Từ khóa tìm kiếm: thể chất

Ngôi nhà an toàn cho trẻ nhỏ

[VOV2] - “Ngôi nhà an toàn là trong điều kiện đó trẻ thoải mái và an toàn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần”, BS Hoàng Văn Cường, Tổ chức Giáo dục sức khỏe Wellbeing tư vấn cho các bậc phụ huynh về một ngôi nhà an toàn.

[VOV2] - “Ngôi nhà an toàn là trong điều kiện đó trẻ thoải mái và an toàn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần”, BS Hoàng Văn Cường, Tổ chức Giáo dục sức khỏe Wellbeing tư vấn cho các bậc phụ huynh về một ngôi nhà an toàn.

Vì sao nhiều người ngại đi khám sức khỏe tâm thần?

[VOV2] - Các rối loạn tâm thần là bệnh lý rất phổ biến. Tuy nhiên, khi gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, bản thân người bệnh cũng như người nhà không nhận ra và vì nhiều lý do đã không đi khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

[VOV2] - Các rối loạn tâm thần là bệnh lý rất phổ biến. Tuy nhiên, khi gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, bản thân người bệnh cũng như người nhà không nhận ra và vì nhiều lý do đã không đi khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

Cụ ông 70 tuổi sở hữu thân hình "chắc nịch" nhờ duy trì lối sống khoa học

[VOV2] - Ông Zou Heping dù đã 70 tuổi nhưng sở hữu một cơ thể khỏe mạnh hơn hầu hết những người mới chỉ bằng nửa tuổi mình và nguồn năng lượng dường như vô tận. Ông Zou Heping được dân mạng đặt cho cái tên trìu mến là "ông nội Zou".

[VOV2] - Ông Zou Heping dù đã 70 tuổi nhưng sở hữu một cơ thể khỏe mạnh hơn hầu hết những người mới chỉ bằng nửa tuổi mình và nguồn năng lượng dường như vô tận. Ông Zou Heping được dân mạng đặt cho cái tên trìu mến là "ông nội Zou".

Nỗi trăn trở của người già trước kì nghỉ lễ

[VOV2] - Một mùa tết đang đến. Trong khi con cái nô nức vui chơi thì người lớn tuổi có thể đối mặt với vô số cảm xúc lẫn lộn, từ phấn khích vui vẻ, cho đến căng thẳng lo âu. Sau đây là một vài gợi ký phá tan nỗi lo âu của người già:

[VOV2] - Một mùa tết đang đến. Trong khi con cái nô nức vui chơi thì người lớn tuổi có thể đối mặt với vô số cảm xúc lẫn lộn, từ phấn khích vui vẻ, cho đến căng thẳng lo âu. Sau đây là một vài gợi ký phá tan nỗi lo âu của người già:

120 đội bóng tham dự giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023

[VOV2] - Ngày 6/10, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi họp báo Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023. Đây là giải đấu do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp tổ chức.

[VOV2] - Ngày 6/10, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi họp báo Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023. Đây là giải đấu do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp tổ chức.

Nâng cao nhận thức cộng đồng về dinh dưỡng và sức khỏe

[VOV2] - Sáng 2/7, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (khu vực Bờ Hồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam do Báo Sức khỏe & Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Tập đoàn Dinh dưỡng toàn cầu Herbalife tổ chức

[VOV2] - Sáng 2/7, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (khu vực Bờ Hồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam do Báo Sức khỏe & Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Tập đoàn Dinh dưỡng toàn cầu Herbalife tổ chức

Chứng trầm cảm ở người già

[VOV2] - Các dấu hiệu đặc trưng của bệnh trầm cảm ở người cao tuổi có thể là né tránh tiếp xúc, không trả lời điện thoại và ít nói về bản thân. Họ đôi khi thiếu động lực chăm sóc ngoại hình, tắm rửa hoặc thay quần áo.

[VOV2] - Các dấu hiệu đặc trưng của bệnh trầm cảm ở người cao tuổi có thể là né tránh tiếp xúc, không trả lời điện thoại và ít nói về bản thân. Họ đôi khi thiếu động lực chăm sóc ngoại hình, tắm rửa hoặc thay quần áo.

Thiếu i-ốt ở phụ nữ mang thai dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng

[VOV2] - Khi mang thai, nhu cầu i-ốt của người mẹ tăng khoảng 50% so với người bình thường. Nếu thai phụ không được cung cấp đủ i-ốt sẽ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe của bà mẹ và thai nhi.

[VOV2] - Khi mang thai, nhu cầu i-ốt của người mẹ tăng khoảng 50% so với người bình thường. Nếu thai phụ không được cung cấp đủ i-ốt sẽ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe của bà mẹ và thai nhi.

Ngày xuân nói chuyện sức khỏe

[VOV2] - Sức khỏe là “tài nguyên có hạn” và suy giảm theo thời gian. Nhưng nếu chúng ta biết lựa chọn một lối sống lành mạnh và rèn luyện thích hợp thì tiến trình đó sẽ diễn ra chậm hơn, giúp ta có nhiều hơn những phút giây khỏe mạnh trong cuộc đời.

[VOV2] - Sức khỏe là “tài nguyên có hạn” và suy giảm theo thời gian. Nhưng nếu chúng ta biết lựa chọn một lối sống lành mạnh và rèn luyện thích hợp thì tiến trình đó sẽ diễn ra chậm hơn, giúp ta có nhiều hơn những phút giây khỏe mạnh trong cuộc đời.

Mỗi năm có khoảng 2.000 trường hợp có dấu hiệu xâm hại tình dục

[VOV2] - Hằng năm, các đơn vị pháp y trên cả nước giám định khoảng 2.000 trường hợp có dấu hiệu xâm hại tình dục và số lượng này tăng theo các năm.

[VOV2] - Hằng năm, các đơn vị pháp y trên cả nước giám định khoảng 2.000 trường hợp có dấu hiệu xâm hại tình dục và số lượng này tăng theo các năm.