Từ khóa tìm kiếm:  Hemophilia

Để bệnh nhân rối loạn đông máu được chẩn đoán và điều trị sớm

[VOV2] - Hemophilia (còn gọi là bệnh rối loạn đông máu) là bệnh lý hiếm, không phải cơ sở y tế nào cũng có thể chẩn đoán và điều trị được. Đồng thời, chi phí điều trị cao khiến nhiều bệnh nhân khó có thể tiếp cận được.

[VOV2] - Hemophilia (còn gọi là bệnh rối loạn đông máu) là bệnh lý hiếm, không phải cơ sở y tế nào cũng có thể chẩn đoán và điều trị được. Đồng thời, chi phí điều trị cao khiến nhiều bệnh nhân khó có thể tiếp cận được.

Nếu không có BHYT chỉ 1-2 lần đi viện là hết chịu nổi

[VOV2] - Trung bình mỗi năm, bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông mức độ nặng sẽ có khoảng 40-50 lần chảy máu, tương ứng với ngần ấy số lần phải nằm viện điều trị.

[VOV2] - Trung bình mỗi năm, bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông mức độ nặng sẽ có khoảng 40-50 lần chảy máu, tương ứng với ngần ấy số lần phải nằm viện điều trị.

Chẩn đoán, sàng lọc người mang gene bệnh về máu cần được BHYT chi trả

[VOV2] - Thalassemia, Hemophilia là những căn bệnh di truyền về máu, cần điều trị suốt đời với chi phí "khủng". Số tiền bỏ ra cho điều trị sẽ giảm đi rất nhiều nếu dịch vụ chẩn đoán, sàng lọc người mang gene và can thiệp dự phòng được BHYT chi trả.

[VOV2] - Thalassemia, Hemophilia là những căn bệnh di truyền về máu, cần điều trị suốt đời với chi phí "khủng". Số tiền bỏ ra cho điều trị sẽ giảm đi rất nhiều nếu dịch vụ chẩn đoán, sàng lọc người mang gene và can thiệp dự phòng được BHYT chi trả.

Điều trị dự phòng - ước mơ của bệnh nhân Hemophilia

[VOV2] - “Điều trị dự phòng: Tiêu chuẩn chăm sóc hemophilia toàn cầu” là chủ đề của ngày Hemophilia thế giới năm nay (17/4). Tuy nhiên, ở nước ta, số bệnh nhân được điều trị dự phòng còn rất hạn chế.

[VOV2] - “Điều trị dự phòng: Tiêu chuẩn chăm sóc hemophilia toàn cầu” là chủ đề của ngày Hemophilia thế giới năm nay (17/4). Tuy nhiên, ở nước ta, số bệnh nhân được điều trị dự phòng còn rất hạn chế.

Bệnh nhân Hemophilia được BHYT chi hàng tỷ đồng

[VOV2] - Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, 18 tháng qua (từ năm 2021 đến tháng 6/2022), có 4 bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 3-4 tỷ đồng/người. Trong đó có hai người bị thiếu yếu tố VIII di truyền, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

[VOV2] - Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, 18 tháng qua (từ năm 2021 đến tháng 6/2022), có 4 bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 3-4 tỷ đồng/người. Trong đó có hai người bị thiếu yếu tố VIII di truyền, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Nguyên nhân bé trai mới 4 tuổi đã 3 lần xuất huyết não

[VOV2] - Từ 15 ngày tuổi, bé B.N ở Hải Phòng đã được chẩn đoán mắc bệnh Hemophilia (máu khó đông). Từ đó đến nay, cậu bé đã bị xuất huyết não 3 lần.

[VOV2] - Từ 15 ngày tuổi, bé B.N ở Hải Phòng đã được chẩn đoán mắc bệnh Hemophilia (máu khó đông). Từ đó đến nay, cậu bé đã bị xuất huyết não 3 lần.

Bệnh nhân Hemophilia cần lưu ý gì khi tiêm vaccine Covid -19?

[VOV2] - Có nhiều yếu tố để quyết định việc tiêm hay không tiêm vaccine đối với người bệnh rối loạn chảy máu hiếm gặp. Nhưng có 2 yếu tố chính để xem xét: khả năng bảo vệ và mức độ an toàn của vaccine.

[VOV2] - Có nhiều yếu tố để quyết định việc tiêm hay không tiêm vaccine đối với người bệnh rối loạn chảy máu hiếm gặp. Nhưng có 2 yếu tố chính để xem xét: khả năng bảo vệ và mức độ an toàn của vaccine.

Việt Nam tiếp cận nhiều phương pháp tiên tiến trong điều trị Hemophilia

[VOV2] - Vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19, công tác chăm sóc, điều trị hemophilia (bệnh máu khó đông) ở nước ta vẫn đạt được những kết quả đáng kể, tiếp cận với những phương pháp điều trị mới nhất, tiên tiến của các nước phát triển.

[VOV2] - Vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19, công tác chăm sóc, điều trị hemophilia (bệnh máu khó đông) ở nước ta vẫn đạt được những kết quả đáng kể, tiếp cận với những phương pháp điều trị mới nhất, tiên tiến của các nước phát triển.