Từ khóa tìm kiếm: nghị quyết 68

Hơn 36 triệu lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 được hỗ trợ

[VOV2] - Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 68, cả nước đã có hơn 36 triệu người lao động, người sử dụng lao động được hỗ trợ với số tiền là hơn 45 nghìn tỷ đồng.

[VOV2] - Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 68, cả nước đã có hơn 36 triệu người lao động, người sử dụng lao động được hỗ trợ với số tiền là hơn 45 nghìn tỷ đồng.

Chính sách an sinh: Chung sức chăm lo người lao động

[VOV2] - Đến thời điểm này đã có gần 21,89 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng được gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

[VOV2] - Đến thời điểm này đã có gần 21,89 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng được gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Người cao tuổi, người khuyết tật được bổ sung thêm chính sách hỗ trợ

[VOV2] - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

[VOV2] - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cần mở động đối tượng, nới lỏng điều kiện thụ hưởng

[VOV2] - “Các chính sách hỗ trợ người lao động mất việc làm do dịch Covid-19 nên điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng, nới lỏng điều kiện thụ hưởng và cần phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa”, bà Phạm Nguyên Cường nêu quan điểm.

[VOV2] - “Các chính sách hỗ trợ người lao động mất việc làm do dịch Covid-19 nên điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng, nới lỏng điều kiện thụ hưởng và cần phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa”, bà Phạm Nguyên Cường nêu quan điểm.

Nghị quyết số 68: Đề xuất mở rộng đối tượng hưởng hỗ trợ

[VOV2] - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo trình Chính phủ đề xuất sửa đối 4 điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và 4 nội dung hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và QĐ số 23 của Thủ tướng Chính phủ.

[VOV2] - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo trình Chính phủ đề xuất sửa đối 4 điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và 4 nội dung hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và QĐ số 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Một tháng triển khai Nghị quyết 68: Nhiều cách làm sáng tạo

[VOV2] - Triển khai Nghị quyết 68, bên cạnh những địa phương làm tốt, vẫn còn những nơi, chậm, thiếu linh hoạt. Tới đây việc hỗ trợ này cần nhanh hơn, cụ thể và thiết thực, hiệu quả hơn.

[VOV2] - Triển khai Nghị quyết 68, bên cạnh những địa phương làm tốt, vẫn còn những nơi, chậm, thiếu linh hoạt. Tới đây việc hỗ trợ này cần nhanh hơn, cụ thể và thiết thực, hiệu quả hơn.

Giáo viên mầm non mùa dịch: cần đủ sống để bám nghề

[VOV2] - Thuộc lao động ngoài khối công lập, giáo viên mầm non các trường dân lập, tư thục hoặc nhóm trẻ được xếp vào nhóm gặp khó khăn nhất trước tác động của Covid-19. Muốn bám trụ được với nghề, trước hết phải đủ sống qua mùa dịch...

[VOV2] - Thuộc lao động ngoài khối công lập, giáo viên mầm non các trường dân lập, tư thục hoặc nhóm trẻ được xếp vào nhóm gặp khó khăn nhất trước tác động của Covid-19. Muốn bám trụ được với nghề, trước hết phải đủ sống qua mùa dịch...

Gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đến tay lao động tự do ở Hà Nội

[VOV2] - Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, thủ tục đơn giản, dễ thực hiện đó là mục tiêu được Hà Nội đặt ra khi triển khai gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và QĐ số 3642 của UBND TP. Hà Nội.

[VOV2] - Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, thủ tục đơn giản, dễ thực hiện đó là mục tiêu được Hà Nội đặt ra khi triển khai gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và QĐ số 3642 của UBND TP. Hà Nội.

Sau Quyết định 3642: Người lao động Hà Nội ngóng trông từng ngày để được hỗ trợ

[VOV2] - Lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố; bị mất việc làm do Covid-19 từ ngày 1/5 đến 31/12/2021 được Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần.

[VOV2] - Lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố; bị mất việc làm do Covid-19 từ ngày 1/5 đến 31/12/2021 được Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần.

Triển khai NQ 68: Khuyến khích các địa phương giảm bớt thủ tục

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Triển khai Nghị quyết 68, không chỉ làm bằng trách nhiệm mà cần làm bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim….

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Triển khai Nghị quyết 68, không chỉ làm bằng trách nhiệm mà cần làm bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim….