Từ khóa tìm kiếm: sốt xuát huyết

Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết vẫn ở mức cao

[VOV2] - CDC Hà Nội đánh giá, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm trong 4 tuần gần đây, nhưng vẫn ở mức cao. Do đó, người dân không được chủ quan mà cần tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

[VOV2] - CDC Hà Nội đánh giá, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm trong 4 tuần gần đây, nhưng vẫn ở mức cao. Do đó, người dân không được chủ quan mà cần tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Hà Nội ghi nhận thêm tuýp D3 gây bệnh sốt xuất huyết

[VOV2] - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố HN, ngoài 2 tuýp virus Dengue lưu hành chủ yếu là D1 và D2, kết quả giám sát mới đây cho thấy, Hà Nội ghi nhận thêm tuýp D3 gây bệnh sốt xuất huyết.

[VOV2] - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố HN, ngoài 2 tuýp virus Dengue lưu hành chủ yếu là D1 và D2, kết quả giám sát mới đây cho thấy, Hà Nội ghi nhận thêm tuýp D3 gây bệnh sốt xuất huyết.

Người béo phì, có bệnh nền bị sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

[VOV2] - Những trường hợp thừa cân béo phì thường có miễn dịch kém hơn và đi kèm các bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. Khi mắc sốt xuất huyết bệnh nhân dễ bị bội nhiễm, khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

[VOV2] - Những trường hợp thừa cân béo phì thường có miễn dịch kém hơn và đi kèm các bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. Khi mắc sốt xuất huyết bệnh nhân dễ bị bội nhiễm, khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Người bệnh đái tháo đường mắc sốt xuất huyết có nguy cơ biến chứng nặng

[VOV2] - Thời gian qua, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thường xuyên tiếp nhận nhiều ca bệnh sốt xuất huyết nặng kèm bệnh nền đái tháo đường, tiểu cầu giảm sâu, nguy cơ xuất huyết cao.

[VOV2] - Thời gian qua, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thường xuyên tiếp nhận nhiều ca bệnh sốt xuất huyết nặng kèm bệnh nền đái tháo đường, tiểu cầu giảm sâu, nguy cơ xuất huyết cao.

Hà Nội: 4 ca tử vong do sốt xuất huyết

[VOV2] - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin, số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội từ đầu năm đến nay rất cao, đã có 4 trường hợp tử vong do bệnh này.

[VOV2] - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin, số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội từ đầu năm đến nay rất cao, đã có 4 trường hợp tử vong do bệnh này.

Thử nghiệm tiêm vaccine sốt xuất huyết của Nhật Bản

[VOV2] - Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ tham gia tiêm thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết của Nhật Bản với kỳ vọng giúp phòng và hạn chế những tác động nguy hiểm của căn bệnh này đối với sức khỏe.

[VOV2] - Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ tham gia tiêm thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết của Nhật Bản với kỳ vọng giúp phòng và hạn chế những tác động nguy hiểm của căn bệnh này đối với sức khỏe.

Độc lực virus gây sốt xuất huyết không đổi, bệnh nhân nặng vẫn tăng: Vì sao?

[VOV2] - Đã có 6 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trong đó đa phần là người trẻ, không có bệnh lý nền và hiện nay số lượng bệnh nhân vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là bệnh nhân nặng.

[VOV2] - Đã có 6 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trong đó đa phần là người trẻ, không có bệnh lý nền và hiện nay số lượng bệnh nhân vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là bệnh nhân nặng.

Sốt xuất huyết ở Hà Nội đang diễn biến phức tạp

[VOV2] - Tính từ đầu năm nay, Thành phố Hà Nội ghi nhận hơn 12.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết diễn biến nặng do bị tràn dịch, chảy máu.

[VOV2] - Tính từ đầu năm nay, Thành phố Hà Nội ghi nhận hơn 12.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết diễn biến nặng do bị tràn dịch, chảy máu.

Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết vẫn không ngừng gia tăng

[VOV2] - Chỉ tính riêng trong tuần qua (11-17/9), thành phố Hà Nội đã ghi nhận 2.010 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 29 quận, huyện.

[VOV2] - Chỉ tính riêng trong tuần qua (11-17/9), thành phố Hà Nội đã ghi nhận 2.010 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 29 quận, huyện.

Sốt xuất huyết ăn gì để nhanh khỏi?

[VOV2] - Khi mắc sốt xuất huyết, bên cạnh việc điều trị triệu chứng và sớm phát hiện những dấu hiệu tăng nặng để kịp thời đến cơ sở y tế, thì một chế độ ăn uống hợp lý cũng góp phần nâng cao sức chống chọi với bệnh và hồi phục sức khỏe sau khi khỏi bệnh.

[VOV2] - Khi mắc sốt xuất huyết, bên cạnh việc điều trị triệu chứng và sớm phát hiện những dấu hiệu tăng nặng để kịp thời đến cơ sở y tế, thì một chế độ ăn uống hợp lý cũng góp phần nâng cao sức chống chọi với bệnh và hồi phục sức khỏe sau khi khỏi bệnh.