Từ khóa tìm kiếm: Quốc hội khóa XIV

Bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

[VOV2] - Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (08/04), kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã bế mạc.

[VOV2] - Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (08/04), kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã bế mạc.

Kỳ vọng một sự phát triển liên tục và mạnh mẽ của Việt Nam

[VOV2] - Trọng tâm của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV này là việc kiện toàn một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước.

[VOV2] - Trọng tâm của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV này là việc kiện toàn một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội

[VOV2] - “Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định.

[VOV2] - “Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV - Các bước tiến và những bước lùi?

[VOV2] - Vẫn biết, chuyện tranh luận về một dự thảo mới là bình thường. Tuy nhiên, một kỳ họp có tới 2 dự luật mà mới chỉ bước đầu đem ra thảo luận đã vấp phải phản ứng trái chiều của hơn nửa số đại biểu thì rõ ràng, đó là điều phải suy nghĩ.

[VOV2] - Vẫn biết, chuyện tranh luận về một dự thảo mới là bình thường. Tuy nhiên, một kỳ họp có tới 2 dự luật mà mới chỉ bước đầu đem ra thảo luận đã vấp phải phản ứng trái chiều của hơn nửa số đại biểu thì rõ ràng, đó là điều phải suy nghĩ.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp của "trách nhiệm"

[VOV2] - Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã cho thấy nghị trường không chỉ là nơi phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri mà còn thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu đối với các vấn đề trọng đại của đất nước.

[VOV2] - Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã cho thấy nghị trường không chỉ là nơi phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri mà còn thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu đối với các vấn đề trọng đại của đất nước.