Từ khóa tìm kiếm: thiết yếu

Hà Nội có thể hạn chế, dừng các dịch vụ không thiết yếu

[VOV2] - UBND TP. Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ, bao gồm việc hạn chế/dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu.

[VOV2] - UBND TP. Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ, bao gồm việc hạn chế/dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu.

TP.HCM: Thẻ xanh Covid-19 cho cuộc sống mới

[VOV2] - Áp dụng thẻ vàng, thẻ xanh thời hậu giãn cách xã hội tại TP.HCM sẽ là một trong những biện pháp thúc đẩy người dân, các hoạt động lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh…nhanh chóng hòa nhập vào trạng thái bình thường mới. Ghi nhận của PV VOV2.

[VOV2] - Áp dụng thẻ vàng, thẻ xanh thời hậu giãn cách xã hội tại TP.HCM sẽ là một trong những biện pháp thúc đẩy người dân, các hoạt động lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh…nhanh chóng hòa nhập vào trạng thái bình thường mới. Ghi nhận của PV VOV2.

Kiến nghị coi sách giáo khoa là mặt hàng thiết yếu

[VOV2] - NXB GD Việt Nam đã đề xuất với Bộ GD&ĐT để kiến nghị các cơ quan liên quan coi SGK là mặt hàng thiết yếu, được tạo điều kiện thuận lợi trong việc kinh doanh, lưu thông đáp ứng nhu cầu của học sinh, giáo viên trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

[VOV2] - NXB GD Việt Nam đã đề xuất với Bộ GD&ĐT để kiến nghị các cơ quan liên quan coi SGK là mặt hàng thiết yếu, được tạo điều kiện thuận lợi trong việc kinh doanh, lưu thông đáp ứng nhu cầu của học sinh, giáo viên trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Đọc sách để vững vàng đi qua mùa dịch

[VOV2] - Dịch Covid-19 gây ra nhiều xáo trộn và cả những hệ lụy. Nhưng, nhìn ở góc độ tích cực, dịch bệnh cũng đã tạo nên không ít những thói quen tốt, trong đó có thói quen đọc sách, giúp tinh thần mỗi người thêm vững vàng trong đại dịch.

[VOV2] - Dịch Covid-19 gây ra nhiều xáo trộn và cả những hệ lụy. Nhưng, nhìn ở góc độ tích cực, dịch bệnh cũng đã tạo nên không ít những thói quen tốt, trong đó có thói quen đọc sách, giúp tinh thần mỗi người thêm vững vàng trong đại dịch.

Hà Nội sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động

[VOV2] - Tính đến nay trên địa bàn TP. Hà Nội có 8.216 điểm bán hàng bình ổn giá đã được Sở Công Thương niêm yết công khai trên địa bàn thành phố để phục vụ nhân dân, sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động do các quận, huyện, thị xã bố trí.

[VOV2] - Tính đến nay trên địa bàn TP. Hà Nội có 8.216 điểm bán hàng bình ổn giá đã được Sở Công Thương niêm yết công khai trên địa bàn thành phố để phục vụ nhân dân, sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động do các quận, huyện, thị xã bố trí.

Cuộc sống người dân phường Chương Dương trong khu phong tỏa

[VOV2] - Cán bộ liên tục nhận cuộc gọi của người dân; nhiều gia đình có 2 - 3 thành viên làm tình nguyện viên, vận chuyển lương thực cho bà con; Lặng lẽ đưa người mất đi thiêu....là những gì đang diễn ra tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

[VOV2] - Cán bộ liên tục nhận cuộc gọi của người dân; nhiều gia đình có 2 - 3 thành viên làm tình nguyện viên, vận chuyển lương thực cho bà con; Lặng lẽ đưa người mất đi thiêu....là những gì đang diễn ra tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bộ Công Thương đề xuất thay "hàng hóa thiết yếu" bằng hàng hóa "cấm lưu thông"

[VOV2] - Nếu đề xuất này được thông qua, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần tham chiếu theo danh mục hàng hóa cấm lưu thông (đây là danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm hoặc hạn chế lưu thông theo quy định của pháp luật).

[VOV2] - Nếu đề xuất này được thông qua, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần tham chiếu theo danh mục hàng hóa cấm lưu thông (đây là danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm hoặc hạn chế lưu thông theo quy định của pháp luật).

Các tỉnh phía Nam phối hợp và hỗ trợ nhau chống dịch

[VOV2] - Chiều 28/7, PTT Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo QG phòng, chống dịch Covid-19, Tổ công tác đặc biệt của CP về phòng, chống dịch Covid-19 đã giao ban trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố phía nam sau 10 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

[VOV2] - Chiều 28/7, PTT Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo QG phòng, chống dịch Covid-19, Tổ công tác đặc biệt của CP về phòng, chống dịch Covid-19 đã giao ban trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố phía nam sau 10 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Dừng dịch vụ "shipper" có phải là giải pháp tối ưu?

[VOV2] - Trước nhu cầu mua hàng của người dân tăng cao trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội, nhiều ý kiến băn khoăn liệu quy định dừng dịch vụ "shipper" của các hãng xe công nghệ có quá cứng nhắc, hợp lý và thực sự cần thiết?

[VOV2] - Trước nhu cầu mua hàng của người dân tăng cao trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội, nhiều ý kiến băn khoăn liệu quy định dừng dịch vụ "shipper" của các hãng xe công nghệ có quá cứng nhắc, hợp lý và thực sự cần thiết?

Các phương tiện vào Hà Nội phải quay đầu, trừ xe “luồng xanh”

[VOV2] - Hôm nay 24/7, ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu.

[VOV2] - Hôm nay 24/7, ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu.