Từ khóa tìm kiếm: Văn Dung

Golfer Nguyễn Văn Dũng vô địch giải đấu VITV Golf Tournament 2023

[VOV2] - Tiếp nối thành công của 2 lần tổ chức trước, giải VITV golf tournament năm nay được tổ chức tại sân Long Biên Golf Course (Hà Nội) và giải Best Gross thuộc về golfer Nguyễn Văn Dũng.

[VOV2] - Tiếp nối thành công của 2 lần tổ chức trước, giải VITV golf tournament năm nay được tổ chức tại sân Long Biên Golf Course (Hà Nội) và giải Best Gross thuộc về golfer Nguyễn Văn Dũng.

Các vị tướng lĩnh cùng vua Quang Trung làm nên lịch sử

[VOV2] - Quang Trung - Nguyễn Huệ là vị thủ lĩnh có tài dùng người. Ông từng nói "một cây gỗ không chống nổi tòa nhà to", "mưu lược một kẻ sĩ không dựng được cuộc thái bình". Chính vì vậy, ông đã thu phục và cùng với các tướng lĩnh làm nên lịch sử.

[VOV2] - Quang Trung - Nguyễn Huệ là vị thủ lĩnh có tài dùng người. Ông từng nói "một cây gỗ không chống nổi tòa nhà to", "mưu lược một kẻ sĩ không dựng được cuộc thái bình". Chính vì vậy, ông đã thu phục và cùng với các tướng lĩnh làm nên lịch sử.

Trường ĐH không thể "chăm chăm" vào túi tiền phụ huynh mà phải biết làm kinh tế

[VOV2] - PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng, đa phần lãnh đạo các trường ĐH hiện nay chỉ chăm chăm vào túi tiền của phụ huynh mà không biết làm kinh tế để giảm sự phụ thuộc vào học phí.

[VOV2] - PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng, đa phần lãnh đạo các trường ĐH hiện nay chỉ chăm chăm vào túi tiền của phụ huynh mà không biết làm kinh tế để giảm sự phụ thuộc vào học phí.

Có nên tự ý điều trị khi mắc rận mu?

[VOV2] - Thời gian gần đây, Viện Sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương liên tiếp ghi nhận một số trường hợp người dân bị rận bẹn hay còn gọi là rận mu đến khám và điều trị.

[VOV2] - Thời gian gần đây, Viện Sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương liên tiếp ghi nhận một số trường hợp người dân bị rận bẹn hay còn gọi là rận mu đến khám và điều trị.

Chuyên gia chỉ ra những điểm bất thường trong các ca bệnh hoại tử xương

[VOV2] - Trước đây, các ca bệnh hoại tử xương là do chiếu xạ, lạm dụng thuốc chống loãng xương, nhiễm trùng mô mềm rồi ăn vào xương... Tuy nhiên, các ca bệnh ghi nhận gần đây không có yếu tố nguy cơ này mà trực tiếp nhiễm trùng ngay từ xương.

[VOV2] - Trước đây, các ca bệnh hoại tử xương là do chiếu xạ, lạm dụng thuốc chống loãng xương, nhiễm trùng mô mềm rồi ăn vào xương... Tuy nhiên, các ca bệnh ghi nhận gần đây không có yếu tố nguy cơ này mà trực tiếp nhiễm trùng ngay từ xương.

Nhạc sĩ Văn Dung - tác giả "Những bông hoa trong vườn Bác" qua đời

[VOV2] - Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết, nhạc sĩ Văn Dung đã qua đời vào lúc 20h23' ngày 8/3 tại Hà Nội. Ông nguyên là Trưởng phòng Ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Ông để lại nhiều ca khúc hay, ghi dấu ấn lịch sử.

[VOV2] - Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết, nhạc sĩ Văn Dung đã qua đời vào lúc 20h23' ngày 8/3 tại Hà Nội. Ông nguyên là Trưởng phòng Ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Ông để lại nhiều ca khúc hay, ghi dấu ấn lịch sử.

Chơi golf “lậu”mùa dịch

[VOV2] - Thay vì xông pha nơi tuyến đầu chống dịch, họ lại “hy sinh” lặng lẽ ở sân golf để rồi không may trở thành “F1” và nhận án kỷ luật.

[VOV2] - Thay vì xông pha nơi tuyến đầu chống dịch, họ lại “hy sinh” lặng lẽ ở sân golf để rồi không may trở thành “F1” và nhận án kỷ luật.

Thực trạng năng lực xét nghiệm SarS-CoV-2 của Sóc Trăng

[VOV2] - Hiện năng lực xét nghiệm của Sóc Trăng đạt khoảng 900 mẫu đơn/ngày. Nếu dịch diến biến phức tạp hơn, ngành Y tế Sóc Trăng sẽ gặp khó khăn trong công tác xét nghiệm do thiếu nguồn cung sinh phẩm xét nghiệm.

[VOV2] - Hiện năng lực xét nghiệm của Sóc Trăng đạt khoảng 900 mẫu đơn/ngày. Nếu dịch diến biến phức tạp hơn, ngành Y tế Sóc Trăng sẽ gặp khó khăn trong công tác xét nghiệm do thiếu nguồn cung sinh phẩm xét nghiệm.

"Giáo viên học chứng chỉ nghề nghiệp để còn biết hệ thống quản lý nhà nước"

[VOV2] - Trước việc nhiều giáo viên bức xúc cho rằng, việc phải học bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là lãng phí, không cần thiết, PGS.TS Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện hành chính Quốc gia cho rằng, nói không cần thiết là chủ quan.

[VOV2] - Trước việc nhiều giáo viên bức xúc cho rằng, việc phải học bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là lãng phí, không cần thiết, PGS.TS Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện hành chính Quốc gia cho rằng, nói không cần thiết là chủ quan.

NÓNG: "Táo Quân" sẽ trở lại trên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán 2021!

[VOV2] - Theo xác nhận từ đại diện Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC), đơn vị đang bắt tay thực hiện chương trình Táo quân để chiếu trên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán 2021.

[VOV2] - Theo xác nhận từ đại diện Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC), đơn vị đang bắt tay thực hiện chương trình Táo quân để chiếu trên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán 2021.