Từ khóa tìm kiếm: người lớn

Những người già không thể nghỉ hưu ở Mỹ

[VOV2] - Theo ước tính của Cục Thống kê Lao động Mỹ, đến năm 2032, tỷ lệ người trên 75 tuổi tham gia lao động sẽ đạt 10%. Nhóm này chỉ chiếm phần nhỏ trong lực lượng lao động nhưng là lát cắt phát triển nhanh nhất.

[VOV2] - Theo ước tính của Cục Thống kê Lao động Mỹ, đến năm 2032, tỷ lệ người trên 75 tuổi tham gia lao động sẽ đạt 10%. Nhóm này chỉ chiếm phần nhỏ trong lực lượng lao động nhưng là lát cắt phát triển nhanh nhất.

Người mắc bạch hầu tại Hà Giang đều là trẻ lớn và người lớn

[VOV2] - Với một huyện miền núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông như Mèo Vạc, để khống chế bệnh bạch hầu, giảm số ca mắc mới ngoài cộng đồng vẫn còn không ít khó khăn.

[VOV2] - Với một huyện miền núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông như Mèo Vạc, để khống chế bệnh bạch hầu, giảm số ca mắc mới ngoài cộng đồng vẫn còn không ít khó khăn.

Không thiếu vaccine cho trẻ em và người lớn

[VOV2] - Trước tình hình khan hiếm, thậm chí hết vaccine tại một số đơn vị y tế, Hệ thống tiêm chủng VNVC khẳng định vẫn có đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em và người lớn.

[VOV2] - Trước tình hình khan hiếm, thậm chí hết vaccine tại một số đơn vị y tế, Hệ thống tiêm chủng VNVC khẳng định vẫn có đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em và người lớn.

Có thể điều phối tiêm vaccine Moderna cho người lớn

[VOV2] - Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trường hợp không sử dụng hết lọ vaccine Moderna đã mở hoặc chưa sử dụng đến vaccine Moderna được phân bổ để tiêm chủng cho trẻ em, có thể điều phối sử dụng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

[VOV2] - Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trường hợp không sử dụng hết lọ vaccine Moderna đã mở hoặc chưa sử dụng đến vaccine Moderna được phân bổ để tiêm chủng cho trẻ em, có thể điều phối sử dụng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Chăm sóc tâm lí cho người trải qua mất mát sau đại dịch

[VOV2] - Đại dịch Covid-19 để lại sang chấn tâm lý nặng nề và dai dẳng, gây ra hậu quả nghiêm trọng về tinh thần với rất nhiều người. Việc chăm sóc tâm lý cho người trải qua đau thương, mất mát sau đại dịch là vô cùng quan trọng.

[VOV2] - Đại dịch Covid-19 để lại sang chấn tâm lý nặng nề và dai dẳng, gây ra hậu quả nghiêm trọng về tinh thần với rất nhiều người. Việc chăm sóc tâm lý cho người trải qua đau thương, mất mát sau đại dịch là vô cùng quan trọng.

Vaccine Covid-19 cho trẻ em và người lớn khác nhau thế nào?

[VOV2] - Thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi tiêm liều vaccine Pfizer giống với người trưởng thành là 30 microgam, trong khi trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tiêm liều bằng một phần ba.

[VOV2] - Thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi tiêm liều vaccine Pfizer giống với người trưởng thành là 30 microgam, trong khi trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tiêm liều bằng một phần ba.