Đã gần 3 tuần điều trị ở BV Nhi TW mà bé Thùy Ngân, hơn 2 tháng tuổi, quê ở Hưng Yên vẫn chưa dứt được những cơn ho xé ruột. Chị Nguyễn Thị Mai – mẹ bé liên tục vỗ lưng để giúp con long đờm và giảm cơn ho. Nhưng cũng chỉ được một lúc là bé ho trở lại.
“Đầu tiên, cháu chỉ khò khè thôi, bác sĩ chụp Xquang bảo cháu bị viêm phế quản phổi, điều trị hơn chục ngày ở BV Phổi, sau đó cho cháu đi xét nghiệm thêm bệnh ho gà thì đúng là cháu mắc bệnh nên chuyển sang BV Nhi TW. Cháu bị biến chứng viêm phổi kèm thêm mắc bệnh tiêu chảy nên điều trị khó khăn hơn, phải thở ô xy mấy hôm”, chị Mai kể.
Tại BV Nhi TW, số trẻ mắc ho gà nhập viện thường rải rác quanh năm. Trong số đó, có nhiều trẻ chưa đủ 3 tháng tuổi để tiêm vaccine. Ngoài ra, việc thiếu hiểu biết của các mẹ về bệnh ho gà cũng khiến trẻ dễ nhiễm bệnh và biến chứng nặng.
Trao đổi với Phóng viên VOV2, TS.BS Phan Chí Thành – Chánh Văn phòng Trung tâm Đào tạo, BV Phụ sản Trung ương cho biết: Trong khoảng 100.000 dân mới có khoảng 10 người trưởng thành bị ho gà. Thành công này là nhờ hiệu quả của việc mỗi người đều tiêm vaccine bạch hầu – ho gà – uốn ván từ khi còn nhỏ. Nhưng điều đó không nghĩa là sau này không mắc, sau 5-10 năm, khi hiệu quả của vaccine suy giảm thì mỗi người, dù ở lứa tuổi nào đều có khả năng bị ho gà.

Khác với các bệnh viêm đường hô hấp thông thường khác, bản chất của ho gà là ho kéo dài, thậm chí cả tháng trời với những trận ho dữ dội liên tục. Do đó, phụ nữ mang thai cũng dễ bị suy hô hấp nếu không may mắc bệnh.
“Nếu phụ nữ mang thai mắc bệnh ho gà, những cơn ho không thể ngừng được. Với những cơn ho như vậy, phụ nữ mang thai gặp nhiều biến chứng nguy cơ, kể cả chuyện có thể ngừng thở. Vì vậy, ho gà ở phụ nữ mang thai rất nhiều biến chứng, có cả tử vong, nguy cơ thiếu ôxy cho mẹ và con, có thể gây ra tình trạng đẻ non, thai chậm phát triển ngoài tử cung và có thể gây mất tim thai trong quá trình mang thai”, TS.BS Phan Chí Thành cho biết.
Vì vậy, TS.BS Phan Chí Thành khuyên phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine bạch hầu – ho gà – uốn ván để đạt mục tiêu phòng cả 3 căn bệnh nguy hiểm này cho cả mẹ và con.“Một mũi tiêm vaccine phòng được cả 3 bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván đạt hiệu quả 5 năm liên tục thì phụ nữ mang thai nên tiêm. Vì hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện nên nguy cơ mắc bệnh cao hơn từ 5-10 lần so với người trưởng thành. Nếu phụ nữ mang thai tiêm vaccine ho gà còn mang lại hiệu quả miễn dịch tuyệt vời cho trẻ sơ sinh, bởi vì khi tiêm vaccine như vậy thì người mẹ sinh miễn dịch, sinh ra những kháng thể, chất kháng thể đó đi qua bánh rau từ mẹ sang con là nguồn miễn dịch bảo vệ sức khỏe tuyệt vời nhất cho con trong 3 tháng đầu đời”.
Thời điểm lý tưởng để tiêm vaccine ho gà cho phụ nữ mang thai bắt đầu từ quý 3 của thai kỳ, từ tuần 32 đến tuần thứ 36, khi đó mẹ sẽ sinh ra miễn dịch cao nhất, nồng độ miễn dịch đó đi từ mẹ sang con, giúp phòng bệnh hiệu quả.