Từ khóa tìm kiếm: trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Cậu sinh viên dân tộc Tày và khát vọng quảng bá văn hóa, du lịch

[VOV2] - Là sinh viên 5 tốt của Trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), Hoàng Anh Tư mong muốn góp một phần sức nhỏ của mình vào sự phát triển Du lịch của quê hương.

[VOV2] - Là sinh viên 5 tốt của Trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), Hoàng Anh Tư mong muốn góp một phần sức nhỏ của mình vào sự phát triển Du lịch của quê hương.

Lưu học sinh Trường Đại học KHXH&NV đoạt giải nhất hùng biện tiếng Việt

[VOV2] - Vượt qua 12 đội thi đại diện cho 63 cơ sở đào tạo tiếng Việt trên cả nước, nhóm sinh viên Khoa Tiếng Việt, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh.

[VOV2] - Vượt qua 12 đội thi đại diện cho 63 cơ sở đào tạo tiếng Việt trên cả nước, nhóm sinh viên Khoa Tiếng Việt, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh.

Khát vọng đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững

[VOV2] - Thầy trò và hơn 2.000 tân sinh viên khóa 68 Trường ĐHKHXH&NV ( ĐHQG Hà Nội) đã chào đón lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 với một quyết tâm "Khát vọng đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững".

[VOV2] - Thầy trò và hơn 2.000 tân sinh viên khóa 68 Trường ĐHKHXH&NV ( ĐHQG Hà Nội) đã chào đón lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 với một quyết tâm "Khát vọng đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững".

Hỗ trợ kiều bào ở Thụy Điển phát triển năng lực tiếng Việt

[VOV2] - Hơn nửa thế kỷ giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN) đã đào tạo được hơn 10.000 học viên là người nước ngoài ở 40 quốc gia và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

[VOV2] - Hơn nửa thế kỷ giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN) đã đào tạo được hơn 10.000 học viên là người nước ngoài ở 40 quốc gia và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn không còn điểm chuẩn 30/30

[VOV2] - Theo công bố của Trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), các ngành Báo chí, Đông Phương học, Quan hệ công chúng, Hàn Quốc học... có mức điểm chuẩn trên 28 điểm ở tổ hợp C00.

[VOV2] - Theo công bố của Trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), các ngành Báo chí, Đông Phương học, Quan hệ công chúng, Hàn Quốc học... có mức điểm chuẩn trên 28 điểm ở tổ hợp C00.

Điểm chuẩn THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cao nhất 34,60

[VOV2] - Ngày 19/06, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên năm học 2023-2024. Theo đó, lớp chuyên Ngữ văn có mức điểm chuẩn cao nhất là 34,60.

[VOV2] - Ngày 19/06, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên năm học 2023-2024. Theo đó, lớp chuyên Ngữ văn có mức điểm chuẩn cao nhất là 34,60.

Nửa thế kỷ ngành Hán Nôm, Trường ĐH Khoa học-Xã hội và Nhân văn

[VOV2] - Ngày 12/11, Trường ĐH Khoa học-Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Hán Nôm. Dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh.

[VOV2] - Ngày 12/11, Trường ĐH Khoa học-Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Hán Nôm. Dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh.

Trường đại học KH-XH&NV dành 50% chỉ tiêu xét tuyển điểm thi THPT

[VOV2] - Năm 2022, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH QGHN) dự kiến tuyển sinh 1.680 chỉ tiêu đại học chính quy cho 31 ngành/chương trình đào tạo với 5 phương thức xét tuyển.

[VOV2] - Năm 2022, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH QGHN) dự kiến tuyển sinh 1.680 chỉ tiêu đại học chính quy cho 31 ngành/chương trình đào tạo với 5 phương thức xét tuyển.

Thủ khoa đầu ra ĐH KHXH&NV muốn cống hiến sức trẻ cho tỉnh nhà

[VOV2] - Lê Thị Nguyệt, cô gái đến từ Hà Tĩnh đã trở thành thủ khoa đầu ra của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với điểm tổng kết 3.91/4.

[VOV2] - Lê Thị Nguyệt, cô gái đến từ Hà Tĩnh đã trở thành thủ khoa đầu ra của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với điểm tổng kết 3.91/4.