

[VOV2] - "Có nơi hiểu chưa hết về tự chủ nên không dám làm hết; Có nơi hiểu tự chủ là thích làm gì thì làm. Cả hai cách hiểu này đều dẫn đến sai lệch trong quá trình thực hiện", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

[VOV2] - "Có nơi hiểu chưa hết về tự chủ nên không dám làm hết; Có nơi hiểu tự chủ là thích làm gì thì làm. Cả hai cách hiểu này đều dẫn đến sai lệch trong quá trình thực hiện", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

PGS.TS Hoàng Thị Thu Hương: Tôi không có khái niệm “việc nhẹ lương cao”

[VOV2] - "Lựa chọn theo đuổi các ngành kỹ thuật, công nghệ, khoa học chắc chắn không hề dễ dàng nhưng các bạn đang đi trên một con đường rất vững chắc, được xây đắp qua nhiều thế hệ", PGS.TS Hoàng Thị Thu Hương chia sẻ.

[VOV2] - "Lựa chọn theo đuổi các ngành kỹ thuật, công nghệ, khoa học chắc chắn không hề dễ dàng nhưng các bạn đang đi trên một con đường rất vững chắc, được xây đắp qua nhiều thế hệ", PGS.TS Hoàng Thị Thu Hương chia sẻ.

Tự chủ đại học không có nghĩa là tự do, tự lo

[VOV2] - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tự chủ đại học năm 2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tự chủ đại học không có nghĩa là tự do, tự lo mà phải chịu sự quản lý Nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật và gắn với trách nhiệm giải trình.

[VOV2] - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tự chủ đại học năm 2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tự chủ đại học không có nghĩa là tự do, tự lo mà phải chịu sự quản lý Nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật và gắn với trách nhiệm giải trình.

Tự chủ như một cuộc cách mạng để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học

[VOV2] - Ngày 4/8, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị Tự chủ đại học năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Hội nghị.

[VOV2] - Ngày 4/8, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị Tự chủ đại học năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Hội nghị.

Quy định mới về giảng viên khi mở ngành đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

[VOV2] - Bộ GD-ĐT vừa ban thành Thông tư 02 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thay thế cho Thông tư số 09/2017 và Thông tư số 22/2017.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT vừa ban thành Thông tư 02 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thay thế cho Thông tư số 09/2017 và Thông tư số 22/2017.

Giảng viên phải dành ít nhất 600 giờ/năm nghiên cứu khoa học

[VOV2] - Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, trong một năm học giảng viên phải dành tối thiểu 600 giờ hành chính để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

[VOV2] - Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, trong một năm học giảng viên phải dành tối thiểu 600 giờ hành chính để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.