Từ khóa tìm kiếm: sắc màu Văn hóa

Trải nghiệm sắc màu văn hóa muôn phương trong “Ngày hội hoa Ban”

[VOV2] - Hòa mình với các điệu dân vũ và lễ nghi tại Lễ cúng cơm mới của đồng bào X’tiêng tỉnh Bình Phước, chương trình dân ca dân vũ “Men say cao nguyên” hay thưởng thức “Hương sắc bazan” là những điểm nhấn trong chương trình tháng 3 “Ngày hội hoa Ban".

[VOV2] - Hòa mình với các điệu dân vũ và lễ nghi tại Lễ cúng cơm mới của đồng bào X’tiêng tỉnh Bình Phước, chương trình dân ca dân vũ “Men say cao nguyên” hay thưởng thức “Hương sắc bazan” là những điểm nhấn trong chương trình tháng 3 “Ngày hội hoa Ban".

Tỉnh Điện Biên có thêm Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

[VOV2] - Tại huyện Tủa Chùa, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghệ thuật chế tác và múa khèn của người Mông tỉnh Điện Biên.

[VOV2] - Tại huyện Tủa Chùa, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghệ thuật chế tác và múa khèn của người Mông tỉnh Điện Biên.

Khai mạc triển lãm Sắc màu văn hóa Thủ đô

[VOV2] - Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với CLB Nhiếp ảnh người cao tuổi và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi với chủ đề "Sắc màu văn hóa Thủ đô".

[VOV2] - Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với CLB Nhiếp ảnh người cao tuổi và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi với chủ đề "Sắc màu văn hóa Thủ đô".

Triển lãm Sắc màu Văn hóa ASEAN

[VOV2] - Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2022), Bộ VH,TT&DL Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức Triển lãm: "Sắc màu Văn hóa ASEAN" tại Bảo tàng Mỹ thuật VN.

[VOV2] - Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2022), Bộ VH,TT&DL Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức Triển lãm: "Sắc màu Văn hóa ASEAN" tại Bảo tàng Mỹ thuật VN.

Rực rỡ sắc màu lễ hội đường phố Huế

[VOV2] - Là 1 trong 8 chương trình chính của Tuần lễ Festival Huế, lễ hội đường phố chủ đề “Sắc màu văn hóa” thu hút hàng chục đoàn nghệ thuật với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ trong và ngoài nước, mang đến không khí tưng bừng, đa sắc màu cho TP. Huế.

[VOV2] - Là 1 trong 8 chương trình chính của Tuần lễ Festival Huế, lễ hội đường phố chủ đề “Sắc màu văn hóa” thu hút hàng chục đoàn nghệ thuật với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ trong và ngoài nước, mang đến không khí tưng bừng, đa sắc màu cho TP. Huế.

Rực rỡ những sắc màu văn hóa vùng cao

[VOV2] - Không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao Tây Bắc, Đông Bắc với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực... sẽ đem đến cho du khách hành trình trải nghiệm thú vị tại Làng VHDLCDTVN dịp 30/4-1/5 này.

[VOV2] - Không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao Tây Bắc, Đông Bắc với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực... sẽ đem đến cho du khách hành trình trải nghiệm thú vị tại Làng VHDLCDTVN dịp 30/4-1/5 này.

Triển lãm “Việt Nam - Philippin: Những sắc màu Văn hóa”

[VOV2] - Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Philippin tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức triển lãm “Việt Nam - Philippin: Những sắc màu Văn hóa”.

[VOV2] - Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Philippin tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức triển lãm “Việt Nam - Philippin: Những sắc màu Văn hóa”.

Kỳ 2: Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam - một mô hình khiên cưỡng

[VOV2] - Bà con dân tộc vùng nào cũng vậy, phải sống với đất đai, thổ nhưỡng, không khí, làng bản của mình. Nếu bị tách ra khỏi không gian văn hóa đó, đương nhiên họ sẽ cảm thấy lạc lõng, xa lạ, còn đâu hồn văn hóa, hồn dân tộc?

[VOV2] - Bà con dân tộc vùng nào cũng vậy, phải sống với đất đai, thổ nhưỡng, không khí, làng bản của mình. Nếu bị tách ra khỏi không gian văn hóa đó, đương nhiên họ sẽ cảm thấy lạc lõng, xa lạ, còn đâu hồn văn hóa, hồn dân tộc?