Từ khóa tìm kiếm: Trẻ sơ sinh

Tắc tuyến lệ ở trẻ có cần điều trị sớm?

[VOV2] - Có khoảng 50% trẻ sơ sinh bị tắc tuyến lệ (tắc lệ đạo) với các triệu chứng như chảy nước mắt nhiều một cách vô cớ mà trẻ không quấy hay khóc lóc gì. Việc điều trị sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh.

[VOV2] - Có khoảng 50% trẻ sơ sinh bị tắc tuyến lệ (tắc lệ đạo) với các triệu chứng như chảy nước mắt nhiều một cách vô cớ mà trẻ không quấy hay khóc lóc gì. Việc điều trị sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh.

Giữ ấm cho trẻ sơ sinh cẩn thận nhưng chưa chắc đúng cách

[VOV2] - Mùa đông nhiệt độ hạ đột ngột, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn, virus phát triển, xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ sơ sinh, sức đề kháng còn non yếu nên rất dễ nhiễm bệnh.

[VOV2] - Mùa đông nhiệt độ hạ đột ngột, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn, virus phát triển, xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ sơ sinh, sức đề kháng còn non yếu nên rất dễ nhiễm bệnh.

Mổ lấy thai khi chưa có cơn chuyển dạ, 2 trẻ nguy kịch sau sinh

[VOV2] - Xu hướng mổ đẻ khi chưa có chuyển dạ (mổ đẻ chủ động) do chọn ngày giờ sinh đẹp trở nên phổ biến. Tuy nhiên, điều này khiến trẻ có nhiều nguy cơ mắc hội chứng suy hô hấp sau sinh, nguy hiểm đến tính mạng.

[VOV2] - Xu hướng mổ đẻ khi chưa có chuyển dạ (mổ đẻ chủ động) do chọn ngày giờ sinh đẹp trở nên phổ biến. Tuy nhiên, điều này khiến trẻ có nhiều nguy cơ mắc hội chứng suy hô hấp sau sinh, nguy hiểm đến tính mạng.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được tập trung đẩy mạnh

[VOV2] - Trong tuần lễ “Làm mẹ an toàn” từ mồng 1 đến 7/10 năm nay, tại 51 tỉnh triển khai CT mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được tập trung đẩy mạnh.

[VOV2] - Trong tuần lễ “Làm mẹ an toàn” từ mồng 1 đến 7/10 năm nay, tại 51 tỉnh triển khai CT mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được tập trung đẩy mạnh.

Nhiều thách thức để giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở nước ta

[VOV2] - Tại hội nghị thông tin cho báo chí nhân “Tuần lễ làm mẹ an toàn” năm 2023 diễn ra tại Hà Nội, ông Trần Đăng Khoa, Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe - Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) cho biết mỗi ngày, nước ta có 39 trẻ sơ sinh tử vong.

[VOV2] - Tại hội nghị thông tin cho báo chí nhân “Tuần lễ làm mẹ an toàn” năm 2023 diễn ra tại Hà Nội, ông Trần Đăng Khoa, Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe - Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) cho biết mỗi ngày, nước ta có 39 trẻ sơ sinh tử vong.

Xác định được nguyên nhân tử vong của bé song sinh sau tiêm vaccine

[VOV2] - Sau khi cấp cứu và xét nghiệm gen của bệnh nhi, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận nguyên nhân do cháu bé bị rối loạn chuyển hóa axit béo.

[VOV2] - Sau khi cấp cứu và xét nghiệm gen của bệnh nhi, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận nguyên nhân do cháu bé bị rối loạn chuyển hóa axit béo.

Vì những trái tim không lỗi nhịp

[VOV2] - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa tiến hành can thiệp đặt máy tạo nhịp cấp cứu cho em bé 40 ngày tuổi bị suy tim nặng. Trung bình hàng năm bệnh viện phẫu thuật cho hàng trăm trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó có nhiều ca rất phức tạp được cứu sống.

[VOV2] - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa tiến hành can thiệp đặt máy tạo nhịp cấp cứu cho em bé 40 ngày tuổi bị suy tim nặng. Trung bình hàng năm bệnh viện phẫu thuật cho hàng trăm trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó có nhiều ca rất phức tạp được cứu sống.

Hàng ngàn trẻ mắc bệnh lý tim bẩm sinh bị bỏ sót

[VOV2] - Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có hơn 1,5 triệu trẻ ra đời, trong đó có khoảng 10.000-12.000 trẻ mắc bệnh lý tim bẩm sinh. Nhưng chỉ có 50% số trẻ mắc bệnh nặng được phẫu thuật.

[VOV2] - Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có hơn 1,5 triệu trẻ ra đời, trong đó có khoảng 10.000-12.000 trẻ mắc bệnh lý tim bẩm sinh. Nhưng chỉ có 50% số trẻ mắc bệnh nặng được phẫu thuật.

Bỏ rơi con đẻ có thể phải ngồi tù

[VOV2] - Trong khi không ít cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn phải rất vất vả, tốn kém thời gian, tiền bạc, công sức để chạy chữa mong có một đứa con, thì lại có những người sinh con ra rồi đem bỏ, ngay khi đứa trẻ mới lọt lòng.

[VOV2] - Trong khi không ít cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn phải rất vất vả, tốn kém thời gian, tiền bạc, công sức để chạy chữa mong có một đứa con, thì lại có những người sinh con ra rồi đem bỏ, ngay khi đứa trẻ mới lọt lòng.

Chăm sóc trẻ bị viêm da dầu đúng cách

[VOV2] - Hơn 90% trẻ sơ sinh bị viêm da dầu (hay còn gọi là cứt trâu). Phần lớn bệnh sẽ tự khỏi nhưng nếu cha mẹ chăm sóc không đúng cách sẽ khiến bệnh trở nặng, trẻ phải đi khám và kéo dài thời gian điều trị.

[VOV2] - Hơn 90% trẻ sơ sinh bị viêm da dầu (hay còn gọi là cứt trâu). Phần lớn bệnh sẽ tự khỏi nhưng nếu cha mẹ chăm sóc không đúng cách sẽ khiến bệnh trở nặng, trẻ phải đi khám và kéo dài thời gian điều trị.