Từ khóa tìm kiếm: Tự chủ

Khởi nghiệp: Cơ hội để nữ vận động viên nâng cao chất lượng cuộc sống

[VOV2] - Chương trình truyền thông về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho nữ vận động viên là hoạt động hỗ trợ các nữ vận động viên có thêm kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

[VOV2] - Chương trình truyền thông về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho nữ vận động viên là hoạt động hỗ trợ các nữ vận động viên có thêm kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

Tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vai trò giới

[VOV2] - Khoảng cách về giới ở tỉnh Quảng Ninh ngày càng được thu hẹp. Tỷ lệ phụ nữ được đào tạo nghề, nâng cao trình độ, dịch chuyển lao động nông nghiệp sang các khu vực công nghiệp, tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội ngày càng tăng.

[VOV2] - Khoảng cách về giới ở tỉnh Quảng Ninh ngày càng được thu hẹp. Tỷ lệ phụ nữ được đào tạo nghề, nâng cao trình độ, dịch chuyển lao động nông nghiệp sang các khu vực công nghiệp, tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội ngày càng tăng.

Trường ĐH Công nghệ hướng tới mục tiêu top 200 thế giới

[VOV2] - Sau 20 năm thành lập, trung thành với mục tiêu lấy chất lượng đào tạo là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã có sự bứt phá mạnh mẽ, đang quyết tâm phấn đấu trở thành trường đại học top 200 thế giới.

[VOV2] - Sau 20 năm thành lập, trung thành với mục tiêu lấy chất lượng đào tạo là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã có sự bứt phá mạnh mẽ, đang quyết tâm phấn đấu trở thành trường đại học top 200 thế giới.

Trường đại học thu nghìn tỷ nhưng chất lượng đào tạo đến đâu?

[VOV2] - GS.TS Lê Quân, Giám đốc ĐHQG Hà Nội đặt câu hỏi, đánh giá một trường đại học thông qua con số nghìn tỷ, đào tạo quy mô lớn nhưng không biết sinh viên ra trường sau này chất lượng đến đâu? Hiệu quả thế nào?

[VOV2] - GS.TS Lê Quân, Giám đốc ĐHQG Hà Nội đặt câu hỏi, đánh giá một trường đại học thông qua con số nghìn tỷ, đào tạo quy mô lớn nhưng không biết sinh viên ra trường sau này chất lượng đến đâu? Hiệu quả thế nào?

Giáo dục đại học Việt Nam cần bứt phá

[VOV2] - "Vấn đề lớn đáng bàn là cần làm gì để các trường đại học phát triển, bứt phá? Chỉ có phát triển mới đem lại chất lượng, còn nếu cứ loay hoay ứng phó với tồn tại thì câu chuyện chất lượng sẽ vô cùng khó", Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nói.

[VOV2] - "Vấn đề lớn đáng bàn là cần làm gì để các trường đại học phát triển, bứt phá? Chỉ có phát triển mới đem lại chất lượng, còn nếu cứ loay hoay ứng phó với tồn tại thì câu chuyện chất lượng sẽ vô cùng khó", Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nói.

Hỗ trợ vốn cho phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh doanh

[VOV2] - Thời gian qua, nhiều hội viên hội phụ nữ các cấp đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Đây được xem là đòn bẩy giúp chị em phát triển kinh tế, tự chủ trong cuộc sống.

[VOV2] - Thời gian qua, nhiều hội viên hội phụ nữ các cấp đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Đây được xem là đòn bẩy giúp chị em phát triển kinh tế, tự chủ trong cuộc sống.

Giáo dục Đại học Việt Nam sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29

[VOV2] - Tọa đàm trực tiếp lúc 11h00 ngày 18/10 trên sóng VOV2: "Nhìn lại bức tranh giáo dục Đại học Việt Nam sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29".

[VOV2] - Tọa đàm trực tiếp lúc 11h00 ngày 18/10 trên sóng VOV2: "Nhìn lại bức tranh giáo dục Đại học Việt Nam sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29".

Phụ nữ khởi nghiệp để tự chủ trong cuộc sống

[VOV2] - Sáng nay (14/10), tại Hà Nội, HộI Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023”.

[VOV2] - Sáng nay (14/10), tại Hà Nội, HộI Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023”.

Tự chủ Đại học gặp khó do thiếu đồng bộ giữa các quy định của pháp luật

[VOV2] - Sự không đồng bộ của các luật gây khó khăn rất lớn cho các cơ sở giáo dục đại học đổi mới hệ thống quản trị đại học theo cơ chế tự chủ về tổ chức, bộ máy, nhân sự và về tài chính.

[VOV2] - Sự không đồng bộ của các luật gây khó khăn rất lớn cho các cơ sở giáo dục đại học đổi mới hệ thống quản trị đại học theo cơ chế tự chủ về tổ chức, bộ máy, nhân sự và về tài chính.

Luật Thủ đô cần có cơ chế thu hút nhân tài

[VOV2] - Tiếp xúc với cử tri huyện Thạch Thất lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã thu nhận nhiều ý kiến giá trị của các nhà khoa học ĐHQG Hà Nội trong đó kiến nghị cơ chế đặc thù để thu hút nhân tài

[VOV2] - Tiếp xúc với cử tri huyện Thạch Thất lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã thu nhận nhiều ý kiến giá trị của các nhà khoa học ĐHQG Hà Nội trong đó kiến nghị cơ chế đặc thù để thu hút nhân tài