Từ khóa tìm kiếm: tu từ

"Cà dốt" - loại quả mới hay biến hóa khôn lường của tiếng Việt?

[VOV2] - Để nói về cùng một sự vật, sự việc, người Việt có cả một trường từ ngữ giúp làm tăng hoặc giảm tính biểu cảm. Tìm hiểu về "Nói giảm nói tránh góp thêm sự biến hóa khôn lường cho tiếng Việt" cùng TS Đỗ Anh Vũ và hai bạn trẻ Hà Phương, Anh Nguyên.

[VOV2] - Để nói về cùng một sự vật, sự việc, người Việt có cả một trường từ ngữ giúp làm tăng hoặc giảm tính biểu cảm. Tìm hiểu về "Nói giảm nói tránh góp thêm sự biến hóa khôn lường cho tiếng Việt" cùng TS Đỗ Anh Vũ và hai bạn trẻ Hà Phương, Anh Nguyên.

Bắt nạt học đường: Đừng chỉ xem là chuyện trẻ con!

[VOV2] - Suốt tuần qua, dư luận xôn xao trước thông tin một nữ sinh Trường THPT Chuyên ĐH Vinh, tỉnh Nghệ An tự tử, nghi do bị bạo lực học đường. PGS.TS Trần Thành Nam, Trường ĐH Giáo dục cho rằng không thể xem bạo lực học đường là chuyện trẻ con.

[VOV2] - Suốt tuần qua, dư luận xôn xao trước thông tin một nữ sinh Trường THPT Chuyên ĐH Vinh, tỉnh Nghệ An tự tử, nghi do bị bạo lực học đường. PGS.TS Trần Thành Nam, Trường ĐH Giáo dục cho rằng không thể xem bạo lực học đường là chuyện trẻ con.

Giải pháp nào ngăn bạo lực học đường?

[VOV2] - Một nữ sinh xinh đẹp, ngoan hiền có lực học tốt quyết định giã từ cuộc sống vì bế tắc, vì bị cô lập, bị bạn bè bạo lực là tiếng chuông báo động về sự thiếu an toàn của môi trường học đường.

[VOV2] - Một nữ sinh xinh đẹp, ngoan hiền có lực học tốt quyết định giã từ cuộc sống vì bế tắc, vì bị cô lập, bị bạn bè bạo lực là tiếng chuông báo động về sự thiếu an toàn của môi trường học đường.

Chứng trầm cảm ở người già

[VOV2] - Các dấu hiệu đặc trưng của bệnh trầm cảm ở người cao tuổi có thể là né tránh tiếp xúc, không trả lời điện thoại và ít nói về bản thân. Họ đôi khi thiếu động lực chăm sóc ngoại hình, tắm rửa hoặc thay quần áo.

[VOV2] - Các dấu hiệu đặc trưng của bệnh trầm cảm ở người cao tuổi có thể là né tránh tiếp xúc, không trả lời điện thoại và ít nói về bản thân. Họ đôi khi thiếu động lực chăm sóc ngoại hình, tắm rửa hoặc thay quần áo.

Ông Lợi “barie” 20 năm canh “ngã tư tử thần”

[VOV2] - Như được lập trình sẵn, cứ đến giờ tàu chạy là ông lại vội quay về "chốt gác" để làm "barie sống". Ông Lợi quả quyết: "Chừng nào còn tàu qua đây tui còn canh. Chứ không gác, nhỡ mấy đứa sinh viên qua đường ray bị tai nạn thì ân hận lắm".

[VOV2] - Như được lập trình sẵn, cứ đến giờ tàu chạy là ông lại vội quay về "chốt gác" để làm "barie sống". Ông Lợi quả quyết: "Chừng nào còn tàu qua đây tui còn canh. Chứ không gác, nhỡ mấy đứa sinh viên qua đường ray bị tai nạn thì ân hận lắm".

14 nghìn người tự sát trong một năm, chuyên gia tâm thần cảnh báo

[VOV2] - Trên thế giới, có khoảng 800.000 người tự sát và tử vong do tự sát chiếm 14% các ca tử vong nói chung. Ở Việt Nam, ước chừng có khoảng 14.000 người tự sát trong 1 năm.

[VOV2] - Trên thế giới, có khoảng 800.000 người tự sát và tử vong do tự sát chiếm 14% các ca tử vong nói chung. Ở Việt Nam, ước chừng có khoảng 14.000 người tự sát trong 1 năm.

[Trực tiếp lúc 11h00 ngày 02/11] Giải pháp nào cho vấn đề sức khỏe học đường?

[VOV2] - Học sút, mất tập trung, xung đột với gia đình, bạn bè, rối nhiễu tâm lý, trầm cảm và thậm chí tự tử là những vấn đề đã và đang diễn ra trong lứa tuổi học đường khiến nhà trường, gia đình và xã hội rất lo ngại. Giải pháp nào cho vấn đề này?

[VOV2] - Học sút, mất tập trung, xung đột với gia đình, bạn bè, rối nhiễu tâm lý, trầm cảm và thậm chí tự tử là những vấn đề đã và đang diễn ra trong lứa tuổi học đường khiến nhà trường, gia đình và xã hội rất lo ngại. Giải pháp nào cho vấn đề này?

Uống 7 loại thực phẩm chức năng, cô gái trẻ suýt mất mạng

[VOV2] - Do uống 7 loại thực phẩm chức năng với giá gần 5 triệu đồng, cơ thể của cô gái 25 tuổi xuất hiện nhiều vết trợt ngoài da (chiếm 60% cơ thể), hoại tử thượng bì nhiễm độc nặng, nguy cơ tử vong lên đến 50%.

[VOV2] - Do uống 7 loại thực phẩm chức năng với giá gần 5 triệu đồng, cơ thể của cô gái 25 tuổi xuất hiện nhiều vết trợt ngoài da (chiếm 60% cơ thể), hoại tử thượng bì nhiễm độc nặng, nguy cơ tử vong lên đến 50%.

Ôm con tự tử: Đáng thương hay đáng trách?

[VOV2] - Sự sống là món quà tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta. Bởi vậy vì một lý do nào đấy mà ai đó phải từ chối món quà này và chấm dứt cuộc sống của mình thì đó là một cảm giác vô cùng đau đớn, đáng tiếc.

[VOV2] - Sự sống là món quà tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta. Bởi vậy vì một lý do nào đấy mà ai đó phải từ chối món quà này và chấm dứt cuộc sống của mình thì đó là một cảm giác vô cùng đau đớn, đáng tiếc.

Mái ấm gia đình

[VOV2] -Hầu hết trong mỗi gia đình đều không tránh khỏi những lúc có quan điểm mâu thuẫn, trái ngược dẫn đến những xung đột. Khi bố mẹ mẫu thuẫn với nhau thì con cái phải làm sao để tháo gỡ giúp đây?

[VOV2] -Hầu hết trong mỗi gia đình đều không tránh khỏi những lúc có quan điểm mâu thuẫn, trái ngược dẫn đến những xung đột. Khi bố mẹ mẫu thuẫn với nhau thì con cái phải làm sao để tháo gỡ giúp đây?