Từ khóa tìm kiếm: Lao động việc làm

Chuộng bằng cấp, cha mẹ có thực sự hiểu khả năng của con?

[VOV2] - Tâm lý chuộng bằng cấp khiến phần đông học sinh đổ xô đi học đại học, không cân nhắc tới các yếu tố như nhu cầu thị trường, khả năng tài chính cũng như năng lực bản thân.

[VOV2] - Tâm lý chuộng bằng cấp khiến phần đông học sinh đổ xô đi học đại học, không cân nhắc tới các yếu tố như nhu cầu thị trường, khả năng tài chính cũng như năng lực bản thân.

Chuẩn bị cho một năm 2023 đầy khó khăn

[VOV2] - Năm 2023 và những năm tới, việc hình thành một thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại, bền vững và mang yếu tố hội nhập phải đi cùng với xây dựng và phát triển một hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững.

[VOV2] - Năm 2023 và những năm tới, việc hình thành một thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại, bền vững và mang yếu tố hội nhập phải đi cùng với xây dựng và phát triển một hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững.

Lao động trong ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam: Xu thế mới cần nắm bắt

[VOV2] - Phóng viên VOV2 phỏng vấn chuyên gia nghiên cứu độc lập Trương Uyên Ly về tính chất, yêu cầu, triển vọng nghề nghiệp và thu nhập của lao động trong ngành Công nghiệp Văn hóa ở Việt Nam.

[VOV2] - Phóng viên VOV2 phỏng vấn chuyên gia nghiên cứu độc lập Trương Uyên Ly về tính chất, yêu cầu, triển vọng nghề nghiệp và thu nhập của lao động trong ngành Công nghiệp Văn hóa ở Việt Nam.

An sinh xã hội: Tiếp cận trên quyền và nhu cầu của người được hưởng thụ

[VOV2] - Bước qua khủng hoảng của đại dịch Covid- 19, giờ đây các gói hỗ trợ được triển khai mặc dù nguồn lực chưa thật lớn, song lại rất cần thiết ở giai đoạn phục hồi này để đáp ứng kịp thời các yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ an sinh xã hội.

[VOV2] - Bước qua khủng hoảng của đại dịch Covid- 19, giờ đây các gói hỗ trợ được triển khai mặc dù nguồn lực chưa thật lớn, song lại rất cần thiết ở giai đoạn phục hồi này để đáp ứng kịp thời các yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ an sinh xã hội.

Thị trường lao động quý I có nhiều khởi sắc

[VOV2] - Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý I/2022 ước tính là 51,2 triệu người, tăng 441,1 nghìn người so với quý trước và tăng 158,9 nghìn người so với cùng kỳ năm 2021.

[VOV2] - Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý I/2022 ước tính là 51,2 triệu người, tăng 441,1 nghìn người so với quý trước và tăng 158,9 nghìn người so với cùng kỳ năm 2021.

Lạc quan thị trường lao động dịp đầu năm

[VOV2] - “Những năm gần đây, địa phương không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động dịp đầu năm vì các doanh nghiệp chăm lo ngày càng tốt hơn về đời sống cho công nhân”, ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang chia sẻ.

[VOV2] - “Những năm gần đây, địa phương không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động dịp đầu năm vì các doanh nghiệp chăm lo ngày càng tốt hơn về đời sống cho công nhân”, ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang chia sẻ.

Thị trường lao động năm 2022 hứa hẹn nhiều gam màu sáng

[VOV2] - Một nền kinh tế thích ứng linh hoạt sẽ là cơ hội để thúc đẩy thị trường lao động Việt Nam nhanh chóng hồi phục, sớm đạt được các mục tiêu về lao động, việc làm và an sinh xã hội.

[VOV2] - Một nền kinh tế thích ứng linh hoạt sẽ là cơ hội để thúc đẩy thị trường lao động Việt Nam nhanh chóng hồi phục, sớm đạt được các mục tiêu về lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Người khuyết tật khó tiếp cận việc làm, vì đâu?

[VOV2] - Theo Kết quả khảo sát do Hội Người mù Việt Nam thực hiện, chỉ có hơn 26% người được hỏi nắm rõ các quy định liên quan đến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm đối với người khuyết tật.

[VOV2] - Theo Kết quả khảo sát do Hội Người mù Việt Nam thực hiện, chỉ có hơn 26% người được hỏi nắm rõ các quy định liên quan đến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm đối với người khuyết tật.

Nhiều chỉ tiêu tăng cao ở mức kỷ lục

[VOV2] - Do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19, tình hình lao động việc làm quý III trở nên tồi tệ khi số người thất nghiệp và thiếu việc làm tăng cao chưa từng thấy trong vòng 10 năm qua.

[VOV2] - Do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19, tình hình lao động việc làm quý III trở nên tồi tệ khi số người thất nghiệp và thiếu việc làm tăng cao chưa từng thấy trong vòng 10 năm qua.

Hơn 32 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19

[VOV2] - Lao động thuộc khu vực dịch vụ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với 71,6% lao động bị mất việc, giãn việc, giảm lương, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 64,7% lao động bị ảnh hưởng.

[VOV2] - Lao động thuộc khu vực dịch vụ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với 71,6% lao động bị mất việc, giãn việc, giảm lương, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 64,7% lao động bị ảnh hưởng.