Từ khóa tìm kiếm: sống vui

Cụ ông 104 tuổi vẫn say mê đọc và viết sách

[VOV2] - Với sự minh mẫn và tinh thần học tập hiếm có, cụ Nguyễn Đình Tư vẫn dành 10 giờ mỗi ngày cho việc nghiên cứu về văn hóa và lịch sử các vùng đất.

[VOV2] - Với sự minh mẫn và tinh thần học tập hiếm có, cụ Nguyễn Đình Tư vẫn dành 10 giờ mỗi ngày cho việc nghiên cứu về văn hóa và lịch sử các vùng đất.

Độ tuổi con người hạnh phúc và tự tin nhất

[VOV2] - Những người ở độ tuổi 60 có nhiều khả năng hạnh phúc hơn và nhìn chung họ cũng tự tin hơn hầu hết người trẻ.

[VOV2] - Những người ở độ tuổi 60 có nhiều khả năng hạnh phúc hơn và nhìn chung họ cũng tự tin hơn hầu hết người trẻ.

Cụ bà 101 tuổi trở thành sinh viên ngành giáo dục mầm non

[VOV2] - Sau 81 năm bỏ học, bà Sarah Simpkins dự kiến sẽ tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non trường Cao đẳng Cộng đồng Brightpoint,(Mỹ) tháng 05/2024, cùng lúc với cháu gái cũng là bạn học Halimah Shepherd-Crawford.

[VOV2] - Sau 81 năm bỏ học, bà Sarah Simpkins dự kiến sẽ tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non trường Cao đẳng Cộng đồng Brightpoint,(Mỹ) tháng 05/2024, cùng lúc với cháu gái cũng là bạn học Halimah Shepherd-Crawford.

Cụ bà U80 lập kỷ lục về yoga

[VOV2] - 78 tuổi, bà Phạm Thị Ngọc Cầm (Long Biên, Hà Nội) vẫn sáng tập yoga, chiều xuống bể bơi rèn luyện.

[VOV2] - 78 tuổi, bà Phạm Thị Ngọc Cầm (Long Biên, Hà Nội) vẫn sáng tập yoga, chiều xuống bể bơi rèn luyện.

5 điều giúp xua tan nỗi cô đơn ở tuổi xế chiều

[VOV2] - Tham gia vào các hoạt động xã hội, người già sẽ cảm thấy đang theo kịp thế hệ trẻ, không lạc lõng với xu hướng của thời đại.

[VOV2] - Tham gia vào các hoạt động xã hội, người già sẽ cảm thấy đang theo kịp thế hệ trẻ, không lạc lõng với xu hướng của thời đại.

Chi hội trưởng cao tuổi tận tụy với công tác Hội

[VOV2] - “Công việc ở chi hội người cao tuổi không quá khó nhưng đòi hỏi phải cố gắng và gắn bó với phong trào để hoàn thành nhiệm vụ", đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Thái, chi hội trưởng người cao tuổi thôn Dục Tú, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội.

[VOV2] - “Công việc ở chi hội người cao tuổi không quá khó nhưng đòi hỏi phải cố gắng và gắn bó với phong trào để hoàn thành nhiệm vụ", đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Thái, chi hội trưởng người cao tuổi thôn Dục Tú, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tuổi già, còn sức còn cống hiến

[VOV2] - Với suy nghĩ “tuổi già- còn sức còn cống hiến”, nhiều người cao tuổi đã tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho các hoạt động cộng đồng. Bằng kinh nghiệm, nhiệt huyết, họ đã phát huy vai trò của mình, đóng góp cho địa phương.

[VOV2] - Với suy nghĩ “tuổi già- còn sức còn cống hiến”, nhiều người cao tuổi đã tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho các hoạt động cộng đồng. Bằng kinh nghiệm, nhiệt huyết, họ đã phát huy vai trò của mình, đóng góp cho địa phương.

Bí quyết khỏe mạnh của vận động viên thể hình U100

[VOV2] - Cụ ông Jim Arrington, 90 tuổi, vận động viên thể hình cao tuổi nhất thế giới, cho biết chìa khóa để có vóc dáng khỏe mạnh là thay đổi chế độ tập luyện, ăn uống theo tuổi tác.

[VOV2] - Cụ ông Jim Arrington, 90 tuổi, vận động viên thể hình cao tuổi nhất thế giới, cho biết chìa khóa để có vóc dáng khỏe mạnh là thay đổi chế độ tập luyện, ăn uống theo tuổi tác.

Bí quyết của cụ ông 109 tuổi vẫn tự lái xe ô tô

[VOV2] - Cụ ông Vincent Dransfield (Mỹ) ăn bất cứ thứ gì mình muốn và hăng say làm việc đến khi gần 80 tuổi mới chịu nghỉ hưu.

[VOV2] - Cụ ông Vincent Dransfield (Mỹ) ăn bất cứ thứ gì mình muốn và hăng say làm việc đến khi gần 80 tuổi mới chịu nghỉ hưu.

“Hạt nhân” phong trào "Vui-Khỏe" của người cao tuổi Dương Đá

[VOV2] - Không chỉ đứng ra xin thành lập Câu lạc bộ Vui - Khỏe, với vai trò là chủ nhiệm, bà Dương Thị Lừng còn tự biên đạo và hướng dẫn nhiều người cao tuổi tập các bài thể dục dưỡng sinh.

[VOV2] - Không chỉ đứng ra xin thành lập Câu lạc bộ Vui - Khỏe, với vai trò là chủ nhiệm, bà Dương Thị Lừng còn tự biên đạo và hướng dẫn nhiều người cao tuổi tập các bài thể dục dưỡng sinh.