Từ khóa tìm kiếm: lao động phi chính thức

Vì sao lao động tự do không mặn mà với BHXH tự nguyện?

[VOV2] - Khu vực lao động phi chính thức đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội. Song, các chính sách an sinh xã hội đối với những lao động này lại chưa phát huy hiệu quả.

[VOV2] - Khu vực lao động phi chính thức đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội. Song, các chính sách an sinh xã hội đối với những lao động này lại chưa phát huy hiệu quả.

BHXH tự nguyện cho lao động tự do: Làm sao để hấp dẫn?

[VOV2] - “Chính sách về Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ thu hút được người tham gia khi đối tượng thấy các quyền lợi, sự mong đợi của mình được đáp ứng trong cả ngắn hạn và dài hạn”, bà Nguyễn Hoàng Yến nhấn mạnh”.

[VOV2] - “Chính sách về Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ thu hút được người tham gia khi đối tượng thấy các quyền lợi, sự mong đợi của mình được đáp ứng trong cả ngắn hạn và dài hạn”, bà Nguyễn Hoàng Yến nhấn mạnh”.

Khoảng trống trong khu vực phi chính thức

[VOV2] - Khu vực không có quan hệ lao động hay còn gọi là lao động phi chính thức chiếm hơn 60% lực lượng lao động và luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Song đa phần người lao động lại có tâm lý chủ quan trong việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

[VOV2] - Khu vực không có quan hệ lao động hay còn gọi là lao động phi chính thức chiếm hơn 60% lực lượng lao động và luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Song đa phần người lao động lại có tâm lý chủ quan trong việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

An sinh thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

[VOV2] - “Bổ sung chế độ thai sản vào quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện sẽ vừa tạo thêm sức hút với lao động nữ, nhất là những người trẻ làm nghề tự do, vừa góp phần đảm bảo an sinh xã hội”, chuyên gia Nguyễn Hoàng Yến nêu quan điểm.

[VOV2] - “Bổ sung chế độ thai sản vào quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện sẽ vừa tạo thêm sức hút với lao động nữ, nhất là những người trẻ làm nghề tự do, vừa góp phần đảm bảo an sinh xã hội”, chuyên gia Nguyễn Hoàng Yến nêu quan điểm.

Vì sao khó thực hiện?

[VOV2] - Dù phải làm những công việc nặng nhọc, độc hại, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thế nhưng, hầu hết người lao động trong khu vực phi chính thức lại chưa tham gia cũng như không biết đến loại hình bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

[VOV2] - Dù phải làm những công việc nặng nhọc, độc hại, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thế nhưng, hầu hết người lao động trong khu vực phi chính thức lại chưa tham gia cũng như không biết đến loại hình bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.