Từ khóa tìm kiếm: kê khai

Kê khai giá thuốc không đúng luật, 3 công ty bị phạt

[VOV2] - Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số thuốc điều trị ung thư, dạ dày, tiểu đường, kháng sinh không được kê khai giá đúng quy định trước khi lưu hành trên thị trường.

[VOV2] - Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số thuốc điều trị ung thư, dạ dày, tiểu đường, kháng sinh không được kê khai giá đúng quy định trước khi lưu hành trên thị trường.

1 năm vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ của ngành thuế

[VOV2] - Kết quả thu ngân sách năm 2022 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1 triệu 460 nghìn 100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

[VOV2] - Kết quả thu ngân sách năm 2022 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1 triệu 460 nghìn 100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu hồi tài sản và đẩy lùi tham nhũng: Cần giải pháp căn cơ

[VOV2] - “Thu hồi tài sản tham nhũng tốt sẽ làm tăng tính nghiêm minh của pháp luật, có tác dụng răn đe và giáo dục với người vi phạm”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu nêu quan điểm.

[VOV2] - “Thu hồi tài sản tham nhũng tốt sẽ làm tăng tính nghiêm minh của pháp luật, có tác dụng răn đe và giáo dục với người vi phạm”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu nêu quan điểm.

Nghị định 91/2022 tháo gỡ vướng mắc về thuế

[VOV2] - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91 ngày 30/10/2022 tháo gỡ những vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp.

[VOV2] - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91 ngày 30/10/2022 tháo gỡ những vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp.

Xác minh ngẫu nhiên tài sản cán bộ: Tạo sự minh bạch, trung thực?

[VOV2] - Việc bốc thăm ngẫu nhiên có thể rơi vào bất cứ ai, bất cứ thời điểm nào. Bởi vậy việc này làm cho người thuộc diện kê khai tài sản phải luôn có ý thức về việc kê khai một cách trung thực.

[VOV2] - Việc bốc thăm ngẫu nhiên có thể rơi vào bất cứ ai, bất cứ thời điểm nào. Bởi vậy việc này làm cho người thuộc diện kê khai tài sản phải luôn có ý thức về việc kê khai một cách trung thực.

Kê khai đúng giá chuyển nhượng nhà đất để tránh rủi ro pháp lý

[VOV2] - Khi chuyển nhượng nhà đất, người dân sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Việc kê khai và nộp thuế đúng với giá chuyển nhượng thực tế sẽ giúp tránh những rủi ro về pháp lý.

[VOV2] - Khi chuyển nhượng nhà đất, người dân sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Việc kê khai và nộp thuế đúng với giá chuyển nhượng thực tế sẽ giúp tránh những rủi ro về pháp lý.

Hành khách không phải kê khai cam kết phòng dịch

[VOV2] - Từ hôm nay (25/10), hành khách đi máy bay, tàu hỏa không phải kê khai bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19, song vẫn tiếp tục thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng PC-Covid.

[VOV2] - Từ hôm nay (25/10), hành khách đi máy bay, tàu hỏa không phải kê khai bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19, song vẫn tiếp tục thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng PC-Covid.

Hộ kinh doanh nộp thuế như thế nào kể từ 01/08?

[VOV2] - Thông tư số 40/2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2021 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với nhiều quy định mới đáng lưu ý.

[VOV2] - Thông tư số 40/2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2021 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với nhiều quy định mới đáng lưu ý.

Thu hồi tài sản tham nhũng: khó như hốt lại bát nước đổ đi?

[VOV2] - Một đất nước còn khó khăn, vẫn còn hàng trăm nghìn hộ nghèo thế nhưng lại để khối tài sản tham nhũng bị “lọt lưới”, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước thì quả là khó có thể chấp nhận.

[VOV2] - Một đất nước còn khó khăn, vẫn còn hàng trăm nghìn hộ nghèo thế nhưng lại để khối tài sản tham nhũng bị “lọt lưới”, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước thì quả là khó có thể chấp nhận.

Nhiều lần kê khai vẫn chưa được khen thưởng thành tích kháng chiến

[VOV2] - Mặc dù đã được kê khai nhưng ông Nguyễn Văn Nhương ở thôn Phú Thịnh, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì vẫn chưa được khen thưởng thành tích kháng chiến.

[VOV2] - Mặc dù đã được kê khai nhưng ông Nguyễn Văn Nhương ở thôn Phú Thịnh, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì vẫn chưa được khen thưởng thành tích kháng chiến.