Từ khóa tìm kiếm: học sử

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng trường ĐHSP Hà Nội

[VOV2] - Sáng 14/3, Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó hiệu trưởng nhà trường.

[VOV2] - Sáng 14/3, Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Nam sinh khiếm thị khát khao trở thành người truyền cảm hứng

[VOV2] - Từng mơ ước trở thành giáo viên dạy toán, nam sinh từng đoạt giải Thách thức công nghệ thông tin toàn cầu dành cho thanh thiếu niên khuyết tật, lại rẽ ngang chọn ngành công tác xã hội.

[VOV2] - Từng mơ ước trở thành giáo viên dạy toán, nam sinh từng đoạt giải Thách thức công nghệ thông tin toàn cầu dành cho thanh thiếu niên khuyết tật, lại rẽ ngang chọn ngành công tác xã hội.

Thêm trường ĐH sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Sư phạm Hà Nội

[VOV2] - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa chính thức thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024. Theo đó, có thêm 1 trường đại học sẽ sử dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh.

[VOV2] - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa chính thức thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024. Theo đó, có thêm 1 trường đại học sẽ sử dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh.

“Những lời chia sẻ”- Góc nhìn về giáo dục từ một nhà sư phạm

[VOV2] - “Một xã hội văn minh là xã hội mà con người yêu thương nhau. Giáo dục cuối cùng là con người. Một người có đủ tình yêu thương sẽ làm được những điều tốt đẹp cho đất nước”, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ.

[VOV2] - “Một xã hội văn minh là xã hội mà con người yêu thương nhau. Giáo dục cuối cùng là con người. Một người có đủ tình yêu thương sẽ làm được những điều tốt đẹp cho đất nước”, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ.

Thi đánh giá năng lực của ĐHSP làm sao thu hút các trường ngoài khối sư phạm?

[VOV2] - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết Kỳ thi đánh giá năng lực 2024 được giữ ổn định, cả về cách tổ chức, cấu trúc đề thi.

[VOV2] - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết Kỳ thi đánh giá năng lực 2024 được giữ ổn định, cả về cách tổ chức, cấu trúc đề thi.

Trường nào sẽ công nhận kết quả đánh giá năng lực của Đại học Sư Phạm Hà Nội?

[VOV2] - Năm 2024 là năm thứ ba Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực. Trong những năm trước, đã có 8 trường đại học khối sư phạm công nhận và sử dụng kết quả kì thi này cho việc xét tuyển.

[VOV2] - Năm 2024 là năm thứ ba Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực. Trong những năm trước, đã có 8 trường đại học khối sư phạm công nhận và sử dụng kết quả kì thi này cho việc xét tuyển.

Tôn trọng các quan điểm khác biệt về các vấn đề của giáo dục

[VOV2] - Diễn đàn tạo nền tảng cho những tranh luận khoa học nghiêm túc,với những thảo luận mở, tôn trọng các quan điểm khác biệt về các vấn đề của giáo dục trên nền tảng tư duy khoa học, thực chứng và tư duy logic.

[VOV2] - Diễn đàn tạo nền tảng cho những tranh luận khoa học nghiêm túc,với những thảo luận mở, tôn trọng các quan điểm khác biệt về các vấn đề của giáo dục trên nền tảng tư duy khoa học, thực chứng và tư duy logic.

Đừng biến trường học thành nơi sợ hãi của học sinh

[VOV2] - Đây là chia sẻ của GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với gần 4000 tân sinh viên trong Lễ khai giảng năm học 2023-2024 đồng thời kỉ niệm 72 năm thành lập trường (11/10).

[VOV2] - Đây là chia sẻ của GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với gần 4000 tân sinh viên trong Lễ khai giảng năm học 2023-2024 đồng thời kỉ niệm 72 năm thành lập trường (11/10).

Muốn có "Trường học Hạnh phúc " phải có Hiệu trưởng gieo mầm hạnh phúc

[VOV2] - Vai trò của Hiệu trưởng trong việc tạo ra những "Trường học hạnh phúc" là chủ đề của khóa học do Trường Đại học Sư phạm 2 và VIGEF tổ chức.

[VOV2] - Vai trò của Hiệu trưởng trong việc tạo ra những "Trường học hạnh phúc" là chủ đề của khóa học do Trường Đại học Sư phạm 2 và VIGEF tổ chức.

Tâm lý học, giáo dục học trong bối cảnh biến đổi xã hội

[VOV2] - Hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý học, giáo dục học trong bối cảnh biến đổi xã hội” với sự tham gia của 8 đoàn đại biểu hàng đầu đến từ các quốc gia Châu Á và hàng trăm học giả, chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục của Việt Nam.

[VOV2] - Hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý học, giáo dục học trong bối cảnh biến đổi xã hội” với sự tham gia của 8 đoàn đại biểu hàng đầu đến từ các quốc gia Châu Á và hàng trăm học giả, chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục của Việt Nam.