Từ khóa tìm kiếm: sống có ích

Cụ ông 104 tuổi vẫn say mê đọc và viết sách

[VOV2] - Với sự minh mẫn và tinh thần học tập hiếm có, cụ Nguyễn Đình Tư vẫn dành 10 giờ mỗi ngày cho việc nghiên cứu về văn hóa và lịch sử các vùng đất.

[VOV2] - Với sự minh mẫn và tinh thần học tập hiếm có, cụ Nguyễn Đình Tư vẫn dành 10 giờ mỗi ngày cho việc nghiên cứu về văn hóa và lịch sử các vùng đất.

Bí quyết sống khỏe của cụ bà thọ nhất thế giới

[VOV2] - Ở tuổi 116, cụ bà Maria Branyas Morera ở San Francisco, Mỹ được ghi vào sách Kỷ lục Guinness là người sống lâu nhất thế giới.

[VOV2] - Ở tuổi 116, cụ bà Maria Branyas Morera ở San Francisco, Mỹ được ghi vào sách Kỷ lục Guinness là người sống lâu nhất thế giới.

"3 không" của những người sống đến 100 tuổi

[VOV2] - Mới đây, hai nhà nghiên cứu về tuổi thọ đã chia sẻ về những điều đáng ngạc nhiên mà họ học được từ những người sống thọ.

[VOV2] - Mới đây, hai nhà nghiên cứu về tuổi thọ đã chia sẻ về những điều đáng ngạc nhiên mà họ học được từ những người sống thọ.

Cụ bà 90 tuổi miệt mài vẽ hơn 300 bức tranh

[VOV2] - Tôi nghĩ với tuổi này dù mình có chuyện gì cũng lấy cái vui là chính, lúc nào cũng nghĩ đến không khí vui tươi, lúc nào cũng là "bình minh", chứ đừng nghĩ tuổi già là "hoàng hôn".

[VOV2] - Tôi nghĩ với tuổi này dù mình có chuyện gì cũng lấy cái vui là chính, lúc nào cũng nghĩ đến không khí vui tươi, lúc nào cũng là "bình minh", chứ đừng nghĩ tuổi già là "hoàng hôn".

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau: Kinh nghiệm từ Phú Thọ

[VOV2] - “Khi phát triển mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, Phú Thọ xác định, quỹ phải do hội viên đóng góp là chính, chất lượng hoạt động phải đặt lên hàng đầu”, ông Nguyễn Văn Xuất, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Phú Thọ chia sẻ.

[VOV2] - “Khi phát triển mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, Phú Thọ xác định, quỹ phải do hội viên đóng góp là chính, chất lượng hoạt động phải đặt lên hàng đầu”, ông Nguyễn Văn Xuất, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Phú Thọ chia sẻ.