Từ khóa tìm kiếm: Sở y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế: Chuyển đổi số trong y tế còn nhiều hạn chế so với yêu cầu

[VOV2] - Chuyển đổi số trong y tế giúp cho công tác quản trị, điều hành của ngành Y trong thời gian qua có nhiều thay đổi.

[VOV2] - Chuyển đổi số trong y tế giúp cho công tác quản trị, điều hành của ngành Y trong thời gian qua có nhiều thay đổi.

Tạm đình chỉ quán cơm gà liên quan vụ hơn 220 người vào viện ở Nha Trang

[VOV2] - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa tạm thời đình chỉ quán cơm gà nghi ngờ gây ngộ độc khiến hơn 220 người vào viện.

[VOV2] - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa tạm thời đình chỉ quán cơm gà nghi ngờ gây ngộ độc khiến hơn 220 người vào viện.

Các cơ sở y tế không được từ chối, xử trí chậm trễ bệnh nhân dịp Tết

[VOV2] - Các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội đảm bảo dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh.

[VOV2] - Các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội đảm bảo dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh.

Người cao tuổi được ưu tiên gì khi vào bệnh viện

[VOV2] - Từ 1-1-2024, người trên 75 tuổi khi khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế sẽ được ưu tiên thay vì phải đủ 80 tuổi như quy định trước đó.

[VOV2] - Từ 1-1-2024, người trên 75 tuổi khi khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế sẽ được ưu tiên thay vì phải đủ 80 tuổi như quy định trước đó.

Hà Nội đặt mục tiêu di chuyển các cơ sở y tế ra khỏi nội đô

[VOV2] - HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu di chuyển các cơ sở điều trị, chữa bệnh ra khỏi nội đô.

[VOV2] - HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu di chuyển các cơ sở điều trị, chữa bệnh ra khỏi nội đô.

Chỉ thị 25 và những thách thức để y tế cơ sở "chuyển mình"

[VOV2] - Phát sóng trực tiếp lúc 11h00 ngày 31/10 trên VOV2- Đài Tiếng nói VN, trực tuyến trên Fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu. Gọi số 0243.826.55.66 hoặc 0243. 826.56.56 để trực tiếp tham gia chương trình.

[VOV2] - Phát sóng trực tiếp lúc 11h00 ngày 31/10 trên VOV2- Đài Tiếng nói VN, trực tuyến trên Fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu. Gọi số 0243.826.55.66 hoặc 0243. 826.56.56 để trực tiếp tham gia chương trình.

Giải pháp nào gỡ khó cho các chương trình mục tiêu quốc gia?

[VOV2] - Hôm nay (30/10), Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trăn trở trước những vướng mắc, bất cập, các đại biểu nêu nhiều ý kiến gỡ khó nhằm đạt mục tiêu đề ra.

[VOV2] - Hôm nay (30/10), Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trăn trở trước những vướng mắc, bất cập, các đại biểu nêu nhiều ý kiến gỡ khó nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Sở Y tế TP.HCM: Điều tra vụ giả mạo Bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn sinh sản

[VOV2] - Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã vào cuộc để làm rõ thông tin trang Facebook giả mạo Bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn thụ tinh ống nghiệm đón “song thai rồng phượng” với chi phí 25 triệu đồng thu hút nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến khám.

[VOV2] - Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã vào cuộc để làm rõ thông tin trang Facebook giả mạo Bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn thụ tinh ống nghiệm đón “song thai rồng phượng” với chi phí 25 triệu đồng thu hút nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến khám.

TP.HCM: Khám sức khỏe cho gần 1 triệu người cao tuổi 

[VOV2] - Trong 7 tuần (từ ngày 7/8 – 26/9/2023), có khoảng 17.000 người cao tuổi trên địa bàn TP.HCM được khám sức khỏe tại 70 trạm y tế phường, xã, thị trấn. Dự kiến,TP.HCM mất khoảng 10 tháng để hoàn tất việc khám sức khỏe cho gần 1 triệu người cao tuổi

[VOV2] - Trong 7 tuần (từ ngày 7/8 – 26/9/2023), có khoảng 17.000 người cao tuổi trên địa bàn TP.HCM được khám sức khỏe tại 70 trạm y tế phường, xã, thị trấn. Dự kiến,TP.HCM mất khoảng 10 tháng để hoàn tất việc khám sức khỏe cho gần 1 triệu người cao tuổi

Bộ Y tế: Yêu cầu đáp ứng tốt hoạt động cấp cứu dịp nghỉ lễ

[VOV2] - Bộ Y tế đã có văn bản gửi Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; Các Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đảm bảo công tác y tế trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 2/9.

[VOV2] - Bộ Y tế đã có văn bản gửi Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; Các Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đảm bảo công tác y tế trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 2/9.