Mời các cụ nghe Chuyện người già tại đây:

Sau 30 năm gắn bó với công việc kỹ thuật tại một doanh nghiệp sản xuất cơ khí, ông Nguyễn Trí Thìn ở phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nghỉ hưu vào năm 2023, khi tròn 60 tuổi. Theo lẽ thường, ở tuổi ấy, ông đã có thể an nhàn sớm hôm bên con cháu, thong dong đánh cờ, trò chuyện với đồng niên… nhưng ông lại chọn con đường khác – xin vào làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân chỉ sau mấy tháng cầm sổ hưu. Tay nghề vững, sức khỏe đảm bảo, ông được doanh nghiệp gần nhà giao nhiệm vụ nhân viên kỹ thuật. Với ông, đi làm không phải vì lo kinh tế mà bởi ông tìm thấy niềm vui trong công việc, thấy quãng đời tuổi già vẫn mang lại giá trị cho đời và đầy ý nghĩa.

Đã từng là một người thợ lành nghề tại một doanh nghiệp Nhà nước, sau khi nghỉ hưu, ông Vương Văn Đạt 64 tuổi ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng cũng nộp đơn xin làm việc tại phòng kỹ thuật của một công ty tư nhân. 3 năm qua, người thợ cả cũng là người cao tuổi nhất luôn có mặt tại công ty sớm nhất. Với ông Đạt, đi làm cũng là môi trường để được học hỏi, giao lưu với những người trẻ tuổi hơn, nhờ đó cuộc sống tuổi già không bị buồn tẻ, nhàm chán.

Ông Phạm Thanh Bình 68 tuổi ở phường An Đông, Hải Phòng đã từng công tác trong quân đội hơn 30 năm, trong đó có gần 20 năm làm công tác văn phòng. Nhận sổ hưu cũng là lúc ông biết tới một doanh nghiệp đang cần tuyển người quản lý nhân sự, ông đã nộp hồ sơ xin vào làm việc. Tới nay, sau gần chục năm làm việc, ông vẫn thấy mình sung sức để đảm đương nhiệm vụ được giao.

Thống kê hiện nay cho thấy,nước ta có khoảng 7 triệu người cao tuổi vẫn đang tham gia vào thị trường lao động, trong đó có gần 322 nghìn người là các chủ doanh nghiệp, chủ trang trại... Hầu hết các phong trào xã hội, vì cộng đồng ở địa phương là do người cao tuổi đảm nhiệm.

Giáo sư Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Dân số và các vấn đề xã hội cho biết: Người cao tuổi thường cảm thấy trống trải, cô đơn và buồn tẻ khi về hưu vì không còn nhiều cơ hội giao tiếp xã hội. Chính vì vậy, tạo điều kiện cho người già có việc làm, có cơ hội giao lưu, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sống là giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe./.