[VOV2] - Năm 1998 người dân được cấp sổ đỏ với 140m2 "đất ở bằng ao", thời gian sử dụng lâu dài. Nay người dân lại bị từ chối không cho phép xây nhà trên phần đất này.
[VOV2] - Bố mẹ tặng cho con trai, con dâu quyền sử dụng đất và đã sang tên trên sổ đỏ. Con trai mất, thửa đất này có chuyển về cho bố mẹ đứng tên được hay không?
[VOV2] - Tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới Nguyễn Thúc Thùy Tiên có quá trình hoạt động xã hội năng nổ, tham gia nhiều câu lạc bộ khi còn là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (KHXHNV) TP.HCM.
[VOV2] - Số đỏ, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Vũ Trọng Phụng là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam có nhiều bản dịch tiếng nước ngoài nhất.
[VOV2] - Đất đã được cấp sổ đỏ từ năm 2002 nhưng còn sót một thửa chưa được cấp. Vậy người dân sẽ làm thủ tục đính chính sổ đỏ hay làm thủ tục cấp mới?
[VOV2] - Trong quá trình sử dụng đất đai, không ít gia đình đã cơi nơi, tôn tạo, khai hoang và cả lấn chiếm đất đai để sử dụng. Đất lấn chiếm được cấp sổ đỏ hay không? Cần phải đủ điều kiện nào mới được cấp sổ đỏ với đất lấn chiếm?
[VOV2] - Ông Trần Văn Thương ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có đơn phản ánh, diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp mới cho ông bị thiếu 17 m2 so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ.
[VOV2] - “Ăn nể ngồi không, non đồng cũng lở” ý nghĩa là gì? Câu “32 cái răng, đóng trăng cái lưỡi” có hàm ý ra sao? Rồi câu “ăn cho, buôn so” thì chữ “cho” và chữ “so” được hiểu như thế nào? TS Đỗ Anh Vũ giải thích. (TSTV 20/12)