Nhạc sĩ Văn Dung, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Dung, sinh năm 1936, quê ở Hà Nội. Ông nguyên là Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, nguyên Trưởng phòng Ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhạc sĩ Văn Dung có nhiều bài hát nổi tiếng: Giải phóng quân ta ra đi (1965), Tiến về Khe Sanh (1968), Đường Trường Sơn xe anh qua, Bài ca Đường 9 chiến thắng (1971), Những bông hoa trong vườn Bác, Mùa xuân cho em, Mùa hè khát vọng, Vì một hành tinh xanh...

Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường - Phó Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết, nhạc sĩ Văn Dung qua đời sau thời gian lâm bệnh hiểm nghèo. Nói về các sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung, nhạc sĩ Lân Cường thừa nhận, nhạc sĩ Văn Dung là 1 trong những nhà báo âm nhạc, vì bản thân nhạc sĩ Văn Dung không phải là người xuất phát được đào tạo âm nhạc chính quy, nhưng bằng sự đam mê âm nhạc, tự học hỏi qua các sách báo, ông đã trở thành nhạc sĩ với các tác phẩm rất nổi tiếng và để lại dấu ấn đậm nét trong dòng chảy cách mạng của Việt Nam.

"Lời ca của anh vốn như lời thơ và tư duy viết một bản nhạc phải có kết cấu, phải có trường độ cao độ. Nhạc của nhạc sĩ Văn Dung vang lên luôn mới. Bài hát "Những bông hoa trong vườn Bác" của anh không nói gì đến cụ Hồ nhiều chỉ nói đến các loài hoa thôi nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến Bác Hồ. Đấy là điều rất khó", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội cho hay.

Ca khúc "Những bông hoa trong vườn Bác". Thể hiện: Phương Thanh Sao Mai

Gắn bó gần 40 năm với Đài tiếng nói Việt Nam, tại đây, nhạc sĩ Văn Dung đã miệt mài học hỏi, trau dồi kiến thức âm nhạc, đồng thời có nhiều chuyến đi thực tế tới các công - nông - lâm trường - xí nghiệp và chiến trường trên cả nước. Năm 1962, ông đã có những sáng tác bước đầu, như: “Thuyền đi đón lúa”, “Ai đưa sông nước lên đồi”… Nhớ về ông, nhạc sĩ Trần Nhật Dương, nguyên Trưởng ban âm nhạc (VOV3)- Đài TNVN cho biết: "Khi tôi về công tác tại Đài TNVN, nhạc sĩ Văn Dung như một người thầy của tôi trong nghề làm biên tập âm nhạc. Nhạc sĩ Văn Dung là một người rất cẩn thận, ông chau chuốt từng câu chữ trong các chương trình. Điều đầu tiên ông quan tâm chính là thính giả. Ông rất quan tâm đến chuyện thính giả sẽ nghe gì, thính giả muốn gì và từ đó xây dựng những chương trình âm nhạc đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo công chúng yêu nhạc của Đài. Đấy là bậc thầy đối với tôi trong lĩnh vực công tác, chuyên môn biên tập âm nhạc" - nhạc sĩ Trần Nhật Dương nhấn mạnh.

Bài hát Hành khúc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như một chính ca của Đoàn đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng huy chương "Vì thế hệ trẻ".

Hầu hết các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Dung đều gắn bó với những hoạt động sôi nổi của thanh niên trong các phong trào thi đua chống giặc ngoại xâm và xây dựng Tổ quốc. Một trong những sáng tác đầu tay của ông - Giải phóng quân ta đi là bài hát đóng góp cho không khí chiến đấu sôi động của chiến sĩ và đồng bào miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Khi nhắc tới nhạc sĩ Văn Dung, nhạc sĩ Cát Vận đã nói: “Nhạc sĩ Văn Dung rất có năng khiếu về mặt âm nhạc. Chính sự uyên bác của một nhà báo đọc nhiều, đi nhiều, hiểu nhiều, có mối quan hệ rộng rãi, đã cho nhạc sĩ một lượng thông tin và cảm xúc nhất định để viết báo và sáng tác âm nhạc”.

Với những đóng góp cho đời sống âm nhạc, nhạc sĩ Văn Dung đã được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I năm 2001...