Chủ quan vì nghĩ chỉ là sốt thông thường
Ba ngày liên tiếp sốt cao trên 39 độ C, uống thuốc hạ sốt chỉ đỡ được một lúc rồi lại sốt trở lại, chị Nguyễn Khánh Chi (28 tuổi, Phú Diễn, Hà Nội) vẫn cho rằng mình chỉ bị cảm sốt nên cố gắng chịu đựng.
"Em nghĩ chỉ là sốt thông thường thôi nên cũng chủ quan, đến ngày thứ ba mới vào viện. Lúc đó người rất yếu, đau mỏi khắp người, đau đầu, mặt sưng phù, không ăn uống được", chị Chi chia sẻ.
Chỉ đến khi cơ thể mệt lả, buồn nôn, không thể ăn uống, chị mới quyết định đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm xác định chị mắc sốt xuất huyết. Điều khiến gia đình bất ngờ là ngoài sốt và đau đầu, chị gần như không có những biểu hiện xuất huyết điển hình nên hoàn toàn không nghĩ mình mắc bệnh.
Tương tự, anh Trịnh Văn Khánh, đang sinh sống tại khu vực Dịch Vọng (Hà Nội), dù sốt cao, đau đầu và buồn nôn nhiều ngày vẫn cố gắng đi làm. Chỉ khi không thể ăn uống, tình trạng sức khỏe ngày càng suy kiệt, anh mới nhập viện điều trị.
"Em phải nhập viện vì ở nhà không có người theo dõi. Hơn nữa em có tiền sử động kinh nên nếu sốt kéo dài sẽ rất nguy hiểm", anh Khánh cho biết.
Không chỉ người trẻ, người cao tuổi có bệnh nền cũng là nhóm có nguy cơ diễn biến nặng. Bà Nguyễn Thị The (74 tuổi, Hà Nội) nhập viện sau nhiều ngày sốt cao liên tục. Sau khi cắt sốt, các bác sĩ vẫn phải theo dõi sát vì số lượng tiểu cầu của bà liên tục giảm từ 66 xuống còn 42 - dấu hiệu cho thấy nguy cơ biến chứng vẫn hiện hữu.
Giai đoạn nguy hiểm lại là khi người bệnh đã hết sốt
Theo BSCKII Đào Văn Cao, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện E, hiện số ca sốt xuất huyết tại khoa chưa tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, khi bước vào mùa mưa, số bệnh nhân đã bắt đầu xuất hiện rải rác. Hiện khoa đang điều trị nội trú khoảng 6-7 bệnh nhân, bên cạnh nhiều trường hợp được theo dõi ngoại trú.
Bác sĩ cho biết, nhóm cần được theo dõi sát gồm người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người béo phì hoặc những trường hợp không có người chăm sóc tại nhà. Đây là những đối tượng có nguy cơ diễn biến nặng cao hơn nếu mắc sốt xuất huyết.
Đáng lưu ý, nhiều người vẫn cho rằng khi hạ sốt là bệnh đã khỏi. Trên thực tế, sốt xuất huyết thường diễn biến nguy hiểm nhất vào ngày thứ 4 đến ngày thứ 7, khi người bệnh bắt đầu giảm sốt nhưng tiểu cầu giảm nhanh, có thể xảy ra thoát huyết tương, sốc hoặc xuất huyết nặng nếu không được theo dõi kịp thời.
Những dấu hiệu cảnh báo không được bỏ qua
Theo BSCKII Đào Văn Cao, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt lả, lờ đờ, nôn nhiều, không ăn uống được, đau tức vùng hạ sườn phải, tiểu ít hoặc có các biểu hiện chảy máu bất thường như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, ho ra máu, đái ra máu hoặc rong kinh. Đây đều là những dấu hiệu cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng.
Một sai lầm khác là nhiều người tự ý sử dụng Ibuprofen hoặc các thuốc chống viêm nhóm NSAID để hạ sốt. Theo bác sĩ, các thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu ở người mắc sốt xuất huyết. Người bệnh chỉ nên dùng paracetamol để hạ sốt, kết hợp bù đủ nước và theo dõi sát theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
Chủ động phòng bệnh từ đầu mùa mưa
Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết là bệnh lưu hành hằng năm và thường gia tăng vào các tháng 7, 8 và 9. Để phòng bệnh, người dân cần thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, phát quang bụi rậm, ngủ màn để tránh muỗi đốt.
Bên cạnh đó, hiện nay đã có vaccine phòng sốt xuất huyết. BSCKII Đào Văn Cao khuyến cáo, đặc biệt với người cao tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai và người béo phì, nên chủ động đến các cơ sở tiêm chủng để được tư vấn và tiêm phòng trước mùa dịch nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng.
