Từ khóa tìm kiếm: quy chế

9 thí sinh bị đình chỉ thi đánh giá năng lực do vi phạm quy chế thi

[VOV2] - ĐHQG Hà Nội cho biết, trong đợt thi đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 có 9 thí sinh đã bị đình chỉ thi do vi phạm Quy chế thi.

[VOV2] - ĐHQG Hà Nội cho biết, trong đợt thi đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 có 9 thí sinh đã bị đình chỉ thi do vi phạm Quy chế thi.

Những điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

[VOV2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hiện hành.

[VOV2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hiện hành.

Bộ GD-ĐT tăng cơ cấu giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

[VOV2] -Theo quy định, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ có 60% đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

[VOV2] -Theo quy định, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ có 60% đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Hơn 11 nghìn thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

[VOV2] - Bộ GD-ĐT cho biết, có 11.665  thí sinh chưa làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (chiếm 1,14% so với số đăng ký dự thi).

[VOV2] - Bộ GD-ĐT cho biết, có 11.665  thí sinh chưa làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (chiếm 1,14% so với số đăng ký dự thi).

Đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định: Thí sinh được phép mang đồng hồ cơ vào phòng thi

[VOV2] - PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, thí sinh được phép mang đồng hồ cơ vào phòng thi. Tuy nhiên, đồng hồ thông minh (smartwatch) thì tuyệt đối cấm.

[VOV2] - PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, thí sinh được phép mang đồng hồ cơ vào phòng thi. Tuy nhiên, đồng hồ thông minh (smartwatch) thì tuyệt đối cấm.

Chắc suất đại học, nhiều thí sinh phấn khởi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

[VOV2] - Do đã trúng tuyển đại học bằng các phương thức xét tuyển sớm nên nhiều thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT với tâm thế thoải mái, phấn khởi.

[VOV2] - Do đã trúng tuyển đại học bằng các phương thức xét tuyển sớm nên nhiều thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT với tâm thế thoải mái, phấn khởi.

Chấp nhận chứng chỉ quốc tế cấp sau 10/9/2022 để miễn thi môn ngoại ngữ

[VOV2] - Ngày 15/6, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) ban hành văn hướng dẫn mới về sử dụng chứng chỉ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

[VOV2] - Ngày 15/6, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) ban hành văn hướng dẫn mới về sử dụng chứng chỉ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

618 thí sinh bỏ thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội

[VOV2] - Sáng 11/6, hơn 115 nghìn thí sinh đã hoàn thành xong bài thi môn Toán. Trong buổi thi cuối cùng có 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

[VOV2] - Sáng 11/6, hơn 115 nghìn thí sinh đã hoàn thành xong bài thi môn Toán. Trong buổi thi cuối cùng có 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

3 thí sinh vi phạm quy chế vì mang điện thoại vào phòng thi môn ngoại ngữ

[VOV2] - Trong buổi thi môn ngoại ngữ, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Hà Nội chiều 10/6 có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi vì mang điện thoại vào phòng thi.

[VOV2] - Trong buổi thi môn ngoại ngữ, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Hà Nội chiều 10/6 có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi vì mang điện thoại vào phòng thi.

Môn Ngoại ngữ không phải thách thức với học sinh nội thành Hà Nội

[VOV2] - Chiều nay (10/6), thí sinh Hà Nội đã hoàn thành môn thi Ngoại ngữ, môn thi thứ 2 trong kỳ thi tuyển vào 10 của thành phố. Đề thi môn tiếng Anh được thí sinh đánh giá vừa sức, có những câu phân hóa và cơ bản.

[VOV2] - Chiều nay (10/6), thí sinh Hà Nội đã hoàn thành môn thi Ngoại ngữ, môn thi thứ 2 trong kỳ thi tuyển vào 10 của thành phố. Đề thi môn tiếng Anh được thí sinh đánh giá vừa sức, có những câu phân hóa và cơ bản.